11:05, 14/05/2013

Triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đội

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Báo Khánh Hòa phỏng vấn đã ông Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, Báo Khánh Hòa phỏng vấn đã ông Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh.  


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động của Đội TNTP tỉnh thời gian qua?


- Thời gian qua, công tác thiếu nhi và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh có bước phát triển. Các phong trào như: “Nghìn việc tốt, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hoa điểm mười”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Vòng tay bạn bè”, “Tấm áo tặng bạn”, “Kế hoạch nhỏ”... các cuộc vận động: “Tiến bước lên Đoàn”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”... đã thu hút đông đảo thiếu nhi toàn tỉnh tham gia, tạo môi trường để các em rèn luyện, thi đua học tập và từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh ngày càng vững mạnh.


Thực hiện lời Bác dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các em đã phát huy vai trò của tổ chức Đội và nhiệm vụ của người đội viên, không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Từ thực tiễn sinh động của phong trào Đội, đã xuất hiện nhiều mô hình mới có sức thu hút và mang tính giáo dục cao như: thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng, quê hương, đất nước, học tập gương anh hùng liệt sĩ, tham gia cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, học tập đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính của Bác, Liên hoan Đội tuyên truyền Măng non, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, câu lạc bộ phóng viên... Trong phong trào học tốt - rèn luyện tốt đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: đăng ký giờ học tốt, đôi bạn học tốt, câu lạc bộ học tốt… Trong năm học 2012-2013, đã có hơn 900.000 buổi học tốt, gần 600.000 bông hoa điểm 10; hơn 13.000 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và gần 6.000 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.


Ngoài ra, các liên, chi đội đã tổ chức có hiệu quả hoạt động giao lưu kết nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các quỹ học bổng: “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Học sinh nghèo hiếu học”, “Hũ gạo tình bạn”, “Xe đạp đến trường”, “Tủ sách tình thương”…


- Những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác Đội hiện nay là gì, thưa ông?  

1
Ông Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh


- Công tác Đội hiện nay có nhiều thuận lợi. Đó là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của địa ph­ương. Bên cạnh đó, các liên, chi đội có một đội ngũ giáo viên - phụ trách Đội trẻ tuổi và nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đội. Các học sinh ham thích và thực hiện hoạt động Đội một cách hăng hái, tự nguyện, đạt hiệu quả cao trong công việc.


Khó khăn hiện nay là trình độ nhận thức của đội viên ch­ưa được đồng đều; cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động Đội còn hạn chế nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động lớn cho thiếu niên và nhi đồng. Lực lượng giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh luôn luôn biến động, phần lớn là giáo viên trẻ có năng lực nhưng kinh nghiệm trong công tác Đội chưa nhiều nên phần nào hạn chế công tác chuyên môn.


- Ông có thể cho biết phương hướng hoạt động của Đội TNTP tỉnh thời gian tới?


- Thời gian tới, các Liên đội, Chi đội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy đối với thiếu nhi; nâng cao một bước chất lượng các hoạt động giáo dục truyền thống quê hương Khánh Hòa; thường xuyên vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nếp sống, văn hóa, thẩm mỹ, nhân cách người Đội viên TNTP Hồ Chí Minh.


Bên cạnh đó, phát huy cao độ tinh thần khắc phục khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt của đội viên; vận động thiếu nhi tích cực tham gia phong trào vượt khó học tốt, yêu khoa học; kịp thời nhân rộng các mô hình học tốt; chú trọng phong trào phát triển tài năng trẻ; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường…


- Xin cảm ơn ông!


Thiên Trường (Thực hiện)