
Hiện nay, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có 21 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn kết nghĩa với 14 xã, thị trấn. Theo Đại tá Huỳnh Kim Lê - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đây là thế mạnh góp phần giúp huyện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Hiện nay, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có 21 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn kết nghĩa với 14 xã, thị trấn. Theo Đại tá Huỳnh Kim Lê - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đây là thế mạnh góp phần giúp huyện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Cứu mía cháy trong đêm
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 giúp nhân dân xã Cam Thành Bắc chống lũ năm 2011. (Ảnh do đơn vị cung cấp). |
24 giờ ngày 10-4, các chiến sĩ Tiểu đoàn 863 (Lữ đoàn 101) đang ngon giấc bỗng có hiệu lệnh báo động vang lên: Mía ở xã Cam Hiệp Nam đang cháy. Chỉ 5 phút sau, các chiến sĩ đã có mặt chỉnh tề ở sân chào cờ của Tiểu đoàn, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá Bùi Quang Thuyên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 863, người trực tiếp chỉ huy chiến sĩ tới hiện trường nhớ lại: “Đêm đó, chúng tôi điều khoảng 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong đêm tối, đám cháy cứ lan theo gió, cháy rực một góc trời. Lúc này, tại hiện trường có hơn chục đồng chí công an địa phương, vài dân quân ở xã Cam Hiệp Bắc sang trợ giúp các chủ ruộng mía. Lập tức, bộ đội lăn xả vào, dùng cây quất, xẻng xúc cát đổ dập lửa”.
Tiếp thêm câu chuyện cứu mía cháy, chiến sĩ Phạm Văn Dũng - Khẩu đội trưởng thuộc T63 (Lữ đoàn 101) bộc bạch: “Nhìn bên ngoài, đám cháy có vẻ nhỏ, nhưng càng vào sâu bên trong, càng thấy đám cháy lớn hơn. Không thấy họng nước, anh em bẻ cây mía còn tươi để quật, dập lửa. Quờ tay xuống đất gặp cát, anh em huy động xẻng, bìa... xúc cát hất vào đám cháy. Ở khu vực giữa đám cháy, không ít chiến sĩ lao vào khoảng 5 phút lại phải lao ra vì ngợp thở. Lá mía quất rát mặt, thân mía nóng bỏng tay. Tuy nhiều anh em bị bỏng, tay sưng nhưng tất cả đều động viên nhau gắng sức. Đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, đám cháy mới được dập tắt. Mệt lả người, nhưng khi nghe người dân nói cảm ơn, lòng bỗng lâng lâng, bao mệt nhọc tan hết”.
Thượng tá Hồ Quốc Ánh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 101 cho biết, sau này, phía huyện thông tin lại, nhờ được khống chế kịp thời nên đã hạn chế diện tích mía cháy.
Nhiều hoạt động nghĩa tình
![]() |
Chuyện cứu mía cháy chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn huyện Cam Lâm đã thực hiện nhằm triển khai công tác dân vận giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền huyện.
![]() |
| Đại diện Lữ đoàn 101 tặng gạo cho các hộ nghèo thuộc xã Sơn Tân. |
5 năm qua, các đơn vị quân đội địa phương đã ký kết chương trình phối hợp hành động về dân vận, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế ở địa phương. Phối hợp thực hiện công tác dân vận, toàn huyện đã tổ chức 5 lượt tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho hơn 1.252 lượt người dân trên địa bàn; tuyên truyền biển, đảo cho 330 lượt cán bộ xã, phường và nhân dân. Hàng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Nhờ đó, công tác tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu...
Các đơn vị quân đội còn phối hợp với chính quyền xây 8 nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo; giúp dân sửa chữa 10 ngôi nhà hỏng do mưa lũ; hỗ trợ sửa chữa nhà cho quân nhân dự bị với tổng trị giá gần 440 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị như: Tổng cục II, Lữ đoàn 101, Sư đoàn 377, Lữ đoàn 957, Trung đoàn 108, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 674... phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân phát quang, dọn vệ sinh đường phố, các trường tiểu học; làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, đắp đê, sửa chữa đường bị sạt lở do mưa lũ với hơn 1.400 ngày công. Đồng thời, các đơn vị di chuyển 103 hộ dân cùng tài sản ra khỏi vùng lũ, kịp thời bảo vệ an toàn khu dân cư; tổ chức các đợt khám chữa bệnh miễn phí cho 300 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào nghèo, các chức sắc tôn giáo... nhân dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng; trích từ quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” của các đơn vị quân đội quyên góp tặng hơn 8.400kg gạo cho người dân...
Ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND thị trấn Cam Đức cho biết: “Sự phối hợp giữa địa phương và các đơn vị quân đội trong thời gian qua đã góp phần tạo thuận lợi trong bảo vệ an ninh, chính trị địa bàn. UBND thị trấn cùng các đơn vị đã phối hợp xây 1 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng, 17 nhà đại đoàn kết trị giá gần 600 triệu đồng và 5 nhà tình thương cho các hộ nghèo với số tiền gần 160 triệu đồng...”.
NGUYỄN THIỀU - NGUYỄN KIM







