Giải pháp, sáng kiến nào để phát triển thành phố Cam Ranh một cách bền vững? Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, chúng ta nên làm theo lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu.
Giải pháp, sáng kiến nào để phát triển thành phố Cam Ranh một cách bền vững? Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, chúng ta nên làm theo lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Đảng bộ và chính quyền thành phố Cam Ranh thử đưa ra trước dân trưng cầu ý kiến, chọn lọc sáng kiến hay, có thể thực thi đưa vào nghị quyết.
Chúng ta hãy mở hội cầu hiền theo cách của tổ tiên vì hiền tài là nguyên khí quốc gia đã in khắc trong Văn Miếu ở Hà Nội. Thời đại hiện nay nên mở các kì thi tuyển công viên chức theo từng cấp xã, phường; các phòng ban cấp thành phố. Ai giỏi ngành nào thì tuyển dụng hoặc chuyển sang ngành ấy cho thích hợp. Muốn thực hiện chiến lược con người thì phải có người tài giỏi. Khi đã có đội ngũ cán bộ giỏi, lãnh đạo cần tin tưởng và giao việc cho họ làm, nhưng cũng cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Nếu thấy lệch lạc thì uốn nắn ngay, đừng để sa đà phải làm lại tốn thời gian, tiền của, công sức. Nên chọn địa bàn nào không phức tạp lắm, không ổn định lắm, không thuận lợi lắm để triển khai các bước thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm mở rộng. Chẳng hạn, sắp tới Cam Ranh có chủ trương “Dồn điền, đổi thửa” để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả hơn. Cần chọn một xã điểm, cho nhân dân học tập, hiểu rõ chủ trương này có lợi cho nước, cho dân. Khi đa số người dân đồng thuận mới áp dụng việc “Dồn điền, đổi thửa”. Nếu chưa hiểu, bà con nông dân chưa đồng tình lắm thì tạm dừng thực hiện, tìm cách giải thích cho dân hiểu rõ. Hoặc chủ trương di dân, tái định cư cũng tổ chức thí điểm tại một tổ cho dân học tập và hứa chắc, làm tốt trong các khâu đổi đất, bồi thường hỗ trợ tiền, bảo đảm đời sống cho những người sang ở nơi mới không bị đói khổ. Dân an cư mới lạc nghiệp. Nên áp dụng chính sách phát triển công nghiệp bằng cách mời doanh nhân trong nước và ngoại quốc đầu tư vào Cam Ranh càng nhiều càng tốt. Nhưng trong các dự án đầu tư nên đưa vào một khoản “đặt cọc” để tránh trường hợp thực hiện muộn hợp đồng, dự án treo hoặc bỏ hợp đồng. Làm như vậy để phòng doanh nhân nào thực hiện dự án muộn hoặc bỏ hợp đồng thì họ chịu mất khoản tiền đặt cọc. Nhưng Ban quản lý dự án nên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân thực hiện dự án. Nếu họ không thể làm thì chấm dứt hợp đồng.
Đó là những định hướng chung lâu dài. Còn trước mắt, thành phố Cam Ranh nên dựa vào mẫu số chung để triển khai thực hiện thí điểm và nhân diện rộng các dự án ấy. Để tạo niềm tin trong nhân dân, thành phố nên thực hiện ngay chủ trương của Trung ương: bỏ phiếu tín nhiệm đội ngũ cán bộ do dân bầu; hạ thấp tối thiểu tỷ lệ cán bộ tham nhũng, sách nhiễu dân, tiến tới xóa sạch tham nhũng trên địa bàn thành phố.
Khi đã có đội ngũ cán bộ hội đủ tài đức thì phân công quản lý các dự án trọng điểm để bảo đảm tính bền vững kết quả dự án. Không triển khai dự án tràn lan, hạn chế rủi ro làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân.
Vận động các ngân hàng đóng chân trên địa bàn thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhân dân vay tiền sản xuất, kinh doanh. Cải thiện môi trường đầu tư, tìm cách thu hút vốn các thành phần kinh tế, tạo đà sản xuất, kinh doanh một cách bền vững theo định hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Khai thác và hỗ trợ, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu các sản phẩm mỹ nghệ còn tiềm ẩn trong nhân dân.
Thành phố Cam Ranh sẽ giàu nếu phát triển ngành du lịch đúng trọng tâm, trọng điểm. Thành phố cần từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho ngành du lịch phát triển.
Nguyễn Thị Huyền Trâm




