
Ngày 21-12, tại Nha Trang, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn phía Nam Quân khu 5 gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắc Nông.
. Ngày 21-12, tại Nha Trang, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi gặp mặt hơn 100 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn phía Nam Quân khu 5 gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắc Nông. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Trần Quang Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.
Tại buổi gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu được cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình kinh - tế xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu nói riêng. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tiếp thu các ý kiến đóng góp nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng mỗi cán bộ phần quà trị giá 500.000 đồng.
. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2012. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự.
![]() |
| Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 3 từ trái sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu Khánh Hòa 01 (Vùng 4 Hải quân). |
Năm 2012, Đảng ủy, Chỉ huy Vùng và các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm an toàn, an ninh khu vực và địa bàn. Năm qua, Vùng 4 Hải quân đã vận động hơn 10.000 lượt tàu cá của các tỉnh, thành ra đánh bắt hải sản ở quần đảo Trường Sa; cứu hộ 13 lần tàu cá, cấp cứu 54 ngư dân bị nạn trên biển. Đơn vị đã xây tặng 9 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ các nguồn quỹ của Vùng và các đơn vị tài trợ. Bên cạnh đó còn phối hợp chuyển tặng 248 viên đá san hô khắc biểu tượng chủ quyền Trường Sa và 90 cây bàng quả vuông cho 19 tỉnh, thành phố. Các đơn vị trong vùng tổ chức huấn luyện, hành quân dã ngoại, giúp 2 xã Cam Thịnh Tây (Cam Ranh) và Cam Hòa (Cam Lâm) hơn 600 ngày công lao động. Các đảo trên Quần đảo Trường Sa cấp thuốc miễn phí cho 759 ngư dân, cung cấp 167m3 nước ngọt…
Ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp của Vùng 4 Hải quân và các địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các địa phương, các đoàn thể cùng với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trong 2 năm 2013 - 2015. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp tục hối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các cơ sở dịch vụ cung ứng vật tư, kỹ thuật phục vụ khai thác xa bờ, đi biển dài ngày; cung ứng các nhu yếu phẩm phục vụ dân cư trên các đảo; tổ chức dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa…
. Ngày 20-12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang đã tổ chức buổi gặp mặt hơn 900 cán bộ quân đội cấp thiếu tá, trung tá đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt 68 năm qua. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Quang Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ, sĩ quan quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quân đội, góp phần xây dựng TP. Nha Trang ngày càng phát triển.
. Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức Hội thi Thông tin quân sự năm 2012. Hội thi năm nay có 6 đội tham gia với tổng số 180 thí sinh đến từ các hệ, tiểu đoàn và Đại đội 10.
Các đội tham gia tranh tài ở các nội dung: Triển khai, khai thác, thu hồi trạm tổng đài 20 số cấp trung đoàn bộ binh; Tổ 3 người triển khai thu hồi đường dây trong chiến đấu; Thông tin quân bưu, thông tin tín hiệu; Thu phát báo Moóc và Liên lạc mạng trên máy vô tuyến điện.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Hệ 20, giải Nhì được trao cho Tiểu đoàn 26 và giải Ba thuộc về Tiểu đoàn 28.
MẠNH HÙNG - THÀNH NAM - P.V - M. HÙNG





