
Trong ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến chính sách đối với cán bộ, công chức và đời sống người dân. Báo Khánh Hòa xin giới thiệu một số ý kiến.
Trong ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V, nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến chính sách đối với cán bộ, công chức và đời sống người dân. Báo Khánh Hòa xin giới thiệu một số ý kiến.
Ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Có từ 20 - 25 trí thức trẻ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại TP. Nha Trang
![]() |
Những năm qua, hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm xây dựng ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả, góp phần rất lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của chính quyền cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường còn hạn chế về trình độ chuyên môn, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP. Nha Trang, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua tờ trình về vấn đề tuyển dụng trí thức trẻ cho cấp xã của thành phố. Việc thực hiện thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP. Nha Trang sẽ tiến hành từ năm 2013 đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhằm tăng cường cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ đại học chính quy và kiến thức nhất định về quản lý nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của xã, phường; tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và lâu dài cho xã, phường và thành phố. Đối tượng tuyển dụng là những người tốt nghiệp đại học chính quy thuộc các chuyên ngành đào tạo: Luật, hành chính, kinh tế, tài chính - kế toán, tài nguyên - môi trường, xây dựng, văn hóa - xã hội, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp; có độ tuổi không quá 27 tuổi; có hộ khẩu thường trú tại TP. Nha Trang. Số lượng trí thức trẻ được tuyển dụng từ 20 đến 25 người.
Trí thức trẻ khi đưa về công tác tại xã, phường trên địa bàn TP. Nha Trang, để được giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã, HĐND cấp xã phải đưa ra bầu theo quy định tại kỳ họp HĐND cấp xã sớm nhất kể từ khi trí thức trẻ về địa phương. Trước khi được phân công về xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã, những người trúng tuyển được cử đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và nội dung quản lý nhà nước ở cấp xã thời gian từ 2 đến 3 tháng; nghiên cứu thực tế tại xã, phường thời gian 1 tháng. Trong quá trình làm việc, trí thức trẻ sẽ được hưởng các chế độ, chính sách cũng như thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên lĩnh vực được phân công đảm trách.
Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, các xã, phường thuộc diện trên và các ngành chức năng có liên quan cần đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện thí điểm.
HOÀNG TRIỀU (Ghi)
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Cần có chế độ ưu đãi thích đáng cho ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao
Những năm gần đây, nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành: Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao trên địa bàn Khánh Hòa thiếu hụt nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngày 11-12-2010, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17 về chế độ ưu đãi cho một bộ phận đội ngũ viên chức đang công tác ở những lĩnh vực văn hóa, xã hội đặc thù nhằm động viên, khuyến khích tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng được ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Theo đó, trong năm 2011 và 2012, tỉnh đã hỗ trợ hơn 7,67 tỷ đồng cho các đối tượng, gồm các khoản như: Hỗ trợ một lần khi về công tác tại tỉnh, hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ thu nhập hàng tháng, hỗ trợ vận động viên đạt đẳng cấp. Trong đó, ngành Y tế được hỗ trợ hơn 3,85 tỷ đồng, ngành Văn hóa - Thể dục thể thao gần 3,1 tỷ đồng, ngành Giáo dục 726 triệu đồng.
![]() |
Nhìn chung, các đối tượng được thụ hưởng chế độ ưu đãi rất phấn khởi khi được tỉnh quan tâm, phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tạo tâm lý ổn định để an tâm công tác tại các vùng, miền khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn gặp một số vướng mắc; một số đối tượng nằm trong diện hỗ trợ chưa được hưởng một số khoản như: tiền hỗ trợ hàng tháng, tiền thuê nhà, lao động hợp đồng không được hưởng giống như lao động biên chế... Mặt khác, mức hỗ trợ theo Nghị quyết 17 so với các tỉnh, thành khác vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế cuộc sống của các đối tượng được thụ hưởng (trong khi Khánh Hòa là 1 trong 10 tỉnh có nguồn thu ngân sách cao của cả nước). Đây cũng là nguyên nhân khiến các ngành văn hóa, xã hội không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Khánh Hòa, đặc biệt là nguồn nhân lực về y tế, thể thao.
Thời gian tới, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao tiến hành rà soát, thống kê số lượng đối tượng cụ thể từng ngành, đặc biệt là sinh viên mới ra trường trong 5 năm đầu để được hưởng chế độ theo quy định. Mặt khác, tỉnh cần cân đối nguồn ngân sách để xem xét nâng mức hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể; mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với cán bộ đang công tác ở một số ngành đặc thù, đặc biệt là khu vực miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
ANH TUẤN (Ghi)
Linh mục Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh: Mong muốn đạo và đời tiếp tục hòa hợp, cùng phát triển
Đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh có khoảng 290 ngàn người, đồng bào Tin lành khoảng 30 - 40 ngàn người. Tuy đời sống đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng gặp khó khăn trong làm ăn, phát triển kinh tế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, những năm qua, đồng bào Công giáo rất phấn khởi làm ăn, an cư lạc nghiệp; an ninh trật tự vùng có đồng bào tôn giáo ổn định; đời sống ngày càng khởi sắc. Với tinh thần tương trợ, tương ái, bà con giáo dân luôn quan tâm, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận đã tạo điều kiện để chúng tôi phát triển về mọi mặt. Bà con giáo dân quyết tâm phối hợp với Nhà nước để thực hiện tốt bổn phận công dân, cùng nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
![]() |
Noel đang đến gần. Đây là lễ hội mang tính quốc tế. Là lễ quan trọng nhất trong năm nên các nhà thờ trong tỉnh đều tổ chức trọng thể lễ Noel. Chúng tôi đã báo cáo chương trình với chính quyền để được tạo điều kiện về an ninh trật tự, góp phần để tổ chức lễ Noel thành công. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn đạo và đời tiếp tục hòa hợp cùng phát triển, qua đó tăng cường sự đoàn kết dân tộc, cùng nhau đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước…
L.H.T (Ghi)







