10:12, 10/12/2012

Khánh Hòa cần phát huy các thế mạnh để nâng cao khả năng liên kết

Tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), 6 tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), 6 tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xung quanh việc ký kết hợp tác.

- Hợp tác kinh tế 6 tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ông có thể đánh giá về tiềm năng và lợi thế của khu vực này?

 ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

- 6 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên đều có tiềm năng về kinh tế. Khu vực miền núi, tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có tiềm năng về cây công nghiệp và du lịch. Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận có lợi thế về các ngành kinh tế biển. Qua đó cho thấy, khu vực này có tiềm năng rất đa dạng. Vì vậy, các địa phương cần liên kết với nhau để phát huy tất cả tiềm năng của mình. Chẳng hạn như khi liên kết về du lịch, du khách chỉ cần vào website của Khánh Hòa có thể nắm bắt được du lịch của 5 tỉnh còn lại, hoặc vào website của Lâm Đồng để tìm hiểu thông tin của 5 tỉnh còn lại. Như vậy sẽ làm khách du lịch trong nước và trên thế giới biết đến tiềm năng của vùng, du khách đến đây không cảm thấy chán. Có thể lần này đến Nha Trang, lần sau đến Đà Lạt hoặc Ninh Thuận, Bình Thuận...; hoặc trong chuyến đi có thể đến tất cả các tỉnh. Để có thể làm được điều đó, cần phải phát triển hệ thống hạ tầng trong khu vực, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Sắp tới, chúng tôi sẽ có kiến nghị với Chính phủ để tập trung đầu tư và quản lý một số tuyến đường, đầu tư cảng biển, sân bay... để việc liên kết giữa các địa phương đạt hiệu quả cao.

- Dựa trên thực lực của từng địa phương, muốn ký kết hợp tác đạt hiệu quả cao, theo ông, các tỉnh cần phải làm gì?

- Sau ký kết, các sở, ngành, từng lĩnh vực sẽ bàn việc phối hợp. Chúng tôi sẽ thành lập tổ điều phối để theo dõi, báo cáo, giúp ban chỉ đạo đánh giá kết quả liên kết. Tổ điều phối sẽ điều hành. Ở từng lĩnh vực hợp tác, các sở, ngành có liên quan ngồi lại với nhau để bàn bạc cụ thể.

- Những năm qua, Khánh Hòa đã có ký kết hợp tác với một số địa phương trong khu vực. Ông đánh giá như thế nào về kết quả hợp tác thời gian qua của tỉnh?

- Khánh Hòa đã ký kết hợp tác đa phương với khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; ký kết song phương với TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng trong các lĩnh vực đặc biệt. Chẳng hạn như với Lâm Đồng, tỉnh đã ký kết về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, lĩnh vực du lịch thường xuyên có sự trao đổi, đặc biệt là các tour, doanh nghiệp lữ hành. Về văn hóa cũng có trao đổi như: Tại các lễ hội ở Đà Lạt, tỉnh Khánh Hòa tham gia các hoạt động văn hóa của địa phương; ngược lại, Festival biển Nha Trang, Lâm Đồng cũng cử đoàn văn hóa tham gia.

- Bằng kinh nghiệm đã có, muốn ký kết hợp tác hiệu quả với các tỉnh trong khu vực, Khánh Hòa cần phải làm gì, thưa ông?

 - Trước hết, Khánh Hòa phải tự mạnh lên để nâng cao khả năng liên kết, hỗ trợ tốt với các tỉnh bạn. Trong đó, chú trọng các thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu khoa học để địa phương tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả liên kết trong các lĩnh vực.

- Xin cảm ơn ông!

HOÀNG TRIỀU (Thực hiện)