12:12, 25/12/2012

Tăng cường tình hữu nghị và mở ra khả năng hợp tác mới

Từ ngày 17 đến 19-12, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã có chuyến công tác tại vùng Viễn Đông của nước Nga.

Từ ngày 17 đến 19-12, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã có chuyến công tác tại vùng Viễn Đông của nước Nga. Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần tăng cường tình hữu nghị và mở ra khả năng hợp tác giữa các bên…

Ký kết hợp tác với tỉnh Primorye

Ngày 19-12, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Primorye. Tiếp đoàn có ông Vladimir Miklushevsky - Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo một số Sở: Hợp tác quốc tế và Du lịch, Sở Văn hóa, Sở Công nghiệp... Tại buổi làm việc, ông Vladimir rất vui được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đoàn công tác của tỉnh và bày tỏ sự vui mừng về việc tỉnh Khánh Hòa quan tâm đến việc phát triển quan hệ với  Primorye. Ông Vladimir đã giới thiệu một số tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Primorye trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, quân sự... Ông cũng cho biết, Chính phủ Nga giao cho Trường Đại học Quốc gia Viễn Đông nhiệm vụ giúp Việt Nam đào tạo cán bộ nguyên tử phục vụ các Nhà máy điện nguyên tử của Việt Nam sắp xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tặng quà lưu niệm cho Bộ Phát triển kinh tế và Đối ngoại của Khabarovsk Krai.
Ông Nguyễn Chiến Thắng tặng quà lưu niệm cho Bộ Phát triển kinh tế và Đối ngoại của Khabarovsk Krai.

Trong không khí thân mật, cởi mở, ông Vladimir cũng đã giới thiệu một số dự án quan trọng đang và sẽ triển khai tại Primorye và một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp Khánh Hòa và Việt Nam có thể đầu tư tại Primorye. Ông Vladimir cho rằng, sau Hội nghị APEC 2012 được tổ chức tại đảo Russky thành phố Vladivostok, thủ phủ của tỉnh Primorye thì nhiều nước trên thế giới biết đến Primorye hơn, đây là điều mà nhân dân Primorye rất phấn khởi...

Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền tỉnh Primorye, ông Nguyễn Chiến Thắng cũng đã giới thiệu một số nét chính về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa, nhất là lĩnh vực du lịch và công nghiệp; một số dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai tại Khánh Hòa và đặc biệt một số dự án lớn của Nga đang xây dựng tại Khánh Hòa; đồng thời ông Nguyễn Chiến Thắng cũng đề cập đến một số lĩnh vực mà Nga có thể đầu tư tại Khánh Hòa và một số lĩnh vực mà doanh nghiệp Khánh Hòa và Việt Nam có thể đầu tư tại Nga như chế biến thủy sản xuất khẩu...

Trước Hội trường tổ chức Hội nghị APEC 2012 tại đảo Russky, thành phố Vladivostok.
Trước Hội trường tổ chức Hội nghị APEC 2012 tại đảo Russky, thành phố Vladivostok.

Ông Nguyễn Chiến Thắng cũng đã mời ông Vladimir đến Khánh Hòa tham dự Festival Biển vào tháng 6-2013. Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến quan hệ hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và chính quyền tỉnh Primorye. Theo đó, các bên sẽ phát triển quan hệ hợp tác với nhau phù hợp với pháp luật hai nước Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, đối tác, cùng có lợi và thiện chí. Các bên sẽ tạo điều kiện để phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hành pháp tỉnh Primorye và chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, phù hợp với pháp luật quốc gia của mỗi bên; thúc đẩy việc thiết lập các quan hệ trực tiếp giữa các chủ thể kinh tế trên địa bàn tỉnh Primorye và tỉnh Khánh Hòa. Các bên sẽ thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin về các vấn đề thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhân đạo giữa tỉnh Primorye và tỉnh Khánh Hòa, cũng như các sự kiện về kinh tế - thương mại và văn hóa quan trọng, được tổ chức trên địa bàn tỉnh Primorye và tỉnh Khánh Hòa. Các bên sẽ nỗ lực để sớm ký kết Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa chính quyền tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Primorye.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp du lịch lữ hành của tỉnh Primorye. Tại buổi gặp gỡ, Đoàn công tác đã giới thiệu về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh. Các doanh nghiệp lữ hành của Primorye rất vui với những thông tin được cung cấp và hy vọng thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp Primorye đưa khách đến Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ dưỡng và tránh mùa đông giá rét của nước Nga.

Giới thiệu tiềm năng hợp tác với Khabarovsk

Phía sau Đoàn công tác là tượng băng mới được các nghệ nhân Nga điêu khắc.
Phía sau Đoàn công tác là tượng băng mới được các nghệ nhân Nga điêu khắc.

Sáng 20-12,  Đoàn công tác đã đến Khabarovsk. Thời tiết ở đây rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời âm 28 độ C. Đây cũng là một tỉnh trong 9 tỉnh của vùng Viễn Đông Nga. Khabarovsk là thành phố lớn nhất, trung tâm hành chính của Khabarovsk Krai, Nga. Thành phố cách biên giới Trung Quốc 30km, là thành phố lớn thứ nhì tại Viễn Đông Nga, sau Vladivostok. Thành phố tọa lạc tại hợp lưu của sông Amur và sông Ussuri, ở phía Bắc Vladivostok và có kết nối với đường sắt xuyên Sibiria. Thành phố này cách Moskva 8.523km tính theo khoảng cách đường sắt. Thành phố có sân bay Khabarovsk Novy. Bắt đầu ngày làm việc mới, ông Nguyễn Chiến Thắng đã thăm và chào xã giao Thống đốc Khabarovsk Krai. Cùng đi có ông Trần Duy Thi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại vùng Viễn Đông.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi tiếp xúc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế và Đối ngoại Kupriakov A.P. Mở đầu buổi làm việc, ông Kupriakov đã nói rất cởi mở: “Các đồng chí đã đến lúc nắng rất ít, khoảng 2 - 3 ngày nữa mặt trời sẽ rất ít, mùa đông sẽ lạnh hơn, như vậy mọi người sẽ biết mùa đông ở Nga như thế nào”.

Khabarovsk Krai có diện tích 788.600km2, dân số 1,3 triệu người. Tổng mức đầu tư xã hội năm 2011 là 5,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 1,9 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu 1,2 tỷ USD. Sản phẩm công nghiệp của Khabarovsk xuất khẩu đi các nước trên thế giới, năm 2011 tốc độ tăng 18% so với năm 2008.  Khabarovsk sản xuất máy bay chiến đấu Sukho và máy bay dân sự. Trước đây, các nhà máy của Khabarovsk có xuất khẩu đến thị trường Việt Nam, nhưng nay giảm hơn. Ở đây có nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đứng đầu là các doanh nghiệp của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... Các doanh nghiệp châu Âu cũng đến đây đầu tư như Đức. Tốc độ phát triển lĩnh vực công nghiệp, vận tải những năm gần đây của Khabarovsk tăng cao mặc dù kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. Trong lời phát biểu đầu tiên, ông Nguyễn Chiến Thắng đã bày tỏ tình cảm của mình khi lần đầu tiên đến đây, Khabarovsk là thành phố rất đẹp và con người thân thiện. Có lẽ thành phố sẽ đẹp hơn vào mùa xuân hoặc mùa thu, đặc biệt là nằm cạnh con sông Amur xinh đẹp mà trước đây nhiều người chỉ biết qua văn học. Ông Nguyễn Chiến Thắng nói: “Chúng tôi đến đây không chỉ để tham quan mà muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác  đầu tư với Khabarovsk; chúng tôi cũng muốn giới thiệu tiềm năng để các doanh nghiệp Khabarovsk đầu tư tại Khánh Hòa và chúng ta có những giao lưu văn hóa khác”.

Ông Kupruakov rất quan tâm đến những thông tin do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp, ông mong muốn các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Khánh Hòa cùng liên kết với Khabarovsk để chế biến thủy sản xuất khẩu chứ không xuất khẩu nguyên liệu thô như hiện nay. Theo ông Kupriakov, Khabarovsk là khu vực dễ dàng đầu tư và trước mắt sẽ ưu tiên cho các dự án đầu tư chế biến gỗ và thuỷ sản, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Khabarovsk là thành phố cuối cùng của Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng dẫn đầu, là nơi kết thúc những ngày làm việc trên đất nước Nga. Chuyến đi là sự trải nghiệm với mỗi thành viên trong Đoàn về nhiều điều trong đó có sự thích ứng với mùa đông lạnh giá của xử sở bạch dương xa xôi. Đồng thời thắt chặt tình hữu nghị và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Khánh Hòa và vùng Viễn Đông Nga...

THIÊN KIM