07:11, 13/11/2012

Trích 90 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý mức hỗ trợ cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

 

Ông Nguyễn Xuân Chánh

Ông Nguyễn Xuân Chánh

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)”, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý mức hỗ trợ cho các nạn nhân bị TNGT. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chánh - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

- Xin ông cho biết, đối tượng và mức hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT ?

- Xét đề nghị của Ban ATGT tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho sử dụng 10% kinh phí (trích từ 10% kinh phí mà Ban ATGT tỉnh được trích lại từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT năm 2012) để thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT. Đối tượng ưu tiên là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị TNGT năm 2011 và 2012. Cụ thể, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương cho nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 90 triệu đồng, chia đều cho các huyện, thị xã, thành phố và các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT từ nguồn thu xử phạt vi phạm trật tự ATGT để lại cho địa phương năm 2012, kinh phí ít nhất 10 triệu đồng/địa phương; riêng huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thì tùy thuộc nguồn kinh phí địa phương.

- Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

- Với chủ đề“An toàn mọi lúc - hạnh phúc mọi nơi”, ngay từ đầu tháng 10, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự kiện này cũng như những đau thương, mất mát do TNGT và những địa chỉ cần được giúp đỡ và sẻ chia của xã hội; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với toàn xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nạn nhân bị TNGT.

UBND TP. Nha Trang sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT, các địa phương khác tổ chức các hoạt động tưởng niệm theo khả năng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, đối thoại về “Thảm họa giao thông - Hành động ngay”...

    Các hoạt động trên nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT trong năm 2012.

- Xin cảm ơn ông!

CẨM VÂN (Thực hiện)