11:11, 13/11/2012

Thống đốc Ngân hàng và Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn

Ngày 13-11, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn.

Ngày 13-11, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc có giải pháp gì để huy động nguồn lực vàng trong dân; làm rõ việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thời gian qua và biện pháp xử lý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, đến nay, chưa có khảo sát chính thức là có bao nhiêu vàng trong nền kinh tế. Nhưng từ thực tế hoạt động quản lý, có thể ước là 250 - 400 tấn vàng tùy thời kỳ. Về giải pháp huy động vàng trong dân, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, ước tính trong dân hiện còn khoảng 250 - 400 tấn vàng, và nếu chỉ khai thác được 300 tấn vàng là đã có khoảng 15 tỷ USD đưa vào sản xuất kinh doanh. Từ khi Nghị định (NĐ) 24 có hiệu lực đến nay, các tổ chức tín dụng đã mua từ dân khoảng hơn 60 tấn vàng, có nghĩa là vàng đã được biến thành tiền phục vụ quốc kế dân sinh (tương đương khoảng 3 tỷ USD).

Trả lời chất vấn của đại biểu về lý do Ngân hàng Nhà nước không quản lý chất lượng vàng mà lại quản lý thương hiệu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết trước đây vàng được coi là loại hàng hóa bình thường, do đó không có cơ quan nào quản lý chất lượng: “Cũng chính vì lý do này mà Ngân hàng Nhà nước phải xây dựng NĐ 24, từ đó lấy cơ sở để chuẩn hóa chất lượng vàng”.

Quá trình chuẩn hóa này, theo Thống đốc được bắt đầu từ việc lấy SJC, thương hiệu đang chiếm khoảng 90% vàng miếng trên thị trường làm chuẩn. Về các giải pháp xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết, tính đến 30-9-2012, nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng ở mức 4,93%, còn theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước thì ở khoảng 8,82%. Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử công bố con số nợ xấu theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, các giải pháp xử lý cũng đã được triển khai và có được kết quả ban đầu. Cụ thể, theo giải pháp cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp khó khăn tạm thời (với Quyết định 780 của Ngân hàng Nhà nước), từ tháng 4-2012 đến tháng 6-2012 đã có khoảng 36.000 tỷ đồng nợ được cơ cấu lại; đến 30-9-2012 thì quy mô đã tăng rất mạnh với khoảng 252.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ của nền kinh tế, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hiện khoảng hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tức khoảng 8 - 9% nợ đã được xử lý như vậy.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn xung quanh các vấn đề: quá trình điều chỉnh viện phí, quản lý giá thuốc và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Về vấn đề giá thuốc đã qua đấu thầu lại đắt hơn giá thị trường, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết việc chênh lệch giá thuốc giữa các bệnh viện, giữa bệnh viện và thị trường, giữa các địa phương là do giá thuốc hiện bị đẩy lên lòng vòng, các hãng dược bắt tay với thầy thuốc kê đơn biệt dược để hưởng hoa hồng. Các giá đấu thầu của bệnh viện cao hơn giá niêm yết, công khai. Bộ Y tế đang làm đề án thí điểm về quản lý giá thuốc tối đa toàn chặng, đồng thời đề nghị thành lập Ủy ban Đấu giá quốc gia để chọn ra giá thấp nhất áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trả lời về việc tăng giá dịch vụ ở các cơ sở y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết qua nhiều nhiệm kỳ, 8 lần Bộ Y tế đều có ý định trình tăng giá dịch vụ nhưng vẫn không được. Theo bộ trưởng, tăng giá dịch vụ không ảnh hưởng đến người nghèo mà ngược lại, nhờ bảo hiểm y tế,  những nghèo lại có lợi hơn. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ 100%  bảo hiểm y tế cho người dân mới thoát khỏi cận nghèo.

Ngoài ra, các đại biểu còn chất vấn về một số vấn đề đáng chú ý như: Nhiều vụ việc xảy ra gần đây khiến người dân chưa yên tâm như một bệnh nhân ở Cần Thơ bị cắt nhầm 2 quả thận hoặc một cháu bé ở Khánh Hòa bị cắt nhầm bàng quang; ngành Y tế không quản lý được giá thuốc, giá viện phí; nhiều hàng hóa kém chất lượng như thịt gà, trái cây, mì ăn liền chứa chất gây ung thư... Những câu hỏi này sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời vào phiên họp sáng nay (14-11).

L.H (Tổng hợp)