07:11, 13/11/2012

Các Bộ trưởng trả lời chất vấn

Ngày 12-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội. Các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội tập trung vào vấn đề: xây dựng thương hiệu nông sản, việc quản lý thị trường, hàng tồn kho, vấn đề điều hành giá xăng dầu...

Ngày 12-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội. Các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội tập trung vào vấn đề: xây dựng thương hiệu nông sản, việc quản lý thị trường, hàng tồn kho, vấn đề điều hành giá xăng dầu...

Trả lời các câu hỏi về những yếu kém trong khâu quy hoạch, cập nhật dự báo tình hình dẫn tới dư thừa sản phẩm; khi nào gạo Việt Nam mới có thương hiệu vững chắc trên thị trường thế giới..., Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận một trong những nguyên nhân dẫn đến lượng tồn kho một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo thời gian qua liên quan đến việc xây dựng quy hoạch có bất cập giữa cung và cầu, dẫn tới dư thừa, cho biết đây cũng là điểm yếu trong công tác quản lý nhà nước, cần phải khắc phục trong thời gian tới. Nguyên nhân thứ hai là công tác dự báo có hạn chế, trong khi vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước là cần cảnh báo, khuyến cáo doanh nghiệp khi thấy tình hình dư thừa sản phẩm. Liên quan đến việc xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ đã thành lập Hội đồng Thương hiệu Quốc gia. Hàng năm, Hội đồng đều yêu cầu các doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương đăng ký xây dựng các thương hiệu nông sản, trong đó có lúa gạo. Thời gian qua, một số thương hiệu đã được xây dựng như bưởi Năm Roi, thanh long Ninh Thuận, nhưng việc xây dựng thương hiệu lúa gạo vẫn gặp khó.

Về cơ chế, chính sách đặc thù dành cho người dân vùng có dự án thủy điện phải di dời, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, mới đây, Chính phủ đã ban hành cơ chế, chính sách mới về việc xây dựng các nhà máy thủy điện với nhiều điểm mới, trong đó có nội dung dành cho công tác di dân, tái định cư. Theo đó, việc giải phóng mặt bằng được trao cho địa phương, bởi hơn ai hết, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình và có điều kiện sắp xếp, quy hoạch sử dụng đất cho người dân. Thừa nhận tình trạng một số thủy điện đã triển khai từ lâu nhưng nhiều nhu cầu chính đáng của người dân trong khu vực vẫn chưa được đáp ứng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo từng bước xem xét thông qua các chương trình mục tiêu, kinh phí giải quyết vấn đề này. Sau kỳ họp này, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu cho Chính phủ để giải quyết.

Tại phiên chất vấn, rất nhiều đại biểu tập trung xoáy mạnh vào vấn đề xăng dầu không đạt tiêu chuẩn, cơ chế điều hành xăng dầu chưa phù hợp, có dấu hiệu “lợi ích nhóm” và cơ quan chức năng liệu có hạn chế được vấn đề này trong năm tới? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận cơ chế điều hành xăng dầu về tăng, giảm giá còn nhiều bất cập liên quan đến Nghị định 84 và điều này gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Bộ trưởng cho hay việc quản lý chất lượng xăng dầu được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương trong thời gian tới...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trả lời chất vấn về tình trạng đóng băng bất động sản, chất lượng công trình xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị. Trả lời câu hỏi của đại biểu về quản lý chất lượng công trình gắn với chống tham nhũng, lãng phí, Bộ trưởng cho rằng lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng, trong đó có chất lượng công trình xây dựng đã có từ lâu, là bệnh nan giải và khó khắc phục một cách triệt để. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ ngành địa phương hoàn thiện pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng; tăng cường năng lực của nhà thầu, tư vấn thiết kế, giám sát... để loại ra những nhà thầu, đơn vị thi công kém chất lượng và thông tin này sẽ được công bố rộng rãi để chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác thanh kiểm tra để chống thất thoát...

 L.H (Tổng hợp)