
Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá do Tổng Công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư được xây dựng tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang), quy mô 5,7ha, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, trong đó dây chuyền thiết bị chế biến và tách cọng thuốc lá công suất 18.000 tấn/năm, ....
Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá do Tổng Công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư được xây dựng tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang), quy mô 5,7ha, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, trong đó dây chuyền thiết bị chế biến và tách cọng thuốc lá công suất 18.000 tấn/năm, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động địa phương. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân ở thôn Đắc Lộc đồng loạt phản ứng, khiếu nại lên các cấp cho rằng nhà máy đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngày 1-11, lãnh đạo Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco đã tổ chức đối thoại với người dân.
![]() |
| Hiện tại, nhà máy đang hoạt động 2 ca, thời gian kéo dài từ 5 giờ - 22 giờ mỗi ngày. |
Người dân bức xúc
![]() |
| Nhà dân nằm sát tường rào nhà máy. |
Theo phản ảnh của người dân, từ khi nhà máy đi vào hoạt động, liên tục từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, người dân trong thôn phải chịu cảnh ầm ĩ do tiếng ồn của nhà máy gây ra; thỉnh thoảng lại gây ra những tiếng nổ lớn khiến người dân nghỉ ngơi không yên, việc học hành của con cái cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh tiếng ồn, mùi thuốc lá nồng nặc hắc khô cả cổ họng, khiến ai cũng đau đầu. Tất cả các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng nhà máy thuốc lá sát nách với khu dân cư là điều bất hợp lý. Tại buổi đối thoại, ông Phan Thanh Đời cho biết: “Bụi bay vào nhà dân rất nhiều, chúng tôi chỉ cần trải áo trắng ra 1 tiếng đồng hồ là có thể gom được đủ số bụi để đưa đi kiểm nghiệm. Không biết mức độ ảnh hưởng của bụi và mùi thuốc lá đến đâu, nhưng kể từ khi nhà máy hoạt động, trẻ em và người già sống trong khu vực có những triệu chứng bất thường. Trẻ thì chảy máu cam, còn người già thì thường bị ngất xỉu. Mong muốn của người dân là Nhà máy phải di dời ra xa khu dân cư 200m, đồng thời Công ty phải có trách nhiệm đưa người dân đi khám bệnh để biết được mức độ tác động của việc ô nhiễm”.
![]() |
| Nhà máy đang nối ống thoát khí xuống gần mặt đất để hạn chế mùi hôi. |
Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương khẳng định: “Từ khi nhà máy tách cọng thuốc lá hoạt động, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường. Địa phương đã 3 lần kiến nghị lên UBND thành phố về vấn đề này. Việc phản ánh của người dân là hoàn toàn có thật. Đích thân tôi đã đi kiểm tra, thậm chí có nhiều lãnh đạo cũng phản ánh về việc này. Mùi hôi của thuốc lá không chỉ phát tán ở thôn Đắc Lộc, có những lúc mùi hôi còn bay sang cả thôn khác xa hơn. Để đảm bảo cho cuộc sống của người dân, nhà máy nên có hướng xử lý sớm nhất vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong quá trình xử lý, phía nhà máy xem xét giảm ca để ít tác động đến môi trường xung quanh”.
![]() |
| Nhà máy đang thi công bức tường rào cách âm cao 5m, dài 30m ở khu vực lò hơi để ngăn tiếng ồn. |
Công ty sẽ sớm khắc phục
![]() |
| Theo ông Nguyễn Thái Luyện, Công ty hứa sẽ khắc phục các vấn đề bụi, mùi và tiếng ồn trước ngày 20-12-2012. |
Giải đáp thắc mắc của người dân, ông Đặng Thái Luyện - Giám đốc Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco cho biết: “Nhà máy tách cọng thuốc lá được đầu tư công nghệ khá hiện đại, trong đó có 3 hệ thống xử lý bụi có thể xử lý được 95% lượng bụi thải ra môi trường. Phần khói bốc lên là khói hơi nước của lò hơi được đốt nằng than, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tiếng ồn, tiếng nổ là do lò hơi mới hoạt động nên chưa ổn định, nhà máy đang điều chỉnh. Hiện nay, nhà máy có 6 máy khử mùi bằng Ôzôn, khử được trên 85% nồng độ mùi trong khu sản xuất. Hiện tượng mùi phát tán ra môi trường là mùi tự nhiên đặc trưng của cây thuốc lá khi được tách cọng và phiến lá, nhà máy không hề đốt những thứ liên quan đến thuốc lá gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để khắc phục tiếng ồn và bụi ảnh hưởng đến khu dân cư, Công ty đang đốc thúc đơn vị thi công tiến hành xây một hệ thống tường rào cách âm cao 5m, dài 30m ở khu vực lò hơi. Về phần xử lý mùi, 4 họng thoát khí hướng về phía khu dân cư sẽ được nhà máy lắp ống nối dẫn xuống cách mặt đất khoảng 1,5m, có xử lý qua nước để hạn chế phát tán mùi hôi xuống mức thấp nhất. Qua đó, Công ty hứa sẽ khắc phục các vấn đề bụi, mùi và tiếng ồn trước ngày 20-12-2012. Các kiến nghị của dân về giảm giờ làm, khám sức khỏe cho người dân cũng sẽ được Công ty bàn bạc và trả lời bằng văn bản đến ngưòi dân vào ngày 5-11.
ANH TUẤN - ĐÌNH LÂM
Ông Nguyễn Kháo - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phương: Việc phản ánh của bà con về vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm đến đâu cần phải có các thông số kỹ thuật thông qua các phân tích cụ thể. Đề nghị Nhà máy tham mưu cho Tổng Công ty Khatoco sớm có hướng khắc phục. Bên cạnh đó, cũng mong lãnh đạo Nhà máy có những quan tâm tới sức khỏe của người dân bằng những việc làm cụ thể.








