Ngày 25-10, đoàn công tác của tỉnh do ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Vạn Ninh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Ngày 25-10, đoàn công tác của tỉnh do ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Vạn Ninh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.
9 tháng qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Sản lượng lương thực thực hiện 46.765 tấn, đạt 96% kế hoạch. Khai thác thủy sản thực hiện trên 5.929 tấn, đạt 79% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 89.909 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 42.482 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững và có chuyển biến tốt.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện cũng kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Xem xét và điều chỉnh quy chế phối hợp giữa huyện và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong theo hướng tăng thẩm quyền và tính chủ động của địa phương trong quản lý; xem xét cho phép huyện phân lô mặt nước trong vịnh Vân Phong để giao cho các hộ dân có nhu cầu nuôi trồng thủy sản; sớm triển khai dự án Bến cá Quảng Hội, đáp ứng nhu cầu giao thương của ngư dân và xây dựng đô thị của thị trấn Vạn Giã…
Ông Lê Xuân Thân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện 9 tháng qua, đồng thời chỉ đạo huyện cần tập trung hạn chế tình hình dịch bệnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác san hô, cao lanh trái phép; sớm hoàn thành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Bên cạnh đó, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong nhằm đảm bảo việc triển khai xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
P.H




