10:10, 19/10/2012

Nhiều việc làm giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2012),  phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động của các cấp Hội.

1
 

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2012),  phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động của các cấp Hội.

- Xin bà cho biết, thời gian qua, các cấp Hội PN đã có những hoạt động, việc làm thiết thực gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam (PNVN)?

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội PN tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội PN toàn quốc lần thứ XI, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt, hỗ trợ PN xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2012, các cấp Hội PN đã tạo điều kiện cho gần 59.000 hội viên (HV), PN vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 785 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế trên tinh thần tự nguyện. Đến nay, hơn 3.000 PN có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng và hàng chục ngàn con giống các loại. Hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho khoảng 7.328 PN; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 2.900 chị. Với những kết quả đó, các cấp Hội trong tỉnh đã thu hút được hơn 6.157 HV tham gia tổ chức Hội, nâng tổng số HV trên địa bàn tỉnh lên 163.977 người.

Bên cạnh đó, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã đề ra nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp PN nghèo như: Duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”; “Hũ gạo tình thương”, trung bình mỗi tháng thu được 808kg gạo và hơn 1,7 triệu đồng giúp HV, PN nghèo, PN có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn... Đặc biệt năm 2012, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện 2 đề án lớn là “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015” và “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức PNVN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, hướng tới mục tiêu: xây dựng người PNVN với các tiêu chí: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tiếp tục chỉ đạo Hội PN các cấp vận động cán bộ, HV, PN tích cực thực hiện các phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với các cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Mái ấm tình thương”; chương trình “PN chung tay xây dựng nông thôn  mới”; “PN với an toàn thực phẩm”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

- Sau 4 năm thực hiện, CVĐ ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho PN nghèo đã đạt được những kết quả gì, thưa bà?

- CVĐ xây dựng “Mái ấm tình thương” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại cho HV, PN những lợi ích thiết thực, chính đáng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng. Vì vậy, ngay trong buổi đầu tổ chức lễ phát động, Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… Từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 283 nhà, sửa chữa 105 nhà với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng, tặng PN nghèo, PN đơn thân, PN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Riêng năm 2012, hưởng ứng CVĐ thi đua đặc biệt do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động “Hướng về PN và trẻ em nghèo”; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã đưa ra mục tiêu cụ thể xây dựng “Mái ấm tình thương” để các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu. Theo đó, 15 ngày có ít nhất một PN nghèo được nhận “Mái ấm tình thương”. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động xây dựng được 58 nhà (hiện đã bàn giao 49 nhà), sửa chữa 16 nhà với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, trao 517 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn 242 triệu đồng. Có thể nói, nhờ sự hỗ trợ “Mái ấm tình thương”, nhiều HV, PN đã an cư lạc nghiệp, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và của Hội.

- Thời gian tới, PN Khánh Hòa sẽ tập trung vào những hoạt động gì để nâng cao hơn nữa vị thế của người PN trong gia đình và xã hội, thưa bà?

- Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đạt mục tiêu của nhiệm kỳ là “Đoàn kết, vận động PN phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế  - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của PN. Xây dựng người PNVN yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác PN và thực hiện bình đẳng giới”. Theo đó, các cấp Hội PN trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền giáo dục, vận động PN thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức; vận động, hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc theo hướng bến vững; vận động, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Song song đó, Hội tiếp tục triển khai, vận động cộng đồng và cán bộ, HV, PN tích cực thực hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, để các phong trào thực sự có hiệu quả, vừa đảm bảo sự lan tỏa rộng khắp, vừa đi vào chiều sâu, góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội PN.

- Xin cảm ơn bà!

CẨM VÂN (Thực hiện)