
Những năm qua, các già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) là cầu nối để triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương...
Những năm qua, các già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) là cầu nối để triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương...
Những “đại thụ” của bản làng
Trong đời sống của người dân tộc thiểu số, già làng luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, dạy bảo con cháu. Già làng Cao Sa Nhân (xã Sơn Hiệp) là một tấm gương tiêu biểu. Trong cuộc sống, ông luôn vận động, nhắc nhở bà con sống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, không nghe lời kẻ xấu. Trong làng, nếu xảy ra mâu thuẫn gia đình, già làng Cao Sa Nhân sẽ đến tận nhà khuyên bảo, giải thích những điều đúng, sai để xóa đi bất hòa trong gia đình. Già làng cũng là người mạnh dạn đưa những tiến bộ kỹ thuật, giống cây cà phê, sầu riêng vào trồng đại trà tại địa phương. Thực hiện chính sách phủ xanh đất trống đồi núi trọc, già làng Cao Sa Nhân đã vận động bà con khai khẩn những khu đất hoang hóa trồng keo, bạch đàn, cà phê, sầu riêng. Già làng Cao Sa Nhân nói: “Được tín nhiệm, tôi luôn tuyên truyền cho bà con trong làng, nhất là thế hệ trẻ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, những nét đẹp văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống như: Lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ cưới hỏi, cách đánh mã la... đều được tôi truyền dạy cho con cháu trong làng...”.
![]() |
| Già làng Cao Sa Nhân (ngoài cùng, hàng đầu) luôn được bà con tín nhiệm, quý mến. |
Những năm trước đây, do nhận thức của người dân còn hạn chế nên đời sống vật chất cũng như tinh thần gặp nhiều khó khăn. Ý thức được điều này, già làng Mấu Xuân Dương (xã Ba Cụm Bắc) ra sức vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; khi ốm đau phải đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị... Bên cạnh đó, già làng luôn khuyên nhủ bà con không nên nghe lời xúi giục của kẻ xấu mà làm mất đoàn kết trong làng. Già làng còn tham gia hòa giải các vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, vận động bà con chấp hành pháp luật của Nhà nước.
Trong phát triển kinh tế gia đình, già làng Mấu Xuân Dương luôn tìm tòi, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn nông - lâm nghiệp do xã, huyện tổ chức để áp dụng vào sản xuất. Ông cũng đem kinh nghiệm làm ăn truyền lại cho bà con lối xóm để cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ làm ăn khấm khá, hàng năm, ông đều giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật cho những hộ gặp khó khăn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Già làng Mấu Xuân Dương chia sẻ: “Tôi được bà con tôn trọng, tin cậy nên phải luôn tìm hiểu, lắng nghe. Bà con có khó khăn gì thì mình tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi cũng phải học hỏi, nắm bắt thông tin, nhất là phải hiểu được chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mới nói đúng, làm tốt để bà con nghe, tin và làm theo”. Ông Mấu Quốc Nấm - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc cho biết: “Già làng Mấu Xuân Dương không chỉ là tấm gương mẫu mực trong lao động sản xuất mà còn là người uy tín trong thôn bản. Trong cuộc sống, ông thường khuyên nhủ bà con sống biết tiết kiệm, không nên phung phí, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, tuyệt đối không nghe lời kẻ xấu...”.
Ông Cao Minh Sơn, cán bộ chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Khánh Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện có 40 già làng. Hầu hết già làng đều tham gia sinh hoạt trong các chi hội người cao tuổi nên vai trò, vị trí của già làng được phát huy và có tác động quan trọng đến cuộc sống của người dân...
Tiếp tục phát huy vai trò của già làng
Già làng Cao Sa Nhân tâm sự: “Ngày nào còn sống, còn sức khỏe là tôi còn chăm lo cuộc sống cho làng, xã. Bà con nhìn và trông cậy vào mình, nếu mình không làm, không nói thì bà con không hiểu...”. Già làng thường là người cao tuổi trong làng, có kinh nghiệm xử lý hài hòa, hiệu quả việc làng, quan hệ dòng họ và các dân tộc; có hiểu biết sâu rộng, nói dân nghe, làm dân tin. Vì vậy, già làng chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với dân để triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, pháp luật... Do đó, cần có những chính sách, chủ trương nhằm phát huy hơn nữa vai trò của già làng trong đời sống cộng đồng; nâng cao nhận thức toàn diện cho các già làng; nâng cao kiến thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; chính sách phát triển kinh tế, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân; về tôn giáo, dân tộc, pháp luật và phương pháp dân vận...
VĂN GIANG
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Với uy tín và kinh nghiệm của mình, các già làng ở huyện Khánh Sơn đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, vận động đồng bào gắn bó chặt chẽ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các phong tục lạc hậu, chống lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Các già làng đã thực sự phát huy vai trò gương mẫu, già làng nói, dân làng nghe; già làng hô, dân làng hưởng ứng; già làng làm, dân làng làm theo.



