10:09, 26/09/2012

Tiếp xã giao Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chiều 25-9, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Đại tướng Prak Sovanna - Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

 

Chiều 25-9, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Đại tướng Prak Sovanna - Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia (CPC).

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ vui mừng được tiếp Đại tướng Prak Sovanna cùng các thành viên đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia CPC đến Khánh Hòa dự Hội nghị phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia CPC. Ông Nguyễn Chiến Thắng đã giới thiệu sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung giới thiệu các thế mạnh về kinh tế biển (du lịch, hàng hải, nuôi trồng và chế biến thủy sản...).

 Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tiếp Đại tướng Prak Sovanna.

 Ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp Đại tướng Prak Sovanna.

Đại tướng Prak Sovanna bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được đến Khánh Hòa và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Theo Đại tướng Prak Sovanna, những năm gần đây, an ninh biên giới Việt Nam - CPC đã tốt hơn trước, ngày càng có nhiều người Việt sang CPC làm ăn. Tình hình an ninh chinh trị, kinh tế - xã hội của CPC khá ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao... Nhà nước CPC cảm ơn Đảng, Quân đội, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ CPC xây dựng, phát triển đất nước trong suốt thời gian qua. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp đỡ CPC rất nhiều trong việc bảo vệ biên giới, đào tạo các sĩ quan biên phòng. Từ năm 1979 đến nay, đã có hơn 12.000 sĩ quan Quân đội Hoàng gia CPC sang Việt Nam học tập, hiện tại có hơn 2.000 học viên quân sự CPC đang theo học tại Việt Nam. Đại tướng Prak Sovanna cũng vui mừng thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Khánh Hòa và Stung Treng (địa bàn mà bộ đội tình nguyện Phú Khánh sang giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, nay là đơn vị kết nghĩa của Khánh Hòa) ngày càng bền chặt; cảm ơn Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Stung Treng trong thời gian gần đây, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục có những việc làm cụ thể hỗ trợ nhau, xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng tốt đẹp.

X.T