11:09, 16/09/2012

Mới giải quyết được phần ngọn

Đó là thực trạng việc truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian vừa qua. Để giải quyết triệt để nạn khoáng tặc, rất cần quyết liệt hơn nữa.

Đó là thực trạng việc truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (KTKSTP) trong thời gian vừa qua. Để giải quyết triệt để nạn khoáng tặc, rất cần quyết liệt hơn nữa.

Hiệu quả truy quét chưa cao

Ngày 13-9, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cùng các ban ngành có buổi làm việc với ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc truy quét nạn KTKSTP diễn ra trên địa bàn huyện từ tháng 6 đến nay.

Như Báo Khánh Hòa đã phản ánh, từ cuối tháng 6, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Khánh Vĩnh xuất hiện hàng ngàn người đến các tiểu khu 193 (xã Khánh Thành) và 205 (xã Khánh Phú) để KTKSTP. Việc khai thác rầm rộ khiến một diện tích khá lớn rừng đầu nguồn bị tàn phá; nguồn nước sinh hoạt của người dân nhiều địa phương bị ô nhiễm trầm trọng. Tình hình an ninh trật tự cũng diễn biến phức tạp do xuất hiện các băng nhóm bảo kê cho nạn khai khoáng. Sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo 2 xã nói trên phối hợp cùng các lực lượng tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác quặng trái phép ra khỏi khu vực có khoáng sản. Qua 7 đợt truy quét, 2 xã đã thu gần 460kg quặng, thu giữ 41 mô tô, phá hủy hơn 46.000m ống nước, 5 máy bơm nước, thu hủy 2 máy cưa, 2 khẩu súng phà và 20 viên đạn tự chế… Tuy nhiên, UBND huyện cũng thừa nhận, hoạt động này chưa mang lại hiệu quả cao; tất cả chỉ mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Khi có đoàn truy quét thì tình hình tạm lắng, nhưng chỉ 2 - 3 tuần sau, tình trạng khai thác quặng lại diễn ra rầm rộ. Đơn cử, ngay trong đợt truy quét cao điểm, chỉ trong 2 ngày (28 và 30-7), lực lượng công an đã bắt giữ 3 ô tô vận chuyển hơn 6 tấn quặng trái phép đi tiêu thụ. Cũng vào thời điểm đó, các đối tượng vẫn tiếp tục vào rừng khai thác quặng. Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện: “Hiện đã bắt đầu vào mùa mưa. Đây là thời điểm rất thuận lợi cho các đối tượng khai thác quặng trái phép. Vì thế, tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, nạn khai thác khoáng sản khiến cho nguồn nước 2 con sông Cầu và sông Khế bị đục nghiêm trọng, người dân không thể sử dụng để sinh hoạt. Việc truy quét các đối tượng KTKSTP cần giải quyết triệt để phần gốc là các đầu nậu chuyên tổ chức khai thác, thu mua và vận chuyển quặng trái phép…”.

Đó là thực trạng việc truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (KTKSTP) trong thời gian vừa qua. Để giải quyết triệt để nạn khoáng tặc, rất cần quyết liệt hơn nữa.
Nhiều khoảng rừng bị phá tan hoang do khoáng tặc.

Ông Lê Đức Vinh đánh giá: “Thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, làm chậm quá trình KTKSTP. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa mang lại hiệu quả. Tình trạng tàn phá rừng đầu nguồn vẫn diễn ra. Các đối tượng tiếp tục khai thác khoáng sản tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Sự chỉ đạo của UBND huyện chưa rõ ràng, chưa linh hoạt trong các phương án triển khai. Thực tế cho thấy, chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong điều hành, để lộ thông tin truy quét”.

Quyết liệt xử lý, không để tiếp diễn

Dù UBND huyện Khánh Vĩnh đã sử dụng nhiều hình thức nhằm xử lý nạn KTKSTP, song những hành vi phi pháp vẫn tiếp diễn. Ngày ngày, các đối tượng từ nhiều địa phương trong tỉnh và ngoại tỉnh vẫn tìm cách vào rừng trộm quặng. Nhiều đầu nậu vẫn nhởn nhơ điều quân đi khai thác, tổ chức thu mua, vận chuyển quặng trái phép. Điều đó cho thấy, đến thời điểm này, vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn nạn khai khoáng phi pháp.

 Nước sông Cầu đục ngầu vì nạn khai thác quặng trái phép.

 Nước sông Cầu đục ngầu vì nạn khai thác quặng trái phép.

Nhằm tìm một giải pháp lâu dài, UBND huyện Khánh Vĩnh đã đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo công tác thăm dò, quản lý và khai thác, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước. Song song với hoạt động truy quét, UBND tỉnh cần chỉ đạo cho các ngành chức năng (Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường…) dùng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, kiên quyết xử lý việc tổ chức khai thác, mua bán và vận chuyển khoáng sản của các đầu nậu.

Trước đề xuất của UBND huyện Khánh Vĩnh, ông Lê Đức Vinh khẳng định: “Việc kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường, tuy quan trọng nhưng chưa phải là vấn đề chính. Việc cần làm đầu tiên là phải có biện pháp ngăn chặn quyết liệt, nếu không tình hình sẽ càng phức tạp thêm”. Ông Lê Đức Vinh cũng đề nghị tất cả ban ngành, địa phương cần chung tay, nỗ lực xử lý tình trạng KTKSTP. Đồng thời, giao UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo xử lý nạn KTKSTP; sớm xây dựng phương án giải quyết vấn đề trước mắt và đảm bảo tính lâu dài, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-9. Các lực lượng chức năng phải phối hợp đồng bộ trong kiểm tra, xử lý các điểm thu mua. UBND huyện cần giao nhiệm vụ cho từng đơn vị cụ thể; đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm. Ông Lê Đức Vinh cũng giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy rà soát lại bộ máy. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm trong quá trình truy quét các đối tượng KTKSTP phải xử lý kịp thời…, không để tình trạng khai thác quặng trái phép kéo dài như thời gian vừa qua.

ĐÌNH LÂM - BÍCH LA