07:03, 03/03/2012

Cần có biện pháp đối phó, phòng chống thiên tai hữu hiệu khi thời tiết ngày càng phức tạp

Ngày 3-3, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Ngày 3-3, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão (BCĐ-PCLB) Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG-TKCN) tổ chức tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. Tham dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ-PCLB Trung ương; Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG-TKCN; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Phó Thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải (thứ ba từ phải sang) tại Hội nghị phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai 2012.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, năm 2011, thiên tai có nhiều diễn biến bất thường, trong năm có 7 cơn bão, 7 áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta gây mưa, lũ lớn tại nhiều địa phương, đặc biệt là trận lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 10-2011 gây ra nhiều tai họa. Thiên tai đã làm 295 người chết và mất tích; 274 người bị thương; gần 2.200 căn nhà bị đổ, sập, trôi, thiệt hại hơn 350 ngàn ha lúa và hoa màu, ước thiệt hại vật chất hơn 12.700 tỷ đồng. Trước tình hình đó, các bộ, ngành, địa phương tổ chức ứng phó kịp thời, phối hợp chặt chẽ nhằm giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Bộ Quốc phòng và các địa phương đã huy động gần 95 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân; hơn 3.200 phương tiện; phối hợp kêu gọi gần 400 ngàn lượt tàu bè, hơn 1,8 triệu lượt ngư dân vào tránh trú bão; sửa chữa hơn 20.700 nhà dân và trường học; thu hoạch gần 13.500 ha lúa, hoa màu… UBQG-TKCN đã điều động hơn 113 ngàn lượt người, hơn 7.000 lượt phương tiện để ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố; di dời gần 17 ngàn hộ, hơn 77 ngàn người ra khỏi vùng ngập an toàn; chữa cháy hơn 1.667 ha rừng; khắc phục hiệu quả 8 vụ tràn dầu… Tuy nhiên, công tác PCLB-TKCN cũng bộc lộ nhiều điểm yếu: công tác “4 tại chỗ” và quản lý khai thác công trình PCLB nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn để tình trạng vi phạm Luật Đê điều; công tác quy hoạch nhà cửa, công trình còn hạn chế, làm giảm hiệu quả PCLB; công tác quản lý tàu thuyền, ngư trường, nơi neo đậu chưa nghiêm túc; một bộ phận ngư dân còn chủ quan, không hợp tác với lực lượng chức năng; cơ sở vật chất trang bị cho công tác PCLB còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu (thiết bị cảnh báo, truyền tin, quan trắc, TKCN, văn phòng cơ quan thường trực…).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của các ngành và địa phương (Bộ Thông tin Truyền thông; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương; Trung tâm TKCN Hàng hải; các tỉnh: Quảng Trị, Phú Yên, Đồng Tháp, Đắc Lắc..) liên quan đến các vấn đề trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ban, ngành và địa phương trong công tác PCLB-TKCN năm 2011; các đơn vị, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong các hoạt động PCLB giảm nhẹ thiên tai (GNTT), bảo vệ người và tài sản làm giảm số người chết (295 người) so với trung bình 10 năm trở lại đây (425 người). Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ, thiên tai ngày càng biến đổi bất thường, không thể xem nhẹ, hãy xem những tồn tại của công tác PCLB-GNTT là rất lớn, rất quan trọng để có biện pháp đối phó, phòng chống thiên tai hữu hiệu khi thời tiết ngày càng phức tạp, bất thường. Trước tình hình diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết, năm 2012, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 23-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012; kết hợp giáo dục, tuyên truyền nhân dân phòng chống hiểm họa thiên tai; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án về phòng chống thiên tai (về phòng, chống sạt lở đất; bảo vệ hồ chứa; cảnh báo sóng thần; biến đổi khí hậu và nước biển dâng; triển khai các tuyến đê bao vượt lũ…); đầu tư các trạm cảnh báo, quan trắc; kiểm tra, thi công hệ thống đê điều, hồ đập bảo đảm an toàn công trình; quản lý đăng kiểm tàu thuyền trước khi ra biển; rà soát, bổ sung phương tiện, trang bị phù hợp; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành, các lực lượng, địa phương…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã trao bằng khen cho 122 tập thể, 226 cá nhân xuất sắc trong công tác PCLB-GNTT năm 2011.

Q.V