11:12, 03/12/2011

Dịch vụ tốt, chất lượng cao

Là một trong 2 đơn vị của tỉnh Khánh Hòa vừa được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến 2010,.....

Là một trong 2 đơn vị của tỉnh Khánh Hòa vừa được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến 2010, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) tỉnh Khánh Hòa (số 36 đường Yết Kiêu, TP. Nha Trang) đã và đang là một trong những đơn vị lá cờ đầu của ngành Y tế địa phương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành tích nổi bật của Trung tâm là đã triển khai thành công nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, đặc biệt là phụ nữ trong chăm sóc SKSS.

Bác sĩ Phạm Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc SKSS cho biết, năm 2005, Trung tâm đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, thành tích đó không chỉ đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Trung tâm, mà còn là động lực để đơn vị quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao hơn. Giai đoạn 2006-2010, Trung tâm đã có nhiều sáng kiến và biện pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, số tiền thu viện phí tăng đáng kể, từ 1,9 tỷ đồng năm 2006 tăng lên 5,7 tỷ đồng năm 2010. Tương tự, số lần khám phụ khoa (chỉ tính số tròn) tăng từ 176.000 lần lên 201.000 lần; số người điều trị phụ khoa tăng từ 91.000 người lên 105.000 người; phết tế bào âm đạo tăng từ 10.000 lần lên 12.800 lần; siêu âm tăng từ 2.200 lần lên 23.000 lần; điều trị vô sinh tăng từ 235 người lên 661 người; soi cổ tử cung tăng từ 10.000 lần lên 12.900 lần; đặt dụng cụ tử cung tăng từ 8.300 lần lên 10.200 lần… 9 tháng đầu năm 2011, hầu hết các chỉ tiêu của Trung tâm đều đạt kế hoạch. Số lần khám phụ khoa đạt trên 89%; số người điều trị phụ khoa đạt trên 98%; số phụ nữ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc đạt trên 99%; tỉ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt trên 98%; tỉ lệ phụ nữ đẻ khám thai 3 lần/3 thời kỳ đạt trên 99%; đặt vòng mới trên 8.000 trường hợp, đạt trên 93%... Việc triển khai công tác quản lý thai nghén đã đi vào nề nếp, chất lượng; công tác khám thai 9 bước theo chuẩn mực của Bộ Y tế được thực hiện ở nhiều xã, phường trong tỉnh; biểu đồ chuyển dạ cũng được thực hiện phần lớn ở Trung tâm Y tế huyện (thị, thành phố) trong tỉnh… Có được kết quả này là nhờ Trung tâm đã làm tốt công tác chỉ đạo tuyến.

Siêu âm chẩn đoán tiền sản tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trao đổi với một số phụ nữ đến khám tại Trung tâm, đa số đều cho rằng “dịch vụ tốt, chất lượng cao” là điều khiến họ tìm đến Trung tâm. Chị Nguyễn Lê Mai Nga, giáo viên, 38 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong (Nha Trang) chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi muốn kiểm tra sức khỏe, tôi thường vào các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng 2 năm gần đây tôi quyết định đến Trung tâm Chăm sóc SKSS. Ở đây không phải chịu cảnh chờ đợi, chen lấn, chất lượng khám cũng rất tốt, lại đỡ tốn công sức, tiền bạc vì không phải đi xa. Cứ mỗi 6 tháng tôi lại đến Trung tâm để siêu âm, làm các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Tôi rất tin tưởng các bác sĩ ở đây”. Còn chị Đặng Thúy Hạnh, 42 tuổi, nhân viên kế toán ở thị xã Ninh Hòa cho biết, chị đã điều trị vô sinh ở đây một thời gian dài và kết quả đã sinh được một bé gái, nay cháu đã 4 tuổi. “Điều khiến tôi hài lòng nhất khi đến khám tại Trung tâm là tinh thần, thái độ phục vụ niềm nở, tận tình của các bác sĩ, nhân viên Trung tâm”, chị Hạnh nói. Chia sẻ quan điểm này, bác sĩ Khôi cho biết, từ nhiều năm nay, Trung tâm đã tiến hành tầm soát ung thư cổ tử cung với kết quả chính xác cao. Kỹ thuật soi cổ tử cung, xét nghiệm tế bào âm đạo được đẩy mạnh, mỗi năm phát hiện khoảng 30 trường hợp bất thường để điều trị hoặc chuyển tuyến. Công tác siêu âm chẩn đoán tiền sản, siêu âm vú được chú trọng với đội ngũ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, mỗi năm phát hiện khoảng 20-30 trường hợp bất thường, kịp thời chuyển tuyến trên điều trị. Công tác điều trị vô sinh cũng được quan tâm, mỗi năm Trung tâm điều trị cho khoảng 600 trường hợp vô sinh, hiệu quả tương đối cao. Công tác khám và quản lý thai được thực hiện khá tốt với các xét nghiệm cơ bản và đầy đủ cho phụ nữ mang thai. Tỷ lệ tai biến sản khoa giảm hàng năm. Nếu năm 2005, tỷ lệ tai biến sản khoa là 2,87‰ thì đến năm 2010 chỉ còn khoảng 2,2‰; tử vong mẹ giảm đáng kể, năm 2010 không có trường hợp nào.

Bên cạnh thành tích trên, công tác nghiên cứu khoa học cũng là mặt mạnh của Trung tâm Chăm sóc SKSS. Mỗi năm đơn vị có từ 2 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn trong công tác chăm sóc SKSS. Chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai và thực hiện thường xuyên. Kết quả tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần qua các năm, mỗi năm giảm khoảng 2%, năm 2010 còn 12,88%.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2005 đến nay, qua chấm điểm thi đua hệ chăm sóc SKSS, năm nào Trung tâm Chăm sóc SKSS cũng đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện, năm 2009 được báo cáo điển hình toàn quốc và được Bộ Y tế tặng cờ thi đua.

Trưởng thành từ một trạm sinh đẻ kế hoạch được thành lập từ trước ngày giải phóng, đến nay Trung tâm Chăm sóc SKSS đã có bước trưởng thành vượt bậc. Hiện Trung tâm có 53 cán bộ, nhân viên, trong đó 13 người có trình độ đại học và trên đại học. Cơ sở vật chất của Trung tâm được cải tạo, sửa mới năm 2006 với diện tích sử dụng trên 1.300m2, trang thiết bị y tế được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong chăm sóc SKSS.

NGỌC KHÁNH