01:12, 01/12/2011

Thận trọng khi mua và sử dụng gas

 Thận trọng khi mua và sử dụng gasThời gian gần đây, hàng loạt trường hợp sang chiết gas trái phép quy mô lớn bị phát hiện và các vụ nổ gas nghiêm trọng xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã gây lo lắng cho những gia đình sử dụng gas.

Thận trọng khi mua và sử dụng gasThời gian gần đây, hàng loạt trường hợp sang chiết gas trái phép quy mô lớn bị phát hiện và các vụ nổ gas nghiêm trọng xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã gây lo lắng cho những gia đình sử dụng gas. Để phòng tránh rủi ro, người tiêu dùng nên chọn mua gas ở những cửa hàng chính hãng, uy tín, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức phòng, chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra tính an toàn của bình gas.

Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có hiệu lực từ tháng 1-2010 nêu rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh LPG như: nạp LPG vào chai mini không được phép nạp lại; chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu; nhái vỏ chai, nhái nhãn hàng hóa, thương hiệu LPG; sản xuất và nhập khẩu các chai LPG và thiết bị phụ trợ không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quy định và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng… Quy định đã có, song trên thực tế, không ít đơn vị kinh doanh gas nhỏ lẻ vẫn chạy theo lợi nhuận để ngang nhiên tiến hành kinh doanh gas giả, kém chất lượng, sang chiết gas trái phép.

Từ năm 2012, vi phạm trong kinh doanh gas có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thủ đoạn làm gas giả ngày càng tinh vi. Một số đơn vị kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng bằng cách làm giả niêm màng co, sơn màu giống vỏ bình của các hãng gas uy tín. Bên cạnh đó, tình trạng thu gom vỏ bình gas của các công ty có thương hiệu lớn để chiết nạp trái phép, bơm gas kém chất lượng, không đủ trọng lượng cũng là vấn đề khá nhức nhối. Bình gas chính hãng bị các cơ sở tư nhân mài mòn các thông số kỹ thuật trên bình, cắt tay xách, cắt đế bình…, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Hoạt động bất hợp pháp này thường được tiến hành vào buổi tối, ở các vùng ven nông thôn, xa trung tâm thành phố nhằm tránh sự kiểm soát của ngành chức năng. 6 tháng đầu năm 2011, ngành chức năng tỉnh đã kiểm tra 78 cơ sở kinh doanh gas, phát hiện 17 trường hợp vi phạm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas, bán hàng không xuất hóa đơn, không niêm yết giá…, qua đó xử phạt số tiền gần 60 triệu đồng. Điển hình gần đây nhất là vụ việc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại gas Bình Minh (số 6 Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) bị Đội Quản lý thị trường cơ động phát hiện chiếm giữ trái phép không thuộc sở hữu hơn 1.300 vỏ chai LPG các loại. Đơn vị này đã bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số vỏ chai LPG để trả lại cho chủ sở hữu. Tất nhiên, số lượng vụ vi phạm trong kinh doanh gas bị phát hiện và xử lý chỉ được xem là “phần nổi của tảng băng”; những bất ổn của thị trường gas vẫn chưa thể kiểm soát hết.

Ngoài việc sang chiết gas trái phép đối với các bình gas có trọng lượng lớn 12kg, 13kg và 45kg, bình gas mini không có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng cũng được bán tràn lan trên thị trường. Không chỉ có mặt ở các cơ sở chuyên kinh doanh gas, gas mini được bán phổ biến ở nhiều quầy tạp hóa hoặc được nhiều chủ nhà trọ bán cho giới sinh viên, công nhân. Theo chân bạn Võ Quốc Bình - sinh viên Trường Đại học Nha Trang đi đổi gas tại một cửa hàng tại chợ Vĩnh Hải, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các bình gas mini tại đây đều đã được tái sử dụng nhiều lần. Vỏ bình bị hoen gỉ, biến dạng, thông tin trên bình đều bị mờ. “Giá mỗi bình gas mini cũ hiện nay là 7.000 đồng/bình, xấp xỉ một nửa giá so với bình gas mini mới. Lượng gas trong mỗi bình mini chỉ sử dụng được khoảng 2 đến 3 lần nấu nướng, nên nếu bỏ bình cũ đi mua bình mới thì rất lãng phí. Tiện lợi và tiết kiệm là lý do chính để bình gas mini cũ không đảm bảo an toàn được tiêu thụ mạnh trên thị trường” - bạn Võ Quốc Bình cho biết.

Trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây tuy chưa xảy ra vụ cháy nổ gas lớn nào, nhưng sau các vụ nổ khí gas nghiêm trọng vừa xảy ra ở một số tỉnh, thành trên cả nước, nhiều người dân tỏ ra hoang mang khi sử dụng gas. Việc phân biệt gas thật, gas giả bằng mắt thường cũng không phải dễ dàng khi các thủ đoạn làm gas giả ngày càng tinh vi; trong khi đó, nhiều thương hiệu chưa có giải pháp chống hàng giả triệt để. Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, để đảm bảo an toàn, các gia đình sử dụng bếp gas cần tìm hiểu những kiến thức về gas chính hãng, tính chất nguy hiểm, cháy nổ của gas và các biện pháp đề phòng. Bếp ăn gia đình cần ngăn cách bằng vật liệu không cháy với các phòng khác; bình gas được đặt trên nền nhà bằng phẳng, vững chắc, có tường ngăn cách chống va đập làm đổ, xê dịch bình, hỏng hoặc tuột van xả khí. Người sử dụng gas cần kiểm tra độ an toàn, độ kín của van xả, dây dẫn gas, các khớp nối giữa van xả, dây dẫn gas và bếp. Không nên sử dụng các bình gas mini cũ, vì có nhiều cơ sở sản xuất lậu sử dụng bình gas kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Khi xảy ra cháy gas, người dân cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.

V.A