04:12, 24/12/2011

Khi nhà nông đua tài!

Sau vòng thi cấp huyện, sáng 20-12, Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh lần thứ III do Hội Nông dân  tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã diễn ra tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Sau vòng thi cấp huyện, sáng 20-12, Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh lần thứ III do Hội Nông dân (HND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã diễn ra tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Tuy vẫn còn hạn chế trong lời thoại, diễn xuất nhưng các diễn viên không chuyên đã đem đến hội thi nhiều tiểu phẩm, hoạt cảnh sôi nổi, lôi cuốn. Hội thi đánh dấu bước chuyển biến mới trong hoạt động văn hóa, văn nghệ của nông dân ở các địa phương.

Sáng 20-12, Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh sôi động với sự tranh tài của 8 đội thi đến từ HND 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội đã thể hiện được phong cách, “hơi thở” của từng địa phương. Đây là hội thi đòi hỏi tính chuyên môn cao hơn những hội thi khác do HND tổ chức; bởi lẽ, ngoài kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm về công tác HND, trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các đội còn phải khái quát được tiềm năng, thế mạnh địa phương, đồng thời phải thể hiện “tài năng” của mình qua từng phần thi. Ở phần thi Chào hỏi, nhiều đơn vị chưa tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem. Chỉ có một số đội chuyển thể phần Chào hỏi khô khan bằng những tranh ảnh, điệu hát sinh động như: Diên Khánh, Vạn Ninh, Nha Trang. Nổi bật nhất vẫn là đội Nha Trang. Với dàn diễn viên trẻ, năng động, lời văn, câu hát mạch lạc, sôi nổi, đội Nha Trang đã cuốn hút người xem. Phần thi Kiến thức sau đó diễn ra chóng vánh. Nhiều người cho rằng, đây là phần thi “dễ” kiếm điểm nhất. Tuy vậy, vẫn có nhiều thành viên không nhớ rõ nội dung đã được ôn tập và để tuột mất điểm cho đội mình, như đội Vạn Ninh và Khánh Vĩnh. Trong khi đó, phần thi Chung sức - đây cũng là nét mới của hội thi - đã thể hiện được trí tuệ của cả nhóm. Các thành viên trong mỗi đội cùng cố gắng chọn câu trả lời đúng và thứ tự đúng để sắp xếp hợp lý theo yêu cầu 5 bước mà câu hỏi đề ra. Ở phần thi này, hầu hết các đội đều có đáp án đúng; tuy nhiên vẫn có đội để mất điểm khá nhiều (đội Khánh Sơn). Phần thi Kiến thức và Chào hỏi nhằm để “test” khả năng học tập, “bộ nhớ” của từng thành viên cũng như cả đội. Tuy nhiên, nếu không chú ý, với nội dung ôn tập khá lớn, nhiều văn bản có nội dung gần giống nhau dễ dẫn đến việc trả lời nhầm lẫn.

Tiết mục “Sức trẻ thi tài” (đội Nha Trang) tạo được sức lôi cuốn tại hội thi.
 Tiết mục “Sức trẻ thi tài” (đội Nha Trang) tạo được sức lôi cuốn tại hội thi.

Sân khấu chỉ bắt đầu sôi động khi hội thi bước sang phần thi Tài năng. Diên Khánh - đơn vị mở màn bằng một tổ khúc giao duyên mang đậm chất liệu dân gian với đầy ắp những câu hò, điệu lý khái quát về nhịp sống, nhịp sản xuất sinh động của nông dân. Đội Vạn Ninh mang đến cho khán giả tiểu phẩm “Chưa muộn”, nói về gia đình một nông dân “ăn chơi” thỏa sức sau khi nhận được tiền đền bù đất. Người cha ngày càng nghiện ngập và con gái bị tai nạn giao thông. Hậu cảnh mở ra khi gia đình được cán bộ HND khuyên bảo và tạo điều kiện học nghề, vay vốn làm ăn. Gia đình nhanh chóng thoát qua khó khăn và trở thành cơ sở sản xuất nấm nổi tiếng trong vùng với thương hiệu Bảy Xịn. Nhiều đội khác cũng mang đến hội thi những “hơi thở” mới như: khí thế lao động khẩn trương tại một tổ liên kết sản xuất đồ mộc mỹ nghệ (đội Cam Ranh); nông dân biết lo làm ăn, vượt nghèo trong tiểu phẩm “Tôi đã hiểu rồi” của đội Khánh Sơn; hay cách giải quyết tranh chấp đất đai do HND hòa giải, nêu bật tình làng nghĩa xóm của đội Khánh Vĩnh… Đội Nha Trang với tính chuyên nghiệp cao đã thực sự chinh phục khán giả bởi tổ khúc “Sức trẻ thi tài”. Vẫn những “chất liệu” làm mê đắm lòng người là câu hò, điệu lý, nhưng đội đã làm cho sân khấu sinh động hẳn bởi dàn diễn viên trẻ, năng động. Ngọc Tuyền - một thành viên của đội bộc bạch: “Ngày diễn chỉ cách hội thi cấp thành phố khoảng một tháng nhưng đội phải tập, dàn dựng lại cho phù hợp với hội thi cấp tỉnh. Cả nhóm, ai cũng bận việc nhưng vẫn tranh thủ tập luyện để không phụ lòng khán giả…”.

Khép lại Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ III, Ban tổ chức cũng đã chọn được đội tham gia cho hội thi khu vực. Hội thi đã đánh dấu bước chuyển biến mới trong việc đầu tư, dàn dựng kịch bản và tập luyện của những diễn viên không chuyên. Nếu được đầu tư tốt, chắc chắn những diễn viên chân chất này cũng sẽ nhận được sự ái mộ trong lòng khán giả.

HOÀI AN