07:12, 23/12/2011

Lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của đơn vị

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (KTV) vừa có chức năng, nhiệm vụ của một tờ báo nói, vừa là một tờ báo hình của địa phương nên nội dung, hình thức tuyên truyền rất phong phú,.....

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (KTV) vừa có chức năng, nhiệm vụ của một tờ báo nói, vừa là một tờ báo hình của địa phương nên nội dung, hình thức tuyên truyền rất phong phú, đa dạng. Trong sự phát triển chung của đơn vị, các hội viên Chi hội Nhà báo KTV luôn thể hiện được vai trò, tiếng nói và là lực lượng nòng cốt trong những hoạt động chính của cơ quan.

5 năm qua, KTV đã có những bước phát triển đáng kể trên các phương diện: cơ sở vật chất, kỹ thuật; nội dung chương trình; thời lượng phát sóng. Các chương trình phát sóng của Đài ngày càng thu hút được sự chú ý của công chúng. Chương trình phát thanh không ngừng được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Chương trình phát thanh trên sóng AM mỗi ngày phát sóng 3 chương trình thời sự; chương trình FM đã xây dựng được 27 chuyên mục, trong đó có 15 chuyên mục giao lưu trực tiếp giữa những người thực hiện chương trình với khách mời, thính giả. Chương trình truyền hình đã xây dựng, phát sóng được 5 chương trình và bản tin thời sự tiếng Việt; 2 bản tin tiếng Anh; 2 bản tin tiếng Pháp; 2 bản tin thời sự quốc tế; một tháng có 2 chương trình thời sự tiếng Raglai; xây dựng được 25 chuyên mục phát sóng định kỳ các ngày; nhiều chương trình phim truyện Việt Nam, nước ngoài, chương trình ca nhạc, thiếu nhi, văn học nghệ thuật… được phát sóng trong ngày. Ngoài ra, các chương trình khai thác qua vệ tinh như: thế giới đó đây, thế giới động vật, phim khoa học, chương trình văn hóa thế giới, thể thao quốc tế, xiếc, ảo thuật… được đưa vào phát sóng cũng đã mang đến nhiều điều mới mẻ, độc đáo cho khán giả màn ảnh nhỏ. Từ năm 2006 đến nay, KTV đã quan tâm đầu tư thiết bị máy móc theo hướng đồng bộ và chuyên dụng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng phát sóng phát thanh, truyền hình. Hiện nay, sóng phát thanh AM có công suất 50KW, thời lượng 2,5 giờ/ngày; sóng FM có công suất 2KW, thời lượng 18 giờ/ngày; kênh truyền hình hiện đang phát trên kênh 9 có công suất 5KW, thời lượng 18 giờ/ngày. Ngoài ra, KTV còn tiếp phát sóng các kênh VTV1, VTV2, VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với tổng thời lượng hơn 60 giờ/ngày. Việc quản lý, khai thác, vận hành máy móc, thiết bị kỹ thuật, truyền dẫn tín hiệu được thực hiện tốt đã đảm bảo cho công tác phát sóng được liên tục, an toàn, hạn chế tối đa những sự cố kỹ thuật. Đài cũng đã hoàn chỉnh mạng lưới truyền tín hiệu tiếng và hình bằng mạng internet từ các Đài Truyền thanh - Tiếp hình cấp huyện về KTV, hoặc từ KTV chuyển ra Đài Tiếng nói Việt Nam và VTV để phát sóng toàn quốc những tin, bài về địa phương. Đài cũng đã trang bị được 2 xe truyền hình lưu động để phục vụ truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch, thể thao… trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm, KTV đã đăng cai tổ chức thành công hai kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc (năm 2006 và năm 2009), được lãnh đạo VTV và đồng nghiệp ở các địa phương đánh giá cao.

Phóng viên KTV tác nghiệp trong một sự kiện tại Festival Biển 2011.
Phóng viên KTV tác nghiệp trong một sự kiện tại Festival Biển 2011.

Trong thành tích chung của KTV có phần đóng góp tích cực của các hội viên Chi hội Nhà báo KTV. Ông Trương Tấn Minh - Giám đốc KTV cho biết: “Hiện tại, Chi hội Nhà báo KTV có hơn 100 hội viên, là đơn vị có số hội viên đông nhất. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc sản xuất, thực hiện các chương trình phát sóng hàng ngày của KTV. Thời gian qua, các hội viên Chi hội Nhà báo KTV đã tham gia nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như các lớp phóng sự phát thanh, tin - phỏng vấn, phỏng vấn trong phát thanh - truyền hình, viết về xây dựng Đảng… do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; các lớp bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện các tác phẩm báo chí kinh tế, tham dự hội thảo về học tập quan điểm và tác phong làm báo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh… do liên Hội Nhà báo các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu giữa nhà báo nữ với trí thức, doanh nhân; cuộc thi nhà báo nữ thanh lịch, tài năng; hội thảo nhà báo nữ với việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội; nhà báo nữ với nội trợ… cũng được các hội viên của Chi hội Nhà báo KTV tích cực tham gia”.

Với nỗ lực không ngừng của tập thể KTV, 5 năm qua, Đài đã được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và bằng khen. Tại các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc, liên hoan phát thanh toàn quốc và giải báo chí Khánh Hòa hàng năm, KTV đạt nhiều giải cao, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 5 giải nhất. Đóng góp vào thành tích đó có sự cống hiến không mệt mỏi của các hội viên Chi hội Nhà báo KTV.

G.Đ