07:11, 05/11/2011

Tái phát dịch heo tai xanh

Đúng 1 năm sau “cơn bão” heo tai xanh tràn qua, hiện nay, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) lại tái phát dịch heo tai xanh. Ngành Thú y và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm dập dịch, kiên quyết không để lây lan.

Đúng 1 năm sau “cơn bão” heo tai xanh tràn qua, hiện nay, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) lại tái phát dịch heo tai xanh (DHTX). Ngành Thú y và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm dập dịch, kiên quyết không để lây lan. Tuy vậy, việc phòng, chống dịch, đặc biệt đối với DHTX tại địa bàn Phước Đồng khá phức tạp, cần có giải pháp bền vững, lâu dài.

. Khẩn trương dập dịch

Theo UBND xã Phước Đồng, DHTX bùng phát trở lại cách đây chưa đầy một tháng. Hiện nay, dịch đã lan rộng ra 100% địa bàn các thôn có nghề chăn nuôi heo phát triển (7/11 thôn). Dịch xuất hiện đầu tiên tại thôn Phước Sơn - một trong những vùng trọng điểm nuôi heo của Phước Đồng, sau đó lan ra Phước Lợi, Phước Lộc rồi toàn xã.

 Tăng cường tiêu độc tại hộ chăn nuôi.

Ngay sau khi có dịch, xã đã báo cáo UBND TP. Nha Trang nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan ra diện rộng. Ngày 21-10, Chi cục Thú y lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả 7/7 mẫu đưa đi xét nghiệm đều dương tính với vi rút PRRS (vi rút heo tai xanh). UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; đồng thời phối hợp với ngành Thú y thành phố thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tại 4 khu vực: Phước Sơn, Phước Thượng, Sông Lô và cầu Bình Tân. Tại các giao lộ với những tuyến đường quan trọng đều phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch; thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc ổ dịch và vùng xung quanh. Ngành Thú y đã hỗ trợ xã 2 máy phun, cung cấp 200 lít thuốc sát trùng để đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng. Song song đó, UBND xã chỉ đạo cho các thôn rà soát, lập danh sách những hộ chăn nuôi, hộ có heo bệnh để tiến hành giám sát chặt chẽ; đồng thời vận động người chăn nuôi thực hiện “3 không” (không giấu bệnh; không vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh; không vứt xác heo chết bừa bãi); lập tổ tiêu hủy heo bệnh và thông tin liên tục trên hệ thống truyền thanh xã, hướng dẫn người chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch… Đến nay, số lượng tiêu hủy qua 2 đợt là 75 con heo của 14 hộ dân với tổng khối lượng 3.120kg. Ông Nguyễn Tiến Luật, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm (GS-GC) xã cho biết, hiện nay, heo bệnh có xu hướng chững lại. Xã đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng giám sát, khống chế ổ dịch, không cho phát sinh thêm. Tuy nhiên, trong tình hình mùa mưa bão bắt đầu, ý thức người chăn nuôi còn nhiều hạn chế, DHTX có thể diễn biến phức tạp.

. Cần có giải pháp bền vững

Phước Đồng là xã có nghề chăn nuôi phát triển. Hiện nay, toàn xã có hơn 190 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn gần 3.000 con, tập trung tại các thôn tiếp giáp khu vực núi. Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp (núi non, rừng, biển), là cửa ngõ phía Nam của TP. Nha Trang - nơi giao lưu hàng hóa, hành khách ra vào nên Phước Đồng rất khó “cắt đứt” các nguồn lây lan. Việc vận chuyển GS-GC đi qua địa bàn khá phức tạp, bằng nhiều con đường (đường nhựa, đường núi, đường dân sinh) nên để ngăn chặn việc bán tháo, bán chạy GS bệnh là rất khó, do đó không loại trừ nguyên nhân gây dịch có thể phát sinh từ bên ngoài. Thêm vào đó, việc chăn nuôi của bà con dựa vào nguồn thức ăn chính lấy từ các nhà hàng, khách sạn trong thành phố, nguồn lây nhiễm rất lớn hình thành từ các thức ăn thừa có xuất xứ nhiều nơi nên khó kiểm soát. Trái lại, một bộ phận người chăn nuôi lại chưa có thói quen áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả, chưa biết khống chế, cắt đứt nguồn lây từ những dụng cụ, vật dụng đựng thức ăn, nước uống cho GS. Vì thế, nguồn lây lan không dừng lại tại một hay vài hộ gia đình. Một khó khăn khác, đó là hiện nay, DHTX vẫn chưa có vắc xin đặc hiệu, chỉ mới tiến hành ở quy mô thử nghiệm nên việc khống chế, ngăn ngừa mầm bệnh rất khó khăn.

Cái khó của xã Phước Đồng ai cũng hiểu; tuy nhiên, DHTX rất nguy hiểm, cần phải có biện pháp quyết liệt để phòng, chống, ngăn không cho lây lan. Ngành Thú y và địa phương cần triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để nhanh chóng dập tắt dịch, không để lây lan ra diện rộng hoặc phát triển sang các địa phương khác. Về lâu dài, ngành Thú y và chính quyền địa phương cần phát động xây dựng mô hình an toàn dịch, làm cơ sở cho việc phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Chỉ có sự chung tay, giúp sức của cộng đồng mới hy vọng công tác phòng, chống DHTX ở Phước Đồng đạt hiệu quả.

HOÀI AN