
Hiểu biết sâu sắc, tình yêu nồng nàn, ý thức cao độ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị, tiềm năng quý báu của biển, đảo quê hương là những gì đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) Cụm Đoàn cơ sở Khối Văn hóa - Xã hội và Quản lý Nhà nước thể hiện qua “Hội thi Tuyên truyền biển, đảo” diễn ra cuối tuần qua.
Hiểu biết sâu sắc, tình yêu nồng nàn, ý thức cao độ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị, tiềm năng quý báu của biển, đảo quê hương là những gì đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) Cụm Đoàn cơ sở Khối Văn hóa - Xã hội và Quản lý Nhà nước thể hiện qua “Hội thi Tuyên truyền biển, đảo” diễn ra cuối tuần qua.
Biển, hải đảo Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó cũng chính là lý do các ĐV, TN - những chủ nhân tương lai của đất nước cần trang bị vốn tri thức sâu rộng, hiểu biết vững vàng về biển, đảo quê hương. Trên cơ sở đó, Hội thi Tuyên truyền biển, đảo do Cụm Đoàn cơ sở Khối Văn hóa - Xã hội và Quản lý Nhà nước (thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh) tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng cho ĐV, TN về biển, đảo Việt Nam nói chung; biển, đảo Khánh Hòa nói riêng. Tham gia hội thi có 5 cơ sở Đoàn thuộc các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
![]() |
| Hội thi đã góp phần bồi đắp những hiểu biết và tình yêu dành cho biển đảo quê hương trong mỗi đoàn viên, thanh niên. |
Tại hội thi, hầu hết các đội đều thể hiện xuất sắc sự hiểu biết của mình, nhất là tình yêu dành cho biển, đảo quê hương. Tại phần thi kiến thức với 34 câu hỏi tự luận về biển, đảo, đội Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị giành giải nhất hội thi) đã để lại nhiều ấn tượng. Không chỉ là đội có tổng số điểm cao nhất, các ĐV, TN của đội còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về biển, đảo, đặc biệt là về quần đảo Trường Sa qua việc trả lời lưu loát các câu hỏi như: chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển; 5 tỉnh có tiềm năng và thuận lợi phát triển du lịch biển tại Việt Nam; tính đa dạng sinh học của vùng biển nước ta; sự ra đời của bản đồ vẽ về Hoàng Sa và Trường Sa đầu tiên của nước ta; ngày giải phóng quần đảo Trường Sa… Đoàn cơ sở Sở VH-TT-DL (đơn vị đoạt giải nhì) cũng khá nổi bật với 6 lượt trả lời đúng giành 50 điểm đầu tiên…
Trái với sức “nóng” trong phần thi kiến thức được tạo nên bởi những tràng hò reo, cổ vũ của các cổ động viên, không gian phần thi biểu diễn văn nghệ trầm hơn với những giai điệu về biển, đảo. Với phần trình bày ca khúc phong cách rock “Bay qua biển Đông” viết về biên cương, hải đảo của nhạc sĩ Lê Việt Khanh, các ĐV, TN đến từ Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đơn vị đoạt giải ba) đã chinh phục Ban giám khảo, khán giả và ghi điểm cao nhất. Trong khi đó, với ca khúc “Tổ quốc nhìn từ biển” (nhạc Quỳnh Hợp, phổ thơ Nguyễn Việt Chiến), phần biểu diễn của tốp ca Đoàn cơ sở Sở LĐ-TB-XH đã thể hiện sâu sắc ý nghĩa của bài hát. Mỗi lời ca là một hồi trống hiệu triệu đầy thôi thúc, đánh thức trong trái tim mỗi ĐV, TN ý thức giữ gìn bình yên biển, đảo, Tổ quốc yêu thương.
Âm hưởng biển, đảo tiếp tục xuyên suốt đến phần thi tiểu phẩm với các tiết mục độc đáo, ấn tượng. Tiểu phẩm “Táo quân chầu Ngọc Hoàng” khá công phu của Đoàn cơ sở Sở LĐ-TB-XH là thông điệp kêu gọi mọi người gìn giữ môi trường biển từ hành động nhỏ nhất, đó là thu nhặt rác thải ngay xung quanh mình. Trong khi đó, tiểu phẩm “Chung sức chung lòng” của Đoàn cơ sở Sở VH-TT-DL cũng không kém phần ý nghĩa khi đề cao sức mạnh liên kết của ngư dân trong việc phát triển kinh tế gắn liền với sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho thấy sự nỗ lực khi tái dựng một cách sáng tạo, độc đáo về huyền thoại người anh hùng cách mạng Nguyễn Phan Vinh và con tàu không số 235 trong trận chiến trên biển tại Ninh Vân. Trong khi đó, những thầy thuốc trẻ của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại một lần nữa gây xúc động với hoạt cảnh kịch múa về tấm gương những chàng trai, cô gái hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây biển, đảo…
Không quá quy mô nhưng Hội thi Tuyên truyền biển, đảo của Cụm Đoàn cơ sở Khối Văn hóa - Xã hội và Quản lý Nhà nước thực sự là một sân chơi thú vị và giàu ý nghĩa. Không chỉ khơi gợi sự tìm tòi, khám phá và hiểu biết về biển, đảo, cuộc thi còn góp phần bồi đắp tình yêu, tinh thần, ý thức trách nhiệm trong mỗi ĐV, TN với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị, tiềm năng biển, đảo quê hương. Hy vọng, sân chơi này sẽ tiếp tục duy trì để các ĐV, TN ngày càng nâng cao hiểu biết, nhận thức và vun đắp tình yêu dành cho biển, đảo quê hương.
NGUYỄN NGỌC





