06:11, 01/11/2011

Địa chỉ đào tạo lao động cho địa phương

Nhờ không ngừng đa dạng hóa ngành nghề, từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật vào giảng dạy, Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang trở thành nơi đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ không ngừng đa dạng hóa ngành nghề, từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật vào giảng dạy, Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang trở thành nơi đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để công tác đào tạo nghề cho người lao động ở địa phương đạt hiệu quả cao, trường đã lựa chọn và đưa vào giảng dạy những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao ở trong và ngoài tỉnh. Đó là các nghề: May công nghiệp, trồng hoa và chăm sóc cây cảnh, điện công nghiệp, điện dân dụng, tin học văn phòng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, trồng cây lương thực - thực phẩm, nuôi thủy sản nước ngọt… Trường còn liên kết đào tạo một số nghề như: tin học ứng dụng, lái ô tô hạng B2, Anh văn ứng dụng… Bên cạnh đó, trường từng bước chuẩn hóa các chương trình đào tạo, đầu tư, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật đưa vào giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho người học tiếp cận và làm quen với những phương tiện sản xuất hiện đại...

Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh không ngừng đổi mới phương thức dạy và học nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho người học.

Nhằm thu hút lao động địa phương đăng ký học nghề, trường đã phối hợp với các cấp, ngành địa phương tuyên truyền, vận động người dân học nghề; lồng ghép vào những cuộc họp tại các xã để giải thích về lợi ích của việc học nghề; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông mở lớp tư vấn cho học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9 và 12, không có khả năng học lên, đăng ký học nghề tại trường. Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng học nghề cũng được nhà trường quan tâm. Đối với những học viên thuộc hộ nghèo, khi tham gia học nghề đều được miễn 100% học phí. Học viên Võ Trúc Linh (xã Vạn Lương) đang theo học lớp May công nghiệp cho biết: “Tôi thấy các giáo viên ở đây rất nhiệt tình, chỉ dạy từng chi tiết cơ bản cho chúng tôi. Sau mỗi tiết học lý thuyết, chúng tôi đều được thực hành trên máy nên nắm bắt bài nhanh. Mới vào học được hơn 3 tháng nhưng những kiến thức cơ bản tôi đã nắm được. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mọi chi phí học nghề của tôi đều được nhà trường miễn giảm. Tôi sẽ cố gắng học tốt để sau này ra trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng”. Thực hiện việc đưa nghề đến tận người dân, nhà trường còn phối hợp với chính quyền địa phương một số xã xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn để mở lớp, tạo thuận lợi cho người học. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, tác phong công nghiệp, kỷ luật cho học viên. Do đó, sau khi tốt nghiệp khóa học, đa số học viên đều nắm vững kiến thức nghề. Bằng những phương pháp dạy nghề đó, từ đầu năm đến nay, nhà trường đã đào tạo nghề cho hơn 900 người và 225 lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 383 triệu đồng.

Để giúp học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định, nhà trường còn chú trọng khâu tư vấn, giới thiệu việc làm tại một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho học viên. Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 460 người, cung cấp thông tin thị trường lao động cho hơn 20 lượt người.

Ông Mạc Tiến Hưng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời gian tới, nhà trường sẽ xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, chú trọng những nghề phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đầu tư trang thiết bị giảng dạy, thiết bị thí nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng ứng dụng vào thực tế sản xuất và khả năng đáp ứng chuyên môn sâu; phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề theo địa chỉ nhằm giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp… Hiện nay, nhà trường đã được UBND tỉnh cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở mới rộng hơn 3,5ha, có khả năng đào tạo trên 1.000 học viên. Trong đó, có 18 phòng học, 6 phòng thí nghiệm, 6 xưởng thực hành, ký túc xá hơn 300 chỗ ở, 7 nhà ở công vụ, hội trường hơn 350 chỗ ngồi, cantine, nhà thi đấu đa năng…, dự kiến đến hết tháng 9-2012 sẽ hoàn thành. Khi cơ sở mới đưa vào hoạt động, nhà trường sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong đào tạo nghề chuyên sâu”.

PHÚ VINH