03:11, 09/11/2011

In giá một đằng thu tiền một nẻo

Theo quy định tại Nghị quyết 21 ngày 15-12-2009 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh, mức thu đối với xe máy có nhu cầu trông giữ xe theo lượt ban ngày là 2.000 đồng/lượt, qua đêm là 3.000 đồng/ngày và đêm.

Theo quy định tại Nghị quyết 21 ngày 15-12-2009 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh, mức thu đối với xe máy có nhu cầu trông giữ xe theo lượt ban ngày là 2.000 đồng/lượt, qua đêm là 3.000 đồng/ngày và đêm. Tuy nhiên, một số bãi giữ xe (BGX) đã thu phí cao hơn quy định, điển hình là BGX Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa, nơi mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe của bệnh nhân và người nhà ra vào.

. Thu vượt quy định

Tại bãi xe BVĐK tỉnh, sáng 7-11, khi tôi thử đưa đúng 2 ngàn đồng như giá in trên vé xe, nhân viên giữ xe không chịu: “3 ngàn”. “Vé ghi 2 ngàn thôi mà?” “2 ngàn đúng rồi nhưng tiền mặt bằng cao quá, thêm 1 ngàn, thông cảm đi!”

Có lẽ những đoạn đối thoại có nội dung tương tự lặp lại không ít mỗi ngày tại BGX này. Mỗi ngày, hàng ngàn lượt người và xe ra vào, có người cho qua như một sự đương nhiên trong điều kiện thứ gì cũng lên giá. Không ít người thắc mắc nhưng ngại đôi co 1 ngàn bạc lẻ. Không ít người bực mình khi vé ghi rành rành 2 ngàn đồng nhưng nhân viên bãi xe nhất quyết đòi cho được 3 ngàn đồng. Họ không tiếc 1 ngàn đồng nhưng họ không chấp nhận trả tiền vô lý như vậy.

Một người quen của tôi sau vài ngày chăm vợ đẻ tại BVĐK tỉnh đã rất bất bình với nhân viên BGX này. Trưa hôm ấy, khi anh này nhìn tấm vé giữ xe trên tay ghi 2 ngàn đồng/lượt nhưng nhân viên thu tiền đòi đủ 3 ngàn đồng, anh thắc mắc thì được trả lời “giá đó cũ rồi, giá mới là 3 ngàn”. Anh bạn tiếp lời: “Vậy sao không in giá mới. Tôi chỉ đưa đúng giá in trên vé”. Ngay lập tức, nhân viên bãi xe đọc số xe anh bạn rồi sỗ sàng thách thức “ngon thì đi đi, lần sau đừng có quay lại gửi bãi xe này”.

Có lẽ nhiều người tặc lưỡi cho qua vì có 1 ngàn bạc lẻ, nhưng anh bạn tôi nhẩm tính, mỗi ngày đi ra, đi vô mang đồ ăn thức uống, mấy thứ lặt vặt cũng gửi xe ba, bốn lần. Ba ngày chăm vợ đẻ, chỉ riêng tiền gửi xe mất mấy chục nghìn đồng. Vài ngàn đồng lượt gửi xe tưởng ít, nhưng với những bệnh nhân nghèo và người nhà của họ, vài lượt gửi xe trong ngày cũng là cả vấn đề khi có những người đến suất cơm hơn chục ngàn đồng cũng phải nhờ đến bếp ăn tình thương.

 Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh (bìa phải), chủ bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh cam đoan chỉ thu đúng quy định. Vì thế, người dân hãy chi trả đúng số tiền như giá vé.

Thu vượt 1 ngàn đồng có thể chỉ là chuyện “con muỗi” với mỗi lượt xe nhưng nếu so với quy định, mức thu phí gửi xe ở BGX BV vượt gấp rưỡi. Nếu tính số tiền vượt so với quy định của cả bãi xe mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm sẽ là chuyện “con voi”. Hiện nay, trúng thầu bãi xe là bà Bùi Thị Mỹ Hạnh. Bà Hạnh cho biết, theo hợp đồng, chủ thầu bãi xe phải nộp cho BVĐK tỉnh mỗi tháng 132 triệu đồng (tương đương 1,58 tỷ đồng/năm). Theo bà Trần Thị Mịch, Trưởng phòng Hành chính Quản trị BVĐK tỉnh, giá đấu thầu tính trên giá tiền 2 ngàn đồng/lượt, trên số lượng xe ước khoảng 2.000 lượt/ngày.

. Lỗi tại nhân viên và tại… khách!

Khi phản ánh về vấn đề này, bà Bùi Thị Mỹ Hạnh phân bua rằng, ban ngày, bãi chỉ thu 2 ngàn đồng/lượt đúng như giá tiền in trên vé. Thế nhưng, thử hỏi hàng ngàn lượt xe mỗi ngày vào ra bãi, mấy ai được trả đúng số tiền này? Bà Hạnh cũng khẳng định mình không bao giờ bắt khách trả 3 ngàn đồng/lượt, chỉ có khách “tự nguyện” đưa 3 ngàn nên “đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu!”. Hết chuyện đổ tại khách “tự nguyện” đưa thừa, khi tôi đưa ngay bằng chứng trường hợp mình mới bị nhân viên đòi bằng được 3 ngàn đồng, bà Hạnh lại đổ lỗi cho nhân viên tự ý thu thêm và mạnh miệng “chỉ ra ai sẽ cho nghỉ việc” và nhận lỗi không kiểm soát được nhân viên. Điều này thật vô lý vì thử hỏi, bà chủ ở ngay bãi, liệu nhân viên nào dám tự ý thu vượt mà “nuốt trôi” bao nhiêu tiền như thế!

Khi tôi thắc mắc, tại sao bãi không sử dụng vé giữ xe một lần mà sử dụng quay vòng, bà Hạnh lý giải, BGX nộp thuế theo hình thức khoán. Mỗi tháng, bãi xe nộp thuế 20 triệu đồng. Vé xe chỉ xoay vòng trong ngày, hết ngày thì hủy. Tuy nhiên, khi tôi đưa cho bà Hạnh chiếc vé tôi giữ trong tay đề ngày 7-9 chứ không phải ngày 7-11 thì bà Hạnh giải thích nhân viên viết nhầm! Không lẽ tập vé toàn viết nhầm cả!

Khi làm việc với bà Trần Thị Mịch, Trưởng phòng Hành chính Quản trị BVĐK tỉnh về trách nhiệm của đơn vị có BGX, bà Mịch cho biết, BV có nhận được những khiếu nại, phản ánh của người dân về vấn đề này. Với trách nhiệm quản lý, khi có đơn thư phản ánh, BV và cá nhân bà Mịch đã nhắc nhở chủ BGX chấn chỉnh việc thu phí. Trong hợp đồng đã ghi rõ chủ BGX phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về giá cả, thuế… nếu vi phạm có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Với trách nhiệm của mình, bà Mịch đã nhiều lần kiểm tra tất cả các vị trí soát vé nhưng chưa phát hiện nhân viên thu vượt mức lần nào.

Việc thu phí giữ xe vượt quy định (ban ngày 3 ngàn đồng/lượt) không chỉ xảy ra ở BVĐK tỉnh mà còn xảy ra ở nhiều điểm giữ xe như chợ xóm Mới, Ga Nha Trang (TP. Nha Trang) và nhiều điểm trên toàn tỉnh. Mới đây, khi thực hiện giám sát về tình hình thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã nhận định, BGX của BVĐK tỉnh cho tư nhân khai thác quản lý thực hiện quy định về phí trông giữ xe còn nhiều điểm trái quy định. Ngoài mức thu vượt quy định, việc sử dụng chứng từ thu phí giữ xe (vé giữ xe) không dùng một lần mà tái sử dụng tạo khả năng thất thoát trong quản lý thu thuế. Tình hình trên không chỉ xảy ra ở BGX BVĐK tỉnh và trên địa bàn Nha Trang mà còn ở một số nơi khác. Các BGX chủ yếu giao khoán cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân thực hiện. Sau khi giao khoán, các đơn vị có BGX không thể hiện trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo thu phí đúng quy định. Vì thế, Ban đã kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành có liên quan kiểm tra, chấn chỉnh đối với hoạt động thu phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

N.D

Mức thu đối với chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe theo quy định tại Nghị quyết 21 ngày 15-12-2009 của HĐND:

1. Thu phí theo lượt ban ngày: Xe đạp, xích lô, ba gác: 1.000 đồng/lượt; xe máy: 2.000 đồng/lượt; ô tô dưới 12 chỗ và xe hàng trọng tải từ 4 tấn trở xuống: 10.000 đồng/lượt; ô tô từ 12 chỗ ngồi và xe hàng trọng tải trên 4 tấn: 15 ngàn đồng/lượt.

2. Thu phí qua đêm: Xe đạp, xích lô, ba gác: 2.000 đồng/ngày và đêm; xe máy: 3.000 đồng/ngày và đêm; ô tô dưới 12 chỗ và xe hàng trọng tải từ 4 tấn trở xuống: 20.000 đồng/ngày và đêm; ô tô từ 12 chỗ ngồi và xe hàng trọng tải trên 4 tấn: 30 ngàn đồng/ngày và đêm.

3. Thu phí theo tháng: Xe đạp: 30.000 đồng/tháng; xe máy: 50.000 đồng/tháng; ô tô dưới 12 chỗ và xe hàng trọng tải từ 4 tấn trở xuống: 200.000 đồng/tháng; ô tô từ 12 chỗ ngồi và xe hàng trọng tải trên 4 tấn: 300 ngàn đồng/tháng. Riêng học sinh, sinh viên, mức thu xe đạp: 20.000 đồng/tháng, xe máy: 30.000 đồng/tháng.