
“Không chiếm dụng đường phố; không đổ rác, xả nước thải ra đường; không dán quảng cáo, rao vặt”. Đó là nội dung được cam kết tại các tuyến đường đăng ký thực hiện “3 không” trên địa bàn TP. Nha Trang từ tháng 10 vừa qua.
“Không chiếm dụng đường phố; không đổ rác, xả nước thải ra đường; không dán quảng cáo, rao vặt”. Đó là nội dung được cam kết tại các tuyến đường đăng ký thực hiện “3 không” trên địa bàn TP. Nha Trang từ tháng 10 vừa qua. Tuy đây là mô hình mới được triển khai nhưng đã đem lại hiệu quả bước đầu.
Thời gian gần đây, khi lưu thông trên một số tuyến đường nội thị của TP. Nha Trang như Yersin, Pasteur, Thái Nguyên, Lý Thánh Tôn, Quang Trung, Trần Quang Khải, Đống Đa…, người đi đường dễ dàng bắt gặp những tấm băng rôn tuyên truyền mang nội dung: Tuyến đường đăng ký thực hiện “3 không”: 1. Không chiếm dụng đường phố; 2. Không đổ rác, xả nước thải ra đường; 3. Không dán quảng cáo rao vặt. Tuyến đường “3 không” gắn với Tổ dân phố văn hóa (TDPVH) là một nội dung trong công tác triển khai “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Nha Trang” năm 2011. Mô hình được tổ chức thí điểm tại 19 phường nội thành nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc nhân rộng mô hình, nâng cao hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị thành phố trong thời gian tới. Ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Nha Trang, đơn vị tham mưu UBND thành phố xây dựng và tổ chức mô hình, chia sẻ: “Dựa trên sự chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế trong năm 2011, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu xây dựng thí điểm mô hình tuyến đường “3 không” gắn với TDPVH tại 19 tuyến đường thuộc 19 phường nội thành. Với những định hướng hành động đã được nêu cụ thể, người dân sẽ dễ dàng hình dung thế nào là “văn minh đô thị”. Đồng thời, việc triển khai điểm mô hình sẽ tạo động lực để người dân ý thức hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ; từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị nề nếp, hiệu quả hơn”.
Là nơi có các địa điểm lịch sử, văn hóa, du lịch trọng điểm mà nhân dân, du khách trong nước và quốc tế thường xuyên lui tới như Tượng đài Võ Văn Ký, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ga Nha Trang, TDPVH 1 Thái Nguyên (phường Phước Tân) đã hăng hái đăng ký thực hiện điểm mô hình tuyến đường “3 không”. Theo bà Bùi Thị Phi Thường, Tổ trưởng TDP, vấn nạn cơ bản tồn tại lâu nay là việc người dân mua bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè khiến hầu hết tuyến đường không còn lối cho người đi bộ. “Qua thời gian triển khai quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị với các hoạt động tuyên truyền, vận động cho đến nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, đến nay, việc chấp hành của người dân đã đi vào nề nếp, cơ bản đạt hơn 70%”, bà Thường cho biết.
![]() |
| Tuy mới triển khai nhưng mô hình tuyến đường “3 không” đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. (Ảnh chụp trên đường Thái Nguyên). |
Không chỉ ở các tuyến đường nội thị, phong trào “3 không” còn lan tỏa đến các tuyến đường vùng ven. Là một trong những “nhịp nối” dẫn du khách đến Khu Du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà, đường Ngô Đến khu vực TDPVH 15 Ngọc Sơn (phường Ngọc Hiệp) cũng được chỉ định trở thành mô hình mẫu thực hiện “3 không”. Ông Lê Văn Trúc, Tổ trưởng TDP cho biết, hầu hết bộ phận dân cư của TDP đều thuộc thành phần lao động tự do hoặc buôn bán nhỏ. Trong đó, đại bộ phận cư dân phía Bắc tuyến đường (phía núi) không đủ điều kiện đào hầm thoát nước nên trước đây chủ yếu xả nước ra đường, làm mất mỹ quan chung. Qua vận động, đóng góp ý kiến, nhắc nhở thường xuyên về xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng mỹ quan đô thị, bà con nhân dân đã ý thức hơn, hiện nay đã cơ bản chấm dứt tình trạng xả nước thải ra đường.
Bên cạnh sự đồng thuận của đông đảo tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân, mô hình thực hiện điểm các tuyến đường “3 không” còn nhận được những đóng góp, ủng hộ thiết thực và ý nghĩa từ phía các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác tuyên truyền. Đã có 14 doanh nghiệp tài trợ cho mỗi phường 2 băng rôn khổ 4m x 1m nội dung tuyên truyền “3 không”, 2 panô khổ 1m x 2m và 3 panô khổ 3,28m x 4,7m cho toàn thành phố về một số điều lệ, quy định xử phạt vi phạm thực hiện nếp sống văn minh đô thị theo Nghị định của Chính phủ. Điều đáng tiếc là một số băng rôn khi treo lên đã bị một bộ phận người dân thiếu ý thức lấy cắp; một số không có chỗ treo phù hợp nên vẫn “nằm nhà” hoặc chỗ treo khuất tầm nhìn dẫn đến công tác tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, đơn vị giám sát việc thực hiện quy chế của nhân dân hầu như chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền, vận động, cảnh cáo chứ chưa thực thi triệt để các biện pháp xử lý vi phạm như quy định. Tuy nhiên, không nên vì thế mà người dân có tâm lý ỷ lại, bất chấp quy định, mà cần hiểu và tự giác thực thi các điều luật của quy chế. Bởi lẽ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị cơ bản từ việc xây dựng các tuyến đường giao thông “xanh - sạch - đẹp” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển thế mạnh của một thành phố du lịch như Nha Trang. Thế nên, thực hiện các quy chế về nếp sống văn minh đô thị nói chung, mô hình tuyến đường “3 không” nói riêng không chỉ cần những định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mà hơn hết rất cần sự chấp hành, hợp tác, hỗ trợ thực hiện từ phía người dân.
NGỌC THẢO





