02:11, 10/11/2011

Chủ động các phương án phòng, chống lụt bão

Mùa mưa lũ năm 2010 đã gây nên nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Để chủ động phòng, chống lụt bão trong mùa mưa bão năm nay, huyện Khánh Vĩnh đã triển khai sẵn sàng...

Mùa mưa lũ năm 2010 đã gây nên nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Để chủ động phòng, chống lụt bão (PCLB) trong mùa mưa bão năm nay, huyện Khánh Vĩnh đã triển khai sẵn sàng phương án PCLB - tìm cứu nạn (TKCN) theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Khánh Vĩnh là huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, với diện tích tự nhiên 1.164,9km2; 90% diện tích có địa hình đồi dốc; hệ thống sông suối chằng chịt, bình quân 6km sông suối/km2 diện tích, độ dốc của sông suối lớn, ngắn nên dễ gây ra lũ quét, chia cắt cục bộ. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện tuy đã được nhựa hóa nhưng nhiều điểm vẫn thường xuyên bị ngập… Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm qua, tình hình thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng năm, mưa lụt thường xuất hiện chủ yếu vào tháng 10, 11, gây ngập lụt tại nhiều địa phương, lốc xoáy thường xuyên diễn ra.

Tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt đoạn qua huyện Khánh Vĩnh bị sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa lũ năm 2010.

Còn nhớ năm 2010, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây nên nhiều thiệt hại nặng nề đối với tính mạng và tài sản của người dân địa phương. Toàn huyện có 1 người thiệt mạng, hơn 10 ngôi nhà bị sập, hư hỏng; 233 hộ dân với 1.115 nhân khẩu ở các xã Sông Cầu, Khánh Nam, Liên Sang, Giang Ly, Khánh Phú, Khánh Bình… phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực bị ngập lụt, chia cắt; hơn 73ha lúa, 100ha mỳ, 100ha bắp, 10ha chuối, 21ha keo, 66,5ha mía, 5ha rau màu các loại… bị hư hại nặng, ước thiệt hại về nông nghiệp hơn 4 tỷ đồng; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng… bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại về cơ sở hạ tầng hơn 10 tỷ đồng…

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, ngay từ trước mùa mưa, huyện Khánh Vĩnh đã chủ động các phương án phòng, chống mưa lũ. Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, Trưởng Ban PCLB huyện, để tập trung thực hiện tốt công tác PCLB-TKCN, ngay từ trước mùa mưa, huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng và vật dụng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động giằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực thực phẩm, thu hoạch nông sản dứt điểm trước mùa mưa lụt; có kế hoạch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm… Huyện còn chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng phương án xả lũ để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện; kiểm tra an toàn lưới điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; kiểm tra các công trình đang thi công, các điểm xung yếu trên địa bàn để có phương án phòng, chống khi có bão lụt xảy ra…
Thực tế tại địa phương, vào mùa mưa lũ, trên địa bàn huyện thường có nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở nguy hiểm như: tại xã Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang, Cầu Bà, Khánh Nam, Khánh Trung, Khánh Thượng, thị trấn Khánh Vĩnh… Chính vì thế, huyện đã chủ động đề ra các phương án, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm cũng như khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, nhất là các điểm sạt lở trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. Theo ông Lê Văn Hoa, đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã sẵn sàng các phương án, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình trong công tác PCLB-TKCN. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi tình huống bão lụt xảy ra. Bưu điện huyện ưu tiên mạng lưới phục vụ cho thông tin PCLB; lực lượng y tế huyện dự phòng đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, xử lý dịch bệnh sau bão lũ; Trung tâm Dịch vụ - Thương mại huyện dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm để cung ứng kịp thời cho người dân khi có bão lũ xảy ra…

Tuy nhiên, qua thực tế nhiều năm triển khai, huyện vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong công tác phương án PCLB-TKCN. Bên cạnh việc xây dựng, chủ động phương án PCLB-TKCN, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác PCLB-TKCN. Người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên chủ quan lơ là, nhất là việc đi lại qua sông suối vào mùa mưa lũ. Các khâu chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCLB-TKCN tại các địa phương, đơn vị cần được chú trọng… Có như vậy, mới có thể giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ năm nay.

THỦY BA