05:11, 10/11/2011

Sân chơi bổ ích

Với sự tham gia của 15 đội đến từ các cơ sở y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa, Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử” trong ngành Y tế do Sở Y tế và Công đoàn ngành tổ chức đã mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Với sự tham gia của 15 đội đến từ các cơ sở y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa, Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử” trong ngành Y tế do Sở Y tế và Công đoàn ngành tổ chức đã mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đó có thể là những trận cười sảng khoái, sự kính trọng đối với những người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, hay sự giận dữ trước sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ y tế (CBYT) đối với bệnh nhân (BN)…

Ở phần thi chào hỏi, sau tiết mục hát múa tổng hợp của đội Bệnh viện (BV) Da liễu giới thiệu đến khán giả tổng quát về BV Da liễu với những đặc thù riêng, đội Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cam Lâm với hoạt cảnh là một cuộc thi giữa 2 đội theo hình thức hát vè, đã giúp cho khán giả thấy được những thành quả và công việc của những người làm công tác y tế của huyện. Với nhiều hoạt cảnh về công tác chăm sóc BN, công tác phòng chóng sốt rét, thai sản, Đội TTYT huyện Khánh Sơn lại cho người xem thấy được sự vất vả, cực nhọc của những người làm công tác y tế ở vùng cao. Trong khi đó, với việc sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng của ngành y, phần thi chào hỏi của đội BV Đa khoa tỉnh cũng không kém phần mới lạ khi đem đến cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sống, sự trong sáng của tấm lòng y đức, sự quyết tâm giành lại cuộc sống cho BN… Ở phần thi kiến thức, hầu hết các đội đều thể hiện tốt phần thi của mình khi trả lời đúng các câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra về các vấn đề: 12 điều y đức, Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lao động, kỹ năng giao tiếp ứng xử…

Phần thi tiểu phẩm của đội Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.

Để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và những bài học về y đức là ở phần thi tiểu phẩm. Các tiểu phẩm dự thi đều đi vào những vấn đề nóng bỏng đang xảy ra từng ngày, từng giờ ở các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay như: sự thờ ơ, lãnh cảm của CBYT với người bệnh; sự đối xử bất bình đẳng của CBYT giữa người giàu và người nghèo; sự hạch sách, quan liêu; sự ngồi lê đôi mách của CBYT ở cơ sở khám chữa bệnh… Tiểu phẩm “SOS” của đội TTYT huyện Cam Lâm đã cho thấy sự tắc trách, quan liêu của người làm công tác y tế đối với BN. Trong khi đó, tiểu phẩm “Thức tỉnh” của đội TTYT Khánh Vĩnh lại nói lên sự ăn năn, hối cải muộn màng của người y tá khi sự vô cảm của chị đã làm cho một BN phải ngồi xe lăn suốt đời. Tiểu phẩm của đội TTYT Vạn Ninh nêu lên bài học đắt giá về tình người khi kể câu chuyện của một hộ lý vì ham tiền mà đối xử bất công với người đã cứu sống mình năm xưa… Bên cạnh các tiểu phẩm phản ánh sự tiêu cực, nhiều tiểu phẩm xây dựng hình ảnh người thầy thuốc luôn hết lòng vì BN, thực hiện tốt 12 điều y đức như các tiểu phẩm: “Khám bệnh vùng cao” (đội TTYT Khánh Sơn); “Chớ nên quên” (đội BV Lao và bệnh phổi); “À, không phải bác sĩ nào cũng vậy” (đội BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa)… Điều dưỡng Trần Thị Thanh Chi - đội BV Lao và bệnh phổi cho biết: “Qua hội thi, tôi học được rất nhiều bài học quý giá về quy tắc ứng xử đối với người bệnh, người nhà BN, đồng nghiệp, cấp lãnh đạo. Ngoài ra, cuộc thi còn giúp tôi ôn lại kiến cơ bản về các luật như Bảo hiểm y tế, Lao động, Khám, chữa bệnh… Đây là sân chơi bổ ích cho những người làm công tác y tế, nhất là đối với những bạn trẻ như tôi. Tôi mong cuộc thi này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Phó Ban tổ chức hội thi đánh giá: “Hội thi này nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành Y tế và nhân dân trong việc xây dựng BV thân thiện và khơi dậy lương tâm, ý thức tự giác, sự đồng cảm, chia sẻ cũng như đề cao tình đồng chí, đồng nghiệp và sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc. Được tổ chức lần đầu tiên, nhưng hầu hết các đội tham gia hội thi đều thể hiện tốt phần thi của mình, đi đúng chủ đề, chủ điểm. Thời gian tới, để thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử ở các cơ sở khám, chữa bệnh, đẩy lùi tiêu cực, ngành sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi như vậy để vừa tạo sân chơi vừa góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức cho CBTY trong việc thực hiện y đức”.

THI CA