03:11, 18/11/2011

Phát triển nhiều mối quan hệ giao lưu đa phương

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-9-1994 của Ban Bí thư về đổi mới và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực này.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-9-1994 của Ban Bí thư về đổi mới và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực này.

Giao-bang.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (bên phải) trao đổi với ông Vilay Lakhamphong - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak.

Kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua là tỉnh đã chủ động phát triển nhiều mối quan hệ giao lưu đa phương với bạn bè quốc tế, với các đại sứ, tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế với các tỉnh, thành phố: Ulsan (Hàn Quốc), Kharcov (Ucraina), Saint-Peterburg (Nga), Attapu, Champasak (Lào), Morbihan (Pháp), Moravian (CH Séc)… qua đó, có nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu, khảo sát, hợp tác kinh doanh, triển khai nhiều dự án trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng mở rộng các mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng trên tất cả các lĩnh vực, làm cho quan hệ láng giềng ngày càng phát triển bền vững, toàn diện và ổn định lâu dài, đặc biệt là với các tỉnh Attapu, Champasak, Luongphabang (Lào), Stungtreng (Campuchia). Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tài trợ về học bổng, trang thiết bị y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp… cho phía bạn.

Bên cạnh hoạt động trên, tỉnh cũng đã vận động, tạo điều kiện, xúc tiến cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Mai Linh Nam Trung bộ, Công ty Cơ khí Vina… đến nước bạn đầu tư, hợp tác kinh doanh. Các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu đóng trên địa bàn tỉnh như Viện Hải dương học, Viện Vắc-xin… cũng đã có các hoạt động tích cực trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác với nước ngoài. Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị đã thực hiện trao đổi lưu học sinh du học, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ, giao lưu văn hóa nhằm tăng thêm hiểu biết và tình hữu nghị với các nước… Những năm gần đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã tổ chức 12 đợt giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Khánh Hòa với các tổ chức quốc tế, sinh viên nước ngoài đang học tập tại tỉnh; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, gặp mặt, mitting, các chương trình liên hoan văn nghệ thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; tổ chức 9 đợt trưng bày giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam. Qua các mối quan hệ trên đã có nhiều tín hiệu phản hồi tích cực, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị với các nước. Tỉnh cũng đã thiết lập mối quan hệ với các tổ chức hữu nghị nước ngoài có cảm tình với Việt Nam thông qua bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, qua mối quan hệ với chính quyền các nước, các đại sứ, lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam cũng như của Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó Khánh Hòa đã tham gia một số tổ chức tiêu biểu như: Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, Hội Mặt Trời Pháp ngữ… Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã tổ chức trao tặng 12 kỷ niệm chương về “Hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các bạn bè quốc tế đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động hữu nghị với tỉnh.

Nhờ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế, những năm qua, tỉnh đã tranh thủ được sự hỗ trợ về tri thức, tài chính từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài viện trợ cho các chương trình giảm nghèo, giáo dục - đào tạo và môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, phòng, chữa bệnh… trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, tỉnh đã vận động trên 100 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho lĩnh vực nhân đạo và phát triển. Hầu hết các chương trình, dự án đều tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục; giải quyết vấn đề môi trường, cơ sở hạ tầng...

Với những kết quả đạt được, có thể nói, hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh những năm qua đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị và lợi ích cho đất nước; đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ đối với phong trào dân chủ và hòa bình tiến bộ trên thế giới. Thời gian tới, hoạt động này sẽ phát triển theo hướng mở rộng hợp tác với địa phương các nước và các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án tại tỉnh và khuyến khích mở rộng địa bàn hoạt động cũng như xây dựng các dự án viện trợ mới cho tỉnh…

NGỌC KHÁNH