
Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều đến phong trào “Nói không với túi nilon”. Nhiều địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến từng người dân, nhất là phụ nữ.
Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều đến phong trào “Nói không với túi nilon”. Nhiều địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến từng người dân, nhất là phụ nữ. Tuy nhiên, đến nay, việc tuyên truyền đa phần vẫn mang nặng tính hình thức, theo phong trào, chưa mang tính lâu dài và khả thi…
Về lâu dài, việc sử dụng túi nilon làm ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi một túi nilon thải ra môi trường phải mất từ hàng chục năm cho tới một vài thế kỷ mới phân hủy được hoàn toàn trong tự nhiên. Nghiêm trọng hơn, môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi túi nilon sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người. Ngoài ra, túi nilon còn gây mất mỹ quan. Ô nhiễm môi trường do túi nilon thải loại hiện được các nhà môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”.
Ý thức được điều này, thời gian qua, Hội Phụ nữ ở nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền không dùng túi nilon. Việc này đã mang lại hiệu quả tức thời, đồng thời còn giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về môi trường với sức khỏe con người. Tuy nhiên, có một nghịch lý là trong khi đa số phụ nữ ở nông thôn được tuyên truyền kỹ lưỡng thì phụ nữ ở thành thị lại chưa được tuyên truyền nhiều. Và thực tế, các phong trào phát động không dùng túi nilon cũng chỉ chủ yếu xuất hiện ở các Hội Phụ nữ vùng nông thôn. Chị Hoàng Thị Oanh (phường Xương Huân, TP. Nha Trang) cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ được địa phương tuyên truyền về những tác hại của túi nilon; thông tin mà chúng tôi biết được chủ yếu qua báo, đài. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi hiểu được tác hại của túi nilon, song nếu không sử dụng nó thì chẳng biết phải thay thế ra sao. Đi làm về, tranh thủ ghé qua chợ mua đồ thì túi nilon hiện vẫn là bao đựng tiện dụng nhất”. Rất nhiều phụ nữ ở thành thị, khi được hỏi về vấn đề này, đều cho biết, họ cũng cảm thấy rất khó tìm loại túi khác thay thế. Điều này cũng do chị em phụ nữ ở thành thị chưa được tuyên truyền sâu rộng về vấn đề mang tính xã hội này. Tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng từ ghi nhận thực tế có thể thấy, phụ nữ ở các đô thị là đối tượng sử dụng khá nhiều túi nilon cho sinh hoạt hàng ngày. Do vậy, họ cũng phải là đối tượng trọng tâm để tuyên truyền và phát động các phong trào không sử dụng túi nilon. Nhưng đến nay, phong trào “Nói không với túi nilon” ở thành thị vẫn kém hiệu quả.
![]() |
| Mặc dù gây tác hại lớn cho môi trường, túi nilon vẫn thường xuyên được các bà nội trợ dùng khi đi chợ. |
Ở thành thị đã vậy, còn ở nông thôn, nơi liên tục phát động các phong trào không dùng túi nilon, hiệu quả tuyên truyền cũng chưa cao. Các đợt tuyên truyền, phát động vẫn nặng về hình thức. Các cơ quan, đoàn thể ở địa phương chưa chú ý đến tính bền vững của phong trào; chưa làm thay đổi được nhân thức và thói quen dùng túi nilon của chị em. Chị Nguyễn Thị Hồng Mai (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) thú thật: “Tuy Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền và có nhiều phương án hỗ trợ chị em không dùng túi nilon, nhưng tôi vẫn thích sử dụng túi nilon hơn. Nó gọn nhẹ, hiệu quả và không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Việc dùng các loại lá để gói hàng, tuy bảo vệ được môi trường nhưng lại rất phiền phức, không bao gói chắc chắn. Hầu hết chị em ở địa phương vẫn chưa bỏ được thói quen dùng túi nilon”.
Bên cạnh đó, các phong trào nói trên hiện chỉ thực hiện khi có phát động. Hết đợt phát động, người dân lại sử dụng túi nilon. Tuy đã phần nào hiểu được tác hại của việc dùng túi nilon, nhưng nhiều người dân vẫn chưa từ bỏ được thói quen cũng như chưa tìm được vật thay thế; kết quả là lượng túi nilon thải ra môi trường ngày một nhiều hơn.
Những tác động tiêu cực từ chất thải túi nilon đã hiện hữu ở mọi địa bàn, đặc biệt là những nơi đông dân cư. Trước khi tìm được vật dụng thích hợp để đựng hàng mà không ảnh hưởng đến môi trường, vẫn cần đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi người dân về tác hại của chất thải túi nilon cũng như tuyên truyền việc tái sử dụng túi nilon để giảm thiểu lượng túi sử dụng và thải ra môi trường. Việc tuyên truyền phải được diễn ra ở cả nông thôn lẫn thành thị và phải liên tục, thay vì “bùng nổ” khi có phong trào như hiện nay. Làm được như vậy, việc đẩy lùi thói quen dùng túi nilon chỉ còn là vấn đề thời gian.
LAM THANH





