05:10, 26/10/2011

Chống ngập - mối quan tâm hàng đầu

Là đô thị lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ và đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên vấn đề chống ngập là mối quan tâm hàng đầu trong công tác phòng, chống lụt bão của TP. Nha Trang.

Là đô thị lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ và đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên vấn đề chống ngập là mối quan tâm hàng đầu trong công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) của TP. Nha Trang. Năm nay, Nha Trang chú trọng xây dựng phương án PCLB sát với thực tế, phân cấp mức độ nguy hiểm để có kế hoạch ứng phó kịp thời; đồng thời công tác chống ngập cũng được quan tâm tháo gỡ.

TP. Nha Trang đã xác định các khu vực trọng điểm “nhạy cảm” với thiên tai để đề ra giải pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Theo đó, trọng điểm úng, ngập, lũ lụt, có thể chịu ảnh hưởng của vỡ đập nước là khu vực các xã, phường nông nghiệp vùng ven (Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Ngọc Hiệp…); các đoạn, tuyến đường nội thị thường xuyên bị ngập lụt như: Hương lộ 45, đường Phong Châu, Nguyễn Đức Cảnh, Bửu Đóa, Đồng Muối, Lạc Long Quân, Cầu Hộ, Phạm Văn Đồng, Trần Phú, Hùng Vương, 2-4, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành…; các công trình, dự án, hạng mục thi công còn dở dang: Khu đô thị (KĐT) Vĩnh Thái, Hà Quang, hồ chứa nước Bích Đầm, hệ thống thoát lũ khu dân cư (KDC) Đường Đệ, hồ chứa kênh Hạ Phước Đồng, KDC chất lượng cao Vĩnh Điềm Trung… Trọng điểm bão tố, lốc bao gồm các phường biển, đảo, đồi Trại Thủy và khu vực Hòn Rớ (Phước Đồng). Khu vực dễ sạt lở đất, sạt lở bờ sông gồm Hòn Ông, Phước Đồng, Núi Sạn, Núi Chụt, đồi La San, Hòn Một, Hòn Đỏ, quốc lộ qua Vĩnh Phương, đèo Rù Rì, Đại lộ Nguyễn Tất Thành và vùng ven sông Cái… Khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần là ven biển cách mép nước 80 - 100m. Khu vực chịu ảnh hưởng sự cố tràn dầu là các xã, phường biển… Từ thực tế trên, TP. Nha Trang xây dựng phương án ứng phó có hiệu quả trên cơ sở quán triệt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy; lực lượng; vật tư phương tiện; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) đến các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn. Phương án huy động một lực lượng và phương tiện hùng hậu của Trung ương và địa phương để triển khai xử lý sự cố gồm: Trạm Tìm kiếm cứu nạn Trường Sa; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu; Học viện Hải quân: 100 người, 2 tàu, 3 ô tô; Trường Sĩ quan Không quân: 50 người, 2 ô tô, 2 xe chữa cháy; Trường Dạy nghề Miền Trung: 50 người, 3 ô tô; Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin: 100 người, 3 ô tô; Công ty Xăng dầu khu vực 3: 50 người, 2 ô tô, 1 xe chữa cháy; Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100 người, 2 tàu…; Vùng 4 Hải quân: 5 - 10 xuồng, 1 xe lội nước; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 3 ca nô, 1 tàu… Đó là chưa kể các lực lượng khác như: Quân sự, Công an, Thanh niên xung kích, tự vệ, dân phòng của thành phố với số lượng hàng trăm người.

 Chống ngập là vấn đề quan tâm nhất của TP. Nha Trang trong công tác phòng, chống lụt bão.

Điều đáng lưu ý là trong phương án PCLB, ngoài giải pháp xử lý các tình huống (bão, áp thấp, mưa to, gió xoáy, lũ lụt, động đất, sóng thần, tràn dầu, vỡ đập…), thành phố còn quan tâm phân cấp mức độ nguy hiểm để xử lý cụ thể (tình hình, lực lượng, phương tiện, giải pháp…) tại các điểm xung yếu đã xác định như: đường Phong Châu; KDC Đắc Lộc; thôn Đồng Nhơn, Xuân Sơn (Vĩnh Trung); các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên; Cầu Hộ, những nơi xảy ra ngập sâu, nguy hiểm đe dọa tính mạng nhân dân. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện phương án đối phó với sự cố, trong đó yêu cầu phải thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả và đồng bộ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức phòng, tránh thiên tai, sự cố; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu; chủ động di dời khi có lệnh…

Một vấn đề TP. Nha Trang rất quan tâm là công tác chống ngập. Trên địa bàn thành phố hiện có rất nhiều dự án, trong đó có nhiều công trình thi công còn dở dang, đặc biệt có nhiều hạng mục thoát nước chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, hợp lý, chưa đấu nối với mạng thoát nước thành phố. Đây là nguy cơ gây ra ngập lụt nặng ở hạ du mỗi khi có mưa lớn, lũ về lại gặp triều cường. Thành phố yêu cầu các chủ dự án phải có phương án PCLB khả thi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các dự án có hạng mục dở dang. Mới đây, Ban Chỉ huy PCLB thành phố đã tiến hành kiểm tra 9 đơn vị có công trình đang thi công trên địa bàn. Nhìn chung, các chủ đầu tư đã xây dựng được phương án PCLB, có sự phối hợp với địa phương trên địa bàn để tìm cách khắc phục ngập úng, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục, công trình chưa kịp hoàn thành, gây khó khăn cho công tác chống ngập như: Dự án thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô; Dự án xây dựng hạ tầng KDC Đường Đệ; Dự án KĐT mới Vĩnh Hòa; KĐT mới Phước Long; Dự án phía Tây đường Lê Hồng Phong 1; Dự án chỉnh trị sông Tắc; KĐT Mỹ Gia; KĐT Vĩnh Điềm Trung… Đối với những dự án này, thành phố yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc có biện pháp khắc phục kịp thời để các công trình không trở thành điểm nghẽn của dòng nước lũ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

HOÀI AN