06:10, 18/10/2011

Những nỗ lực cho một thành phố xanh - sạch - đẹp

“Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững”, đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững”, đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm xây dựng thành phố trẻ phát triển toàn diện, mạnh mẽ theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, chính quyền và nhân dân TP. Cam Ranh đã có nhiều nỗ lực, trong công tác này…

Về thăm Cam Ranh trong những ngày đô thị đang náo nức chuẩn bị cho lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập TP. Cam Ranh, nhìn dòng người nô nức ngược xuôi trên con đường sạch mát thênh thang, nơi những tán cây non từng ngày vươn mình xòe tán ra sức phủ xanh “thành phố nắng”, chúng tôi nhận thấy rõ những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân thành phố trong việc xây dựng và phát triển nơi đây theo hướng bền vững cả về kinh tế, xã hội lẫn môi trường.

Ông Phạm Văn Minh, Đội trưởng Đội Dịch vụ môi trường Công ty Cổ phần Đô thị TP. Cam Ranh cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc trồng cây xanh đô thị và cây phân tán, vừa qua, Công ty đã thi công trồng và thay mới toàn bộ cây nhỏ, hư hỏng và chậm phát triển bằng những cây lớn có đường kính từ 7cm, chiều cao từ 3m trở lên đồng thời trồng mới cây xanh, hoa cảnh tại dải phân cách, bồn hoa trong các tuyến đường nội thị. Tại công viên 22-8, chúng tôi đã trồng mới 32 cây cau vua và triển khai làm 8 điểm hoa, mỗi điểm 10m2 nhằm tạo cảnh quan dẫn lên đài liệt sĩ. Song song đó, các công nhân còn tăng cường nhiệm vụ chăm sóc thường xuyên như cắt tỉa cây, hoa cảnh dọc các tuyến đường, công viên, vòng xuyến trên toàn thành phố”. Kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị được UBND thành phố triển khai ngay từ đầu năm, nhằm tạo bản sắc và cảnh quan đô thị, đồng thời góp phần cải tạo khí hậu, bảo vệ môi trường sống cho nhân dân thành phố. Ông Minh cho biết thêm: “Nhằm đảm bảo vệ sinh đô thị trên toàn thành phố, từ tháng 7-2011, Công ty Cổ phần Đô thị đã đảm nhận thu gom rác xuyên suốt toàn bộ 9 phường nội thị thay vì giao cho đại lý các đơn vị 3 phường cánh Bắc (gồm: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam) tự quản lý dẫn đến tình trạng vệ sinh không đảm bảo, rác tồn đọng như trước đây. Với sự phối hợp nhiệt tình của người dân, những thuận lợi từ trang thiết bị đầy đủ, kịp thời cùng đội ngũ cán bộ, quản lý và người lao động gắn bó, giàu kinh nghiệm nên môi trường đô thị ngày càng sạch đẹp, hoàn thiện”.

Công nhân Công ty Cổ phần đô thị thành phố chăm sóc khuôn viên cây xanh.

Sẵn sàng cho việc trở thành thành phố, từ nhiều năm qua, bên cạnh việc thi đua phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng và phát triển môi trường đô thị tại Cam Ranh cũng được triển khai mạnh mẽ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể thành phố hết mực quan tâm và kêu gọi nhân dân cùng ra sức thực hiện nhằm xây dựng quê hương ngày một phát triển trên cơ sở bền vững, thân thiện với môi trường. Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về môi trường trong nhân dân ngày càng được tăng cường và đa dạng hóa. Đồng thời, công tác phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức, đoàn thể cũng được quán triệt nhằm huy động sức mạnh cộng đồng trong bảo vệ môi trường”. Đối với các cơ sở kinh doanh, UBND thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường với sự tham gia của hơn 100 đơn vị. Giai đoạn 2010 - 2011, thành phố đã tiến hành kiểm tra 37 cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý vi phạm đối với 12 cơ sở nhằm chấn chỉnh việc thực hiện cam kết đồng thời tăng trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của cơ sở. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sinh hoạt, sản xuất nhằm hạn chế phát thải các chất ô nhiễm; chế biến và tận dụng tối đa lượng khoáng sản đã khai thác, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả giá trị tài nguyên… cũng bước đầu mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Công Hài, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin, Phó Ban chỉ đạo Thường trực phong trào chia sẻ: “Tuy thành quả thu được vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng phong trào đã và đang phát huy giá trị tích cực sâu rộng trong quần chúng, nhân dân. Ý thức tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường sống; qua đó góp phần tích cực vào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ngày một phát triển bền vững trong đại bộ phận dân cư”.

Sử dụng vốn vay của chương trình hỗ trợ phát triển đô thị vừa và nhỏ do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải trị giá gần 125 tỷ đồng và bãi chôn lấp chất thải rắn quy mô hơn 11ha, trị giá hơn 19 tỷ đồng với thiết kế ban đầu gồm 5 ô chôn lấp, tổng sức chứa hơn 430 ngàn m3. Đây thực sự là một tín hiệu vui cho công tác xây dựng môi trường đô thị nói riêng, sự đi lên của thành phố trẻ Cam Ranh nói chung. Ông Trần Anh Dũng khẳng định: “Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhằm giữ cho môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp với quan điểm: Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”.

“Đầu tư cho bảo vệ môi trường - Đầu tư cho phát triển bền vững”, với phương châm chiến lược ấy, tin rằng TP. Cam Ranh sẽ phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững trên “chiếc kiềng 3 chân”: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.

Hưởng ứng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, 13/15 xã, phường trên toàn thành phố đã đăng ký xây dựng tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp và phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Qua 2 năm thực hiện (2009 - 2010), đã có 25 tuyến đường thuộc 13 xã, phường với tổng chiều dài hơn 8.000m được đăng ký; trong đó, 11 tuyến đường thuộc 9 xã, phường đã được kiểm tra với 6/11 tuyến đạt chuẩn.

Ngọc Thảo