
Qua 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngày một phát huy vai trò xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ có lý tưởng, y đức, chuyên môn cao; ngày càng có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác Hội, phong trào thanh niên mà tiêu biểu là công tác vì cuộc sống cộng đồng.
Qua 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa ngày một phát huy vai trò xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ có lý tưởng, y đức, chuyên môn cao; ngày càng có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác Hội, phong trào thanh niên (TN) mà tiêu biểu là công tác vì cuộc sống cộng đồng.
CLB Thầy thuốc trẻ BVĐK tỉnh Khánh Hòa là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh, thành lập ngày 5-9-2008 với hơn 50 thành viên là đội ngũ thầy thuốc trong độ tuổi TN, có chung lòng nhiệt thành với công tác chuyên môn và tình nguyện xã hội. Hơn 3 năm qua kể từ ngày thành lập, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức và phát động nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa có sức lan tỏa mà điển hình là phong trào thi đua học tập, làm theo gương Bác Hồ. Bác sĩ Từ Tấn Tài, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Các phong trào “Nâng cao tâm lý tiếp xúc, tăng cường y đức”, “Xây dựng hình ảnh Bệnh viện thân thiện - Thầy thuốc thân thiện”… ngày càng mang lại những biến chuyển khả quan. Các bác sĩ và điều dưỡng trẻ ngày một phát huy tinh thần cần mẫn, nhẫn nại để nắm bắt và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người bệnh. Người bệnh đã được chăm sóc, khám chữa bệnh với thái độ ân cần, quan tâm hơn”.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ khám. chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh nhân dịp Tết Tân Mão 2011. |
Hiện CLB có 3 bác sĩ đang học chuyên khoa cấp I, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 2 thành viên học thạc sĩ các ngành y dược, 4 cử nhân điều dưỡng, 2 cử nhân xét nghiệm… Với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, các thầy thuốc trẻ đã có mặt trên mọi mặt công tác, tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học trong ngành y và đạt được nhiều giải thưởng có giá trị, có tính ứng dụng cao. Ngoài ra, các thầy thuốc trẻ cũng là lực lượng đi đầu trong hoạt động học tập, tham gia triển khai các kỹ thuật mới như: vận hành máy và thực hiện kỹ thuật nong mạch vành tim, phẫu thuật nội soi khớp, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật tai mũi họng nội soi… góp phần cứu chữa kịp thời nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà trước đây chỉ có thể chữa trị ở các BV tuyến trên.
Xung kích trong thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính cũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục mà CLB Thầy thuốc trẻ xác định nhằm tích cực thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Các thầy thuốc trẻ đã hăng hái, sôi nổi tham gia các phong trào tiết kiệm điện, nước, vật tư tiêu hao, giấy tờ hành chính và cả thời gian cho người bệnh bằng các mô hình xét nghiệm “một cửa”, sáng kiến “cải cách hành chính trong công tác ghi chép hồ sơ bệnh án” nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại BV. Các mô hình được Sở y tế đánh giá cao và nhân rộng ra sử dụng cho toàn ngành.
Công tác xã hội từ thiện cũng được các thầy thuốc trẻ chú trọng. 3 năm qua, CLB đã tổ chức 25 đoàn khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào, đối tượng chính sách ở miền núi, vùng sâu vùng xa, với tổng giá trị thuốc, quà tặng trên 150 triệu đồng. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thuận, thành viên Ban Chấp hành CLB chia sẻ: “Thông qua những chuyến đi hoạt động từ thiện vì cuộc sống cộng đồng như “Thầy thuốc về làng”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…, các thầy thuốc trẻ đã được học tập rất nhiều từ thực tiễn, góp phần thay đổi nhận thức, hoàn thiện hơn về phẩm chất, đạo đức lối sống, suy nghĩ ngày càng hướng về cộng đồng”.
Bác sĩ Từ Tấn Tài tâm sự: “Tuy còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng rất nhiều thầy thuốc trẻ của CLB đang làm hết sức mình để chiến thắng bệnh tật, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người bệnh và thân nhân. Nhìn bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, đó còn là niềm vui, niềm hãnh diện và là điều tâm niệm của bất cứ ai khi bước vào nghề y. Với những nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tăng cường y đức, năng lực chuyên môn vì sự phát triển của cộng đồng, phong trào “Thầy thuốc trẻ” BVĐK tỉnh ngày càng lan tỏa, trở thành mô hình TN tiêu biểu tại địa phương. Trong 3 năm hoạt động, tập thể CLB và nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế vì những đóng góp xuất sắc cho phong trào. CLB cũng đã tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh trong tương lai.
NGUYỄN NGỌC





