03:10, 18/10/2011

Ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho người bệnh

Nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND TP. Cam Ranh; năm 2002, 2006, Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cam Ranh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của Chủ tịch nước và năm 2011 được công nhận là BV loại II...

Nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND TP. Cam Ranh; năm 2002, 2006, Bệnh viện Đa Khoa khu vực (BVĐKKV) Cam Ranh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của Chủ tịch nước và năm 2011 được công nhận là BV loại II... Đó là những thành quả mà đội ngũ cán bộ, công nhân viên của BVĐKKV Cam Ranh đạt được qua 36 năm không ngừng nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, với phương châm hành động: ưu tiên hàng đầu cho việc cứu chữa là đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Bác sĩ (BS) Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc BVĐKKV Cam Ranh cho biết, những ngày đầu mới thành lập, cơ sở trang thiết bị của BV vừa nghèo nàn vừa lạc hậu. Hệ thống BV chỉ là dãy nhà cư xá cấp 4 xuống cấp cùng với 50 giường dùng làm nơi khám, chữa bệnh cho người dân, không phòng mổ, không có thiết bị cận lâm sàng. Khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, đội ngũ cán bộ viên chức BV từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức và đảm bảo những trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác thu dung điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đang thực hiện một ca mổ nội soi.

Năm 1995, BV được đầu tư xây mới một số trang thiết bị như máy siêu âm trắng đen, máy X-quang và một số thiết bị khác. Khu nhà hành chính, khoa Nhi, khoa Nội và khoa Sản được nâng cấp và xây mới. Đi cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, BS của BV có bước tiến dài. Để nâng cao tay nghề đội ngũ y, BS, các phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được phát động trong toàn đơn vị. Qua đó, nhiều đề tài được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị như: Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân; mổ kết hợp xương bằng nẹp vis; đóng đinh nội tủy; siêu âm khảo sát trọng lượng thai nhi…. Trên đà phát triển, năm 2000, BV được đầu tư mới nhiều thiết bị y tế hiện đại: máy sinh hóa đa chỉ số, X-quang công suất lớn, siêu âm màu, máy gây tê thế hệ mới, máy CT Scanner…; phòng mổ được nâng cấp lên 4 phòng với diện tích 1.000m2. Đi đôi với đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cũng không ngừng được cải thiện, số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng. Nhờ thế, BVĐKKV Cam Ranh là một trong số ít BV tuyến huyện (hạng III) trong cả nước thường xuyên thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên môn cao và sâu như: CT scanner, điện tim gắng sức, nội soi dạ dày, siêu âm 4 chiều và siêu âm tim mạch, xét nghiệm sinh hóa đa chỉ số. BV cũng thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó và phức tạp như: phẫu thuật vi phẫu nối chi đứt rời, nội soi gan mật, tiêu hóa, sản phụ khoa, nội soi lồng ngực, đóng đinh Sign nội tủy, cắt thùy phổi, chấn thương sọ não, cấp cứu vết thương tim, Phaco điều trị đục thủy tinh thể, TVT, TOT điều trị són tiểu ở phụ nữ (đây là phẫu thuật tiên tiến hiện chỉ mới thực hiện ở một số BV hạng I)… Đồng thời với việc đẩy mạnh, phát triển kỹ thuật chuyên môn, BV chú trọng cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính bằng các biện pháp: triển khai hệ thống quản lý khám chữa bệnh, thu viện phí qua mạng LAN, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế chuyên môn do Bộ Y tế ban hành, triệt để thực hành y đức, giáo dục cán bộ, viên chức nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử… Nhờ triển khai đồng bộ và làm tốt các công tác trên, lượng bệnh nhân (BN) đến BV khám và điều trị ngày càng đông, nếu năm 2000 số BN đến khám là 134.094 lượt, điều trị nội trú: 9.501, số ca phẫu thuật: 905, ca xét nghiệm: 143.701, chụp X-quang: 16.198, điều trị Y học cổ truyền: 222, thì đến năm 2011, số người tới khám và điều trị tăng lên gấp 3, 4 lần, thậm chí lượng người đến khám và điều trị Y học cổ truyền tăng gấp 20 lần. Bình quân hàng ngày, BV khám và kê đơn điều trị cho khoảng 1.000 người bệnh, chụp X-quang: 150 ca, xét nghiệm các loại 780 lần, thực hiện khoảng 11 ca phẫu thuật, điều trị nội trú cho 280 người… Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền BVĐKKV Cam Ranh nhận được cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND TP. Cam Ranh; năm 2002, 2006 BV vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của Chủ tịch nước, và tháng 8-2011, BV được công nhận là BV loại II. BS Nguyễn Hồng Quang cho biết: Có được những thành quả ngày hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển BV.

Phương hướng hoạt động của BV trong thời gian tới là sẽ phát huy nội lực, tập trung khai thác tiềm năng của đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ vững chuyên môn, giàu y đức, giỏi ứng xử…

THẢO LY

BVĐKKV Cam Ranh hiện có 235 giường với 9 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng, 5 phòng chức năng. BV có 291 cán bộ viên chức, trong đó có 36 BS, 1 BS chuyên khoa cấp II, 1 thạc sĩ và 12 BS chuyên khoa cấp I. Chi phí giường bệnh đạt 71,1 triệu đồng/giường/năm.