01:10, 06/10/2011

Không được chủ quan

Những ngày này, tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Quân Dân y, các phòng khám, trung tâm y tế tỉnh, số lượng các cháu mắc những bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa như: tiêu chảy, cảm cúm, sốt, viêm đường hô hấp đến khám và nhập viện tăng vọt.

Những ngày này, tại Khoa Nhi Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, BV Quân Dân y, các phòng khám, trung tâm y tế tỉnh, số lượng các cháu mắc những bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa như: tiêu chảy, cảm cúm, sốt, viêm đường hô hấp đến khám và nhập viện tăng vọt. Theo các bác sĩ (BS), cách tốt nhất để phòng ngừa những căn bệnh này là tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Theo BS Nguyễn Hữu Toản - Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Nhi BV Quân Dân y, sức khỏe liên quan mật thiết với những biến đổi khí hậu theo mùa trong năm. Với trẻ em, quy luật đó càng rõ rệt, vì cơ thể trẻ còn non nớt, chưa trưởng thành về mọi mặt nên dễ bị mắc bệnh khi thời tiết thay đổi thất thường. Ngoài ra, do sức đề kháng yếu, trẻ rất dễ bị tấn công bởi các virus, vi khuẩn, vi nấm hay những ký sinh vật như: muỗi, bọ độc hại và nguy hiểm phát triển mạnh trong thời điểm giao mùa. Tùy lứa tuổi, tác nhân gây bệnh và vị trí cơ thể bị tổn thương mà các triệu chứng bệnh sẽ khác nhau. Theo các BS, những bệnh nguy hiểm trẻ thường mắc mà các bậc cha mẹ cần chú ý khi thời tiết giao mùa là: Viêm tiểu phế quản (VTPQ), sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng (TCM) và tiêu chảy cấp.

Bác sĩ ở Bệnh viện Ninh Diêm (Ninh Hòa) đang khám và điều trị cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

BS Nguyễn Hữu Toản cho biết, VTPQ là một bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, do virus hợp bào hô hấp, hoặc Adenvovirus gây ra. Bệnh có thể trở thành dịch, rất nguy hiểm, có thể tử vong nhanh do các nhánh phế quản bị viêm tấy, phù nề, tăng tiết dịch, làm tắc nghẽn đường thở. Khởi đầu, bệnh dễ ngộ nhận như: viêm hô hấp thông thường, bú ít, sốt vừa phải hoặc sốt cao, chảy mũi trong, ho. Vài ngày sau, ho tăng thêm, bỏ bú, thở nhanh, khó thở, co lõm trên ức, co lõm hạ sườn, thở có tiếng rít, một số trường hợp biểu hiện ngộp thở dữ dội giống như cơn hen nặng, tím tái, có khi ngừng thở. Nếu cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch, trẻ cũng khò khè và ho kéo dài hàng tuần mới ổn định. Đối với bệnh này nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ biến chứng viêm phổi, xẹp phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp và tử vong khá cao, nhất là đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nặng hay những trẻ có kèm bệnh tim bẩm sinh hoặc những bất thường về hô hấp. Phòng bệnh VTPQ không có giải pháp đặc hiệu, cách tốt nhất là nuôi dưỡng trẻ đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo cho trẻ được bú mẹ và miễn dịch của mẹ truyền qua sữa giúp ích rất nhiều cho sức phòng vệ của trẻ trước tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, cần chú ý không để bé bị lạnh đột ngột, tránh gió lùa, nhất là đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, trẻ có dị tật tim hay hô hấp. Khi trẻ mới phát bệnh như: chảy mũi, ho ít và còn bú tốt, có thể theo dõi, chăm sóc tại nhà bằng việc nhỏ mũi với nước muối sinh lý 0,9%, cho trẻ uống đủ nước. Nếu trẻ bú ít hoặc bỏ bú, sốt cao, nghẹt mũi, khó thở và thở rít cần phải được đưa đi BV để có thể xử lý kịp thời.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus Dengue do muỗi vằn truyền qua những vết đốt, gây xuất huyết và trụy tim mạch, nếu không chữa trị kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Bệnh dễ gặp ở trẻ 2 - 9 tuổi với dấu hiệu sốt cao, đau mỏi toàn thân, đau đầu, nôn ói hoặc đau bụng. Sau 2, 3 ngày, trẻ xuất huyết dưới các dạng chấm, nốt, có khi thành đám trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng… Nếu trẻ sống trong khu vực nhiều trẻ có những biểu hiện tương tự, phụ huynh cần nhanh nhóng đưa trẻ tới BV để được theo dõi và điều trị. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu không để muỗi đốt là nằm màn, diệt muỗi, vệ sinh môi trường và không để nước tù đọng quanh nhà.

Ngoài 2 bệnh trên, TCM cũng là bệnh các bậc phụ huynh cần đề phòng cho trẻ. Bệnh này gặp nhiều ở trẻ em dưới 5 tuổi, nhiều nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Tùy theo thể bệnh có thể có những biểu hiện khác nhau. Khi mắc, trẻ có thể sốt cao liên tục, các chi lạnh, uống thuốc hạ sốt không thấy tác dụng. Hoặc biểu hiện như trẻ viêm não, rồi suy tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê sâu và tử vong trong khoảng 2 - 3 ngày, nhiều trẻ không có dấu hiệu nổi ban mà chỉ bị loét miệng. Đó là thể tối cấp. Có trẻ lại sốt nhẹ, đồng thời ban đỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong miệng. Sau 3 - 5 ngày, trẻ hồi phục, không có biến chứng. Nói chung, bệnh này diễn biến điển hình qua 4 giai đoạn: Ủ bệnh; yên lặng; khởi phát với sốt nhẹ, đau họng mệt mỏi; toàn phát nổi ban đỏ, dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mặt trong miệng và loét miệng. Sau đó, bệnh suy giảm. Bệnh TCM chưa có biện pháp phòng và điều trị bệnh đặc hiệu. Cách phòng bệnh là giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ.

Tiêu chảy cấp là bệnh thường xảy ra khi thời tiết giao mùa. Nguyên nhân của bệnh do thức ăn bị nhiễm khuẩn, hoặc nhiễm virus nấm hay ký sinh trùng đường ruột. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng nhiều nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh này dễ bị lây nhiễm, thường lây nhiễm trực tiếp qua thức ăn, nước uống hay dụng cụ ăn uống bị ô nhiễm phân người bệnh. Dù là nguyên nhân gì, khi trẻ bị tiêu chảy nhiều lần, kèm theo nôn ói, sốt cần đưa trẻ đến ngay BV để BS theo dõi, tránh tình trạng mất nước có thể dẫn đến bệnh nặng hơn hoặc tử vong.

Theo các BS, các bệnh trên chưa có phương thức phòng, chống đặc trị. Cách tốt nhất để phòng ngừa là tăng đề kháng cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

THẢO LY