07:09, 15/09/2011

Chủ động với phương án phòng, chống lụt bão

Do có vị trí khá đặc biệt với 2 mặt giáp biển, địa hình chủ yếu là đồi núi nên xã bán đảo Cam Lập (Cam Ranh, Khánh Hòa) luôn bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi đến mùa mưa bão.

Do có vị trí khá đặc biệt với 2 mặt giáp biển, địa hình chủ yếu là đồi núi nên xã bán đảo Cam Lập (Cam Ranh, Khánh Hòa) luôn bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi đến mùa mưa bão (MMB). Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và hạn chế thiệt hại cho nhân dân, những năm qua, UBND xã Cam Lập luôn đưa ra những phương án PCLB rất cụ thể, thiết thực bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn.

. Mưa là ngập

Là xã bán đảo vừa giáp biển, vừa giáp núi nên Cam Lập luôn là địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng mỗi khi đến MMB. Mỗi năm, cứ vào khoảng tháng 10, tháng 11, hơn 2.000 người dân xã Cam Lập lại “đứng ngồi không yên” vì phải chống chọi với một MMB mới. Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài tiếng đồng hồ, nước từ trên núi thoát nhanh xuống thì lập tức tuyến đường độc đạo Mỹ Thanh - Cam Lập bị ngập trắng trong nước. Bên cạnh đó, vào thời điểm mưa lớn, hồ Sông Trâu (Ninh Thuận) cũng phải xả lũ nên mức độ ngập lụt ở Cam Lập càng nặng nề hơn. Nước chảy mạnh, chảy xiết khiến cho mọi hoạt động giao thông từ xã Cam Lập ra bên ngoài đều ngưng trệ, thậm chí bị cô lập trong thời gian mưa lũ lớn.

Xã Cam Lập có 2 thôn là thôn Nước Ngọt và thôn Bình Lập, được chia thành 5 cụm dân cư sống cách xa nhau. Vì có địa hình thấp, trũng lại nằm cạnh đường Mỹ Thanh - Cam Lập nên thôn Nước Ngọt luôn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất khi có mưa lũ. Ông Nguyễn Cao Công, thôn Nước Ngọt cho biết: “Hầu như MMB năm nào, khu vực xung quanh gia đình tôi đều bị ngập lụt. Riêng năm ngoái, mức độ ngập lụt nặng hơn vì mưa lớn kèm theo cả lốc xoáy. Nhà tôi cũng bị trốc mái trong lần đó”. Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt, tình trạng ngập lụt còn ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất, phát triển kinh tế của người dân. Với trên 450 lồng tôm hùm, 110 phương tiện khai thác hải sản ven bờ và nhiều khu vực nuôi tôm sú trong Dự án 773, nhiều hộ dân luôn đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn khi MMB về. Nhiều năm mưa lũ về đột ngột, các hộ dân, đặc biệt là những hộ nuôi tôm hùm, tôm sú chưa kịp thu hoạch nên đã bị mất trắng.

. “Bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”

Ông Nguyễn Cao Công, thôn Nước Ngọt bên ao tôm bị mất trắng trong mùa mưa bão năm 2010.

Để hạn chế thiệt hại cho người dân trong MMB, những năm qua, UBND xã Cam Lập luôn chú trọng công tác PCLB. Với phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), lãnh đạo địa phương cũng như người dân đã chủ động đối phó với tình hình mưa bão hàng năm. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã lên phương án PCLB rất cụ thể. Ban chỉ huy (BCH) PCLB đã phân địa bàn ra từng khu vực chịu ảnh hưởng do mưa lũ để phân công công việc và bố trí nhân sự hợp lý. Đối với tuyến đường Mỹ Thanh - Cam Lập, BCH PCLB của xã đã chủ động nắm thông tin về việc xả nước của hồ Sông Trâu để thông báo cho nhân dân và học sinh kịp thời trở về nhà. Đồng thời, lực lượng dân quân, Công an tiến hành chốt chặn và túc trực thường xuyên ở những đoạn đường cua, đoạn nước chảy xiết để ngăn không cho người dân qua lại. Đối với khu vực bờ đê Dự án 773, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản luôn vận động xã viên gia cố bờ đê, nhất là các đoạn thường hay sạt lở; thông báo cho xã viên chủ động thu hoạch sản phẩm trước lũ, hạn chế người ở lại canh đìa tôm khi bão, lũ xảy ra. Để thực hiện tốt phương án PCLB cho khu vực neo đậu ghe thuyền, nuôi tôm hùm của thôn Bình Lập, BCH PCLB đã tổ chức việc neo đậu ghe thuyền kịp thời, đúng phương pháp, hướng dẫn người dân chằng giữ lồng tôm cẩn thận và di dời dân lên bờ.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng cho nhân dân, BCH PCLB còn tiến hành di dời các hộ dân có nhà ở không kiên cố, trong khu vực thấp trũng, nước chảy xiết đến trụ sở UBND xã hoặc đến các hộ gia đình có nhà kiên cố trong thời gian xảy ra mưa bão. Các thành viên trong BCH PCLB cùng với cán bộ ban, ngành như: Công an xã, Y tế, Đài truyền thanh xã, bộ phận giao thông thủy lợi, các Hợp tác xã… luôn trúc trực 24/24 tại trụ sở UBND xã, tại các điểm xung yếu để chỉ huy và thực hiện kịp thời các phương án PCLB. Sau mưa bão, UBND xã luôn chỉ đạo cho lực lượng dân quân, thanh niên, trạm y tế giúp đỡ người dân dọn dẹp, thu gom rác thải và xử lý vệ sinh nhà ở. Lãnh đạo địa phương còn thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ (sửa nhà, cấp gạo) cho những gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Hy vọng, với những phương án rất cụ thể và chủ động, MMB năm nay, xã Cam Lập sẽ có thể hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

HOÀNG DUNG