
Quỹ Hội có phát triển mạnh mẽ thì các hoạt động chăm sóc hội viên mới được quan tâm chu đáo, đời sống tinh thần vật chất dành cho người cao tuổi ngày càng được nâng cao.
Quỹ Hội có phát triển mạnh mẽ thì các hoạt động chăm sóc hội viên (HV) mới được quan tâm chu đáo, đời sống tinh thần vật chất dành cho người cao tuổi (NCT) ngày càng được nâng cao. Nắm bắt được ý nghĩa đó, từ năm 2007 đến nay, Chi hội NCT thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) đã không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển quỹ Hội với những hình thức đa dạng, phong phú…
Nhiều lần đến thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, chúng tôi thường được các cụ ở đây kể cho nghe về việc Chi hội NCT của thôn rất quan tâm chăm sóc sức khỏe cho các HV. Qua tìm hiểu cho thấy, với sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ban lãnh đạo Chi hội đã tìm ra những phương pháp hay để xây dựng quỹ Hội, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng không chỉ của HV mà còn được sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương, tạo mọi điều kiện cho Chi hội xây dựng phát triển toàn diện.
Xuất phát từ suy nghĩ: “Cả cuộc đời các cụ đã cống hiến cho quê hương, đất nước, về già NCT phải cần được quan tâm nhiều hơn về tinh thần lẫn vật chất để góp phần động viên, an ủi họ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng thời, khi tham gia sinh hoạt Hội, HV phải đạt 2 mục đích: Được chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau và được động viên, an ủi khi vui cũng như lúc buồn”, ông Trương Văn Thấp (Bảy Thấp) - Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung đã cùng với các thành viên trong Chi hội vận động HV thành lập và xây dựng Quỹ “Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ”. Nhớ đến hũ gạo nuôi quân năm xưa của Bác Hồ, ông Bảy Thấp nảy ra sáng kiến lập hộp tiết kiệm. Hộp tiết kiệm làm bằng gỗ (thay cho heo đất) và có dòng chữ: “Ngày ngày làm việc thiện, ngày ngày sống an vui” rồi đem đặt ở từng nhà HV. Để nhận được sự hưởng ứng từ HV, Chi hội đã phổ biến cho các cụ và con cháu trong gia đình hiểu về ý nghĩa cũng như hiệu quả của quỹ đem lại. Hàng ngày, sau khi mua bán vật dụng hay đi chợ về… con cháu và HV đều bớt lại một khoản tiền nhỏ bỏ vào hộp. Với chiếc hộp tiết kiệm này, con cháu trong gia đình HV đã quyên góp cho ông bà, cha mẹ một số vốn nhỏ để chăm sóc lúc ốm đau. Đến nay, Chi hội đã xây dựng và đặt được hơn 100 hộp tiết kiệm trong gia đình các HV.
![]() |
Cứ 4 tháng, các thành viên Chi hội lại đến từng nhà HV mở hộp thu tiền về rồi cho những gia đình có nhu cầu vay vốn sản xuất để thu lời. Ông Trương Văn Thấp cho biết: “Mỗi lần mở hộp, chúng tôi đều kiểm tra và ghi vào sổ cẩn thận số tiền hàng quý HV đã tiết kiệm được. Đồng thời thông báo số tiền đến thời điểm đã thu được của từng HV từ khi tham gia tiết kiệm. Đây là hình thức Chi hội mượn tiền của HV để cho vay, lấy phần lãi xây dựng quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Còn phần gốc vẫn thuộc về gia đình HV, khi nào HV cần sẽ được lấy lại”. Cũng theo ông Thấp, hình thức này hướng đến việc vận động HV thực hành tiết kiệm; giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ; xây dựng được quỹ Hội. Ngoài ra, còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giúp nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Bà Nguyễn Thị Gái (65 tuổi, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) cho biết: “Tham gia sinh hoạt trong Chi hội tôi thấy rất vui, bởi Chi hội có nhiều hoạt động ý nghĩa. Sáng kiến xây dựng Quỹ “Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ” đã cho chúng tôi thấy được sự hiếu thảo của con, cháu trong gia đình đối với ông bà, cha mẹ. Bên cạnh đó, số tiền tiết kiệm được đã tạo cho chúng tôi một số vốn nhỏ để có thể dùng khi ốm đau, bệnh tật…”.
Sáng kiến hộp tiết kiệm ở Chi hội NCT thôn Võ Cang bắt đầu được thực hiện từ năm 2007, đến nay đã thu được hơn 40 triệu đồng. Hàng năm, Chi hội sử dụng phần cho vay lấy lãi mua quà và khám bệnh cho các HV. Bên cạnh đó, với những HV không may bị ốm đau nặng cần đến khoản tiền lớn, Chi hội đều trích toàn bộ phần quỹ mà HV đã tiết kiệm được để trang trải trong việc chữa bệnh. Ông Phạm Hoài Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vĩnh Trung, kiêm Bí thư Chi bộ thôn Võ Cang cho biết: “Chi hội NCT thôn Võ Cang hoạt động khá sôi nổi và có nhiều việc làm ý nghĩa. Những việc làm của Chi hội đã khích lệ tinh thần lớp NCT tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, làm gương cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Đây được xem là Chi hội điểm để các Chi hội khác học tập và làm theo”.
VĂN GIANG





