
Mùa mưa bão năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của 2 người, gây nhiều thiệt hại về tài sản Nhà nước và nhân dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Mùa mưa bão (MMB) năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của 2 người, gây nhiều thiệt hại về tài sản Nhà nước và nhân dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, thị xã Ninh Hòa đang khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lụt bão (PCLB), giảm nhẹ thiên tai (GNTT), đặc biệt kiên quyết thực hiện giải pháp ngăn cấm người dân qua lại ngầm, tràn trong MMB.
Thị xã Ninh Hòa vừa tổng kết công tác PCLB-GNTT năm 2010 và triển khai phương án PCLB-GNTT năm 2011. Theo đánh giá của Ban chỉ huy (BCH) PCLB thị xã, tuy có sự chuẩn bị khá chu đáo nhưng thực tế triển khai công tác PCLB 2010 trên địa bàn vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Năm 2010, thị xã có 2 người chết do bão lũ, thiệt hại về tài sản gần 63 tỷ đồng (tăng 201% và 135% so với năm 2008 và 2009), nặng nhất là thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp (hơn 30 tỷ đồng) và thủy sản (hơn 10 tỷ đồng)… Chính quyền địa phương cùng các ngành, các cấp khẩn trương triển khai các biện pháp PCLB, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình có người bị chết, mất nhà…; huy động cộng đồng sẻ chia, khắc phục… Năm 2011, thị xã Ninh Hòa có những biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ hơn trong công tác PCLB nhằm GNTT do thiên tai gây ra. Thị xã đã kiện toàn bộ máy BCH PCLB các cấp; giao trọng trách cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời xác định 3 vùng thường đối mặt với thiên tai gồm: các xã, phường vùng ven biển có nguy cơ thiệt hại người và tài sản trong MMB (gồm: Ninh Ích, Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Phước và Ninh Vân); các xã, phường vùng cửa sông, có đê sông, đê biển dễ bị lở đê, ngập sâu, lũ rút chậm gây khó khăn cho sản xuất và đời sống (gồm: Ninh Phụng, Ninh Đông, Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Thân); các xã vùng núi, nhiều sông, suối, dễ bị lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại về người, tài sản, khó khăn cho sản xuất (gồm: Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Tân, Ninh Hưng, Ninh Thượng, Ninh Sơn, Ninh Lộc, Ninh Ích). Ngoài ra, còn có các vùng có nguy cơ thiệt hại do sự cố bất thường như: sạt, vỡ hồ đập, xả lũ, vùng trũng thấp dễ bị chia cắt, cô lập trong MMB…
![]() |
| Thi công kè chống sạt lở bờ sông tại Ninh Phú. |
Với địa bàn có nhiều hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện nên thị xã Ninh Hòa luôn chú trọng việc bảo đảm an toàn hồ chứa và chuẩn bị phương án tối ưu khi có sự cố xảy ra. Địa phương đã chuẩn bị sẵn các phương án cho vùng di dời khẩn cấp và thứ yếu thuộc hạ lưu các hồ chứa lớn; đồng thời chú ý các tuyến giao thông huyết mạch đường bộ, đường sắt, khu vực trũng thấp dễ bị chia cắt trong MMB. UBND thị xã yêu cầu các ngành, các cấp chuẩn bị sẵn lực lượng, đặc biệt là lực lượng nòng cốt, xung kích, dân quân cơ động; giao cho Cơ quan Quân sự thị xã tổ chức biên chế, huấn luyện, chuẩn bị vật tư, ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có sự cố. Ngoài ra, các vùng neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ven biển như: Bình Tây (Ninh Hải), Ninh Thủy, Ninh Phước, Ninh Ích, Ninh Lộc… cần có phương án sắp xếp tàu thuyền hợp lý, phối hợp các lực lượng bộ đội chủ động phương án bảo vệ trong MMB. UBND thị xã cũng giao cho ngành chủ quản ký hợp đồng trách nhiệm với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn điều động phương tiện ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.
Điều UBND thị xã lo lắng mỗi khi MMB tới là ý thức của người dân còn chủ quan. Tuy nước ngập sâu, chảy xiết nhưng một số người dân vẫn lội qua, dẫn tới những thiệt hại đáng tiếc về sinh mạng. Năm 2011, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương có cầu, ngầm, tràn giao thông, thủy lợi xây dựng cột bê-tông có dây xích chắn, cắm biển báo nguy hiểm và bố trí người cảnh giới, kiên quyết không cho người dân đi qua khi mức nước ở vị trí nguy hiểm. UBND thị xã cũng yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung hiệp đồng điều tiết xả lũ liên hồ, hạn chế nguy cơ lũ lớn trên triền sông Dinh gây ngập úng nhiều vùng trên địa bàn.
Ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng Kinh tế thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực BCH PCLB thị xã cho biết, năm nay, địa phương kiên quyết nghiêm cấm người dân qua lại các ngầm, tràn trong MMB; bố trí cắm mốc cột tiêu, giăng dây, mắc phao cứu sinh tại các cột trụ phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Công tác PCLB được triển khai quyết liệt trên cơ sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư - phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). UBND thị xã giao các địa phương chủ động kinh phí mua sắm, dự trữ lương thực, thực phẩm, trong đó vận động dự trữ trong dân là chính. Các địa phương cũng chủ động di dời, sơ tán dân theo các cấp báo động thiên tai chứ không đợi có lệnh của UBND thị xã.
Q.V





