
Ngày 25-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa)tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ III năm 2011.
Ngày 25-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức phiên giao dịch việc làm (GDVL) lần thứ III năm 2011. Đây là cơ hội để người lao động (NLĐ) trực tiếp trao đổi những thắc mắc của mình với doanh nghiệp (DN); đồng thời lựa chọn những công việc, nghề học phù hợp cho bản thân trong tương lai…
7 giờ 30 phút, Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa (nơi diễn ra phiên GDVL) chật kín người. Hàng ngàn lao động (LĐ) từ khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã náo nức về dự phiên GDVL, bởi đây là cơ hội để họ tìm hiểu, nắm bắt thông tin, lựa chọn cho mình một công việc phù hợp. Ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Phiên GDVL lần này có sự tham gia của hơn 20 DN trong và ngoài tỉnh; các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn. Đó là những đơn vị có nhu cầu về LĐ và nhu cầu tuyển sinh đào tạo nghề. Đến phiên GDVL, NLĐ được tiếp cận thông tin về tuyển dụng, định hướng lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; hiểu được những yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, khả năng làm việc cụ thể đối với các công việc mình cần. Từ đó, tiếp tục bổ sung kỹ năng còn hạn chế của bản thân…”.
Có mặt tại phiên GDVL từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Chiến (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) nhanh chóng tìm hiểu thông tin tuyển dụng của các DN qua tờ rơi, bảng thông tin. Anh Chiến cho biết: “Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán DN nhưng chưa có việc làm nên đến đây để tìm cơ hội. Qua tìm hiểu tại các tờ rơi, bảng thông tin, tôi thấy có rất nhiều ngành nghề tuyển dụng. Vị trí việc làm cho chuyên ngành tôi đã tốt nghiệp cũng có nhiều DN tuyển dụng nên đây được xem là cơ hội tốt để tôi khởi nghiệp…”. Sau khi tìm hiểu hết những vị trí tuyển dụng, anh Chiến đăng ký thử sức mình ở Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ NDT&C. Anh Chiến cho biết thêm: “Trong số những DN có tuyển dụng vị trí đúng với chuyên ngành tôi được đào tạo cùng với những chế độ, quyền lợi, tôi thấy Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ NDT&C là phù hợp với bản thân. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đơn vị này để khởi đầu sự nghiệp. Tôi hy vọng khi vào làm việc tại đây, DN sẽ đảm bảo đúng những gì đã cam kết…”.
Anh Trần Cao Nguyên (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) đến với phiên GDVL chỉ để nắm bắt thông tin thị trường LĐ. Anh Nguyên cho biết: “Hiện nay tôi đang học năm cuối chuyên ngành Điện công nghiệp, Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa, do đó
![]() |
| Người lao động được các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm. |
Tại phiên GDVL có rất nhiều câu hỏi, thắc mắc về việc làm, thu nhập, chế độ, quyền lợi, điều kiện ăn ở, làm việc, sinh hoạt… được NLĐ đặt trực tiếp với các chủ sử dụng LĐ. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng bộ phận LĐ Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải đáp những thắc mắc với NLĐ của địa phương tại phiên giao dịch này. Thông qua đây, chúng tôi nắm bắt được trình độ, nhu cầu của NLĐ, từ đó góp phần định hướng cho DN trong việc tuyển dụng và nâng cao năng lực sản xuất. Chúng tôi cam kết, khi NLĐ vào làm việc tại Công ty sẽ được làm việc trong môi trường thuận lợi; thu nhập, điều kiện làm việc, an ninh và các quyền lợi liên quan của NLĐ luôn được đảm bảo…”.
Có thể thấy, phiên GDVL tại thị xã Ninh Hòa là cơ hội tốt để NLĐ tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, để những phiên giao dịch lần tới đem lại hiệu quả thiết thực hơn, công tác tuyên truyền cần được đầu tư có bài bản và sâu rộng hơn. Đối với DN, cần cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin về tuyển dụng, quyền lợi, mức lương… để NLĐ nắm bắt. Có như vậy, phiên GDVL mới thực sự phát huy được hiệu quả.
VĂN GIANG
Phiên giao dịch có hơn 20 DN tham gia tư vấn, tuyển dụng (trong đó có 3 DN xuất khẩu lao động). Hơn 1.290 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong đó, hơn 350 LĐ đăng ký tìm việc làm; hơn 145 LĐ được tuyển dụng trực tiếp; hơn 170 LĐ được mời phỏng vấn lần 2 tại DN; hơn 100 LĐ được tư vấn xuất khẩu LĐ; có 17 LĐ đăng ký xuất khẩu LĐ và 200 người được tư vấn học nghề.





