04:09, 20/09/2011

Mỗi người một hành động vì môi trường

Cùng với hàng triệu người dân cả nước, ngày 17-9, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, nhân dân thuộc các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2011”.

Cùng với hàng triệu người dân cả nước, ngày 17-9, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhân dân thuộc các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2011”.

ĐVTN tham gia lễ phát động “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới” và ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011.

Tờ mờ sáng 17-9, đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại UBND xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) để tham gia lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011. Ông Nguyễn Năm, người dân tại thôn Trung hào hứng cho biết: “Từ công tác tuyên truyền của lãnh đạo địa phương, chúng tôi nhận thức rác thải là nguồn ô nhiễm, truyền bệnh và gây hậu quả lâu dài, nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng cần phải loại trừ. Công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, tạo cảnh quan sạch đẹp cho đường làng, ngõ xóm từ đó đã được nâng cao. Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” cũng được người dân địa phương đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình trong nhiều năm qua với nhận thức “mỗi người một hành động vì môi trường, sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình”. Phát huy tinh thần gương mẫu, xung kích, các cấp lãnh đạo địa phương đã đồng loạt chung tay hưởng ứng chiến dịch tổng vệ sinh môi trường cùng người dân. Ông Nguyễn Văn Nghễu, Trưởng thôn Tây chia sẻ: “Môi trường hiện là vấn đề cấp bách toàn cầu, rất cần được sự chung tay, góp sức bảo vệ của toàn xã hội. Ý thức được điều đó, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường luôn được các cấp lãnh đạo xã, thôn hết mực quan tâm. Song song với công tác vận động, chúng tôi còn phải là những người gương mẫu, đi đầu trong việc “thực hành” để người dân nhận thức và làm theo”. Kết thúc buổi lễ phát động, người dân đã đồng loạt triển khai việc thu gom rác thải khu vực xung quanh mỗi hộ gia đình. Tham gia và hưởng ứng nhiệt tình còn có đông đảo các em học sinh tiểu học.

Du khách tham gia vớt rác tại khu vực biển Hòn Mun.

Xuất phát khá sớm từ bến tàu du lịch Bảo Đại, các thành viên Ban quản lý Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang cũng “lên đường” đến Hòn Mun hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011. Hành trang các bạn mang theo là những chiếc túi đựng rác để phát cho du khách, thành viên các câu lạc bộ lặn cùng tham gia vớt rác dưới đáy biển. Ông Lê Đức Minh Khoa, Đội trưởng Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Phát triển cộng đồng và Giáo dục nhận thức cho biết: “Hàng năm khi chiến dịch diễn ra, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các câu lạc bộ lặn và du khách. Bên cạnh đó, thời gian qua, chúng tôi cũng đã thành lập các đội tuyên truyền tại các cụm dân cư trên các đảo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về giá trị của môi trường, những nguy hại sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân do ô nhiễm môi trường”. Với phương châm: “Văn hóa là chìa khóa mở cửa mọi tâm hồn”, hàng loạt sáng tác thơ, nhạc, kịch được viết bằng ngôn ngữ chân phương, giản dị đã ra đời và đồng hành cùng các đội quân tuyên truyền trên “hành trình” vận động ngư dân “bảo vệ môi trường - bảo vệ chính mình”.

Người dân xã Vĩnh Phương ra quân tổng vệ sinh môi trường làm đẹp đường làng, ngõ xóm. 

Phát huy tinh thần xung kích của thế hệ trẻ, cũng trong ngày 17-9, hơn 500 ĐVTN, sinh viên và học sinh của TP. Nha Trang đã đồng loạt ra quân vệ sinh khu vực bờ biển từ Hòn Chồng đến công viên Bạch Đằng. Đặc biệt, tại Ninh Hòa, 1.500 ĐVTN, hăng hái tham gia lễ phát động “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới” và ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Các ĐVTN đã ra quân truyền thông trên các tuyến đường thị xã, đồng thời tiến hành thu gom hơn 1 tấn rác thải tại khu vực đường K10 phường Ninh Hiệp. Với các khẩu hiệu như: “Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường”, “Tuổi trẻ Khánh Hòa quyết tâm xây dựng nông thôn mới”…, các ĐVTN đã thể hiện rõ quyết tâm, vai trò và trách nhiệm trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

 

Kể từ lần đầu tiên được phát động trên quy mô toàn cầu từ năm 1993, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế quan trọng hàng năm, thu hút sự tham gia của 35 triệu tình nguyện viên và sự hưởng ứng của hàng trăm triệu người thuộc hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ đề chiến dịch năm 2011 chỉ rõ: bắt đầu từ những hoạt động bảo vệ môi trường đơn giản từ chính nơi sinh sống của chúng ta, mỗi cá nhân sẽ tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn; đồng thời đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với môi trường ở mức độ cá nhân và cộng đồng, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Với xu thế đó, người dân Khánh Hòa đã và đang khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường, chống lại những tác hại tiêu cực của biến đổi khí hậu, xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển theo hướng bền vững với môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Ngọc

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được khởi xướng bởi một nhà xây dựng, đồng thời là một vận động viên thuyền buồm người Australia, ông lan Kiernan. Sau cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới trong quãng thời gian 1986 – 1987, ông lan Kiernan phải kinh ngạc vì sự ô nhiễm mà ông chứng kiến trên các đại dương mà ông đã đi qua. Khi trở về thành phố Sydney quê hương, ông quyết định phải làm một điều gì đó cho thành phố của mình. Năm 1989, ông đã tuyên truyền vận động mọi người tham gia vào phong trào Ngày Làm sạch cảng Sydney và đã thu hút được sự tham gia của khoảng 40.000 tình nguyện viên. Ngay sau đó, năm 1990, sáng kiến của ông đã dẫn đến một sự kiện quốc gia – Ngày Làm cho Australia sạch hơn lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của hơn 300.000 người. Thành công to lớn của chương trình đã được nhân rộng trên khắp hành tinh thông qua việc phát động chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn lần đầu tiên vào năm 1993 với sự phối hợp tổ chức của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP). UNEP đã công nhận đây là một sáng kiến mang lại hiệu quả cao, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến môi trường của họ.