11:08, 15/08/2011

Thu gom rác tự nguyện - Mô hình cần nhân rộng

Những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã làm cho xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) ngày càng đối mặt với nạn ô nhiễm rác thải trên nhiều tuyến đường trong xã và cả Quốc lộ 1A.

Những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã làm cho xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) ngày càng đối mặt với nạn ô nhiễm rác thải trên nhiều tuyến đường trong xã và cả Quốc lộ 1A. Trước thực trạng đó, ông Chế Văn Tiến (thôn Dầu Sơn) đã đứng ra vận động 5 hộ khác tự nguyện lập đội thu gom rác...

Hơn 1 tháng nay, đoạn Quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường qua địa bàn 2 thôn Cây Xoài và Đồng Cau (xã Suối Tân), người ta không còn thấy những đống rác bốc mùi như trước. Rác thải đã được thu gom, dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, tập kết về bãi rác của xã. Có được điều này là nhờ công sức của 5 hộ trong xã đã tự nguyện đứng ra thu gom rác, công đầu là của ông Chế Văn Tiến (thôn Dầu Sơn).

 Tuy vất vả, dơ bẩn nhưng các thành viên trong tổ vẫn tự nguyện làm tốt việc thu gom rác thải.

Ông Tiến tâm sự: “Tôi thấy xã mình xây dựng xã văn hóa, 4 thôn đều phấn đấu xây dựng làng văn hóa, vậy mà rác rưởi, xà bần đổ bừa bãi, hôi hám, gây ô nhiễm làng xóm. Là người dân địa phương, tôi không khỏi chạnh lòng. Mình không làm thì ai làm…”. Thế là ông Tiến vận động các hộ dân trong thôn đứng ra thành lập tổ thu gom rác. Ông Tiến xin phép chính quyền địa phương, trước mắt tổ thu gom rác làm việc tự nguyện, không đòi hỏi bất cứ chế độ, thù lao nào. Chiếc xe khách 12 chỗ ngồi của ông (chỉ chuyên chở hàng) nhanh chóng được trưng dụng vào việc chở rác. Tranh thủ thời gian rảnh, mọi người cùng nhau “tay cào, tay cuốc” gom rác lên xe và lại cùng nhau “cào, cuốc” đưa rác xuống bãi tập kết. Công việc tuy vất vả, dơ bẩn nhưng họ đều rất vui vì thấy việc làm của mình là hữu ích. Ông Hồ Văn Đông - thành viên trong tổ bày tỏ: “Ai cũng biết đổ rác bừa bãi là vô ý thức, làm ô nhiễm môi trường sống, nhiều người biết nhưng vẫn cứ làm. Kết quả là thôn xóm trở thành… bãi rác. Nếu mình không làm thì ai làm, biết bao giờ môi trường mới hết ô nhiễm?”. Chính điều bức xúc đó đã buộc các thành viên trong tổ phải “ra tay”… Quãng đường thu gom rác dài 3km, bình quân 1 tuần thu gom 2 chuyến, mỗi chuyến mất 200.000 đồng tiền xăng xe. Vị chi mỗi tháng, các thành viên trong tổ phải bỏ ra 1,6 triệu đồng, đó là chưa tính công của 5 lao động chính. Tuy nhiên, đó không là mối bận tâm; hơn ai hết, các thành viên làm việc vì tinh thần vì cộng đồng, vì môi trường thân yêu đang bị xâm hại…

Có chứng kiến việc thu gom rác của các thành viên trong tổ mới thấy nỗi cực nhọc và càng trân trọng những giá trị sống mà từng thành viên ấp ủ. Rác thải đủ các loại, từ xà bần, rác thải sinh hoạt bình thường đến cả xác súc vật chết, rác thải y tế hôi thối, nguy hiểm… tất cả rác thải ở khu vực 2 thôn rộng lớn, từ làng xóm đến Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu và Phòng khám Đa khoa trên địa bàn đều được tổ thu gom.

Bà Nguyễn Thị Quế - Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, xã rất phấn khởi khi nhận được đơn tự nguyện thu gom rác của tổ nên nhất trí cho phép hoạt động. Thời gian qua, nhờ việc làm của tổ, các tuyến đường thuộc địa bàn 2 thôn Cây Xoài và Đồng Cau được ngăn nắp, sạch sẽ, đặc biệt là tại các vị trí trọng yếu trên tuyến Quốc lộ 1A, đường chạy tàu thôn Dầu Sơn, khu chung cư thôn Đồng Cau... Tổ không chỉ giải quyết lượng rác trong khu dân cư mà còn cả rác thải của KCN, rác thải y tế… Thời gian tới, xã sẽ đưa tổ vào hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng việc thu gom rác triệt để trên địa bàn toàn xã. Xã đang xây dựng kế hoạch thu gom rác, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ý thức trong việc xả rác, thu gom rác vào nơi quy định. Đặc biệt, xã sẽ đề ra việc thu phí theo hộ gia đình, hộ buôn bán, hộ kinh doanh nhà trọ, theo các mức đóng góp khác nhau. Xã sẽ ưu tiên cho tổ thu gom rác tham gia… Hiện nay, bãi rác của xã chỉ là tạm thời nên chưa đạt các tiêu chí mong muốn. Trong tương lai, xã đang chờ quy hoạch chung của huyện, xây dựng khu xử lý rác hợp vệ sinh…

Việc làm của tổ thu gom rác tự nguyện đáng trân trọng, cần được phát huy, nhân rộng.

Q.V