04:08, 08/08/2011

Giải pháp giảm thiểu tình trạng phạm pháp hình sự trên địa bàn TP. Nha Trang

Tình hình phạm pháp hình sự gia tăng trên địa bàn TP. Nha Trang trong những tháng đầu năm và giải pháp để hạn chế tình trạng này, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho thành phố…

Tình hình phạm pháp hình sự (PPHS) gia tăng trên địa bàn TP. Nha Trang trong những tháng đầu năm và giải pháp để hạn chế tình trạng này, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho thành phố… là một trong những vấn đề mà các đại biểu quan tâm tại kỳ họp HĐND TP. Nha Trang lần thứ hai, khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, ma túy, hình sự, trật tự an toàn giao thông được phát hiện và xử lý kịp thời... Tuy nhiên, tình hình PPHS tăng so với cùng kỳ năm 2010. Số vụ PPHS tăng 57 vụ (267/210), trong đó có 12 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trộm cắp tài sản tăng 28 vụ (157/129), tội phạm cướp giật tài sản tăng 24 vụ (57/33 vụ). Bọn tội phạm đã làm 1 người chết, 46 người bị thương, lấy mất 40 xe máy, 138 điện thoại di động, 44 máy vi tính, 13.699 USD, 369 chỉ vàng, tiền và tài sản khác trị giá 1,8 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã điều tra khám phá 142/267 vụ, đạt 53,1%, thu hồi 11 xe máy, 37 điện thoại di động, 4 máy tính, 1.602 USD, tiền và tài sản trị giá 88,3 triệu đồng. Tội phạm, tệ nạn ma túy không phát sinh tụ điểm mới nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tuy số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng số trường hợp vi phạm Luật Giao thông tăng 1.647 trường hợp… PPHS tăng chủ yếu là các vụ trộm cắp tài sản. Nguyên nhân, do các đối tượng lợi dụng hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố để hoạt động phạm tội; các đối tượng được tha tù, tập trung cải tạo hoạt động mạnh, mang tính liên tỉnh; người dân còn sơ hở, mất cảnh giác; phong trào quần chúng, ban bảo vệ dân phố chưa nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; công tác tuần tra, xử lý chưa thường xuyên…

Ông Nguyễn Thế Sinh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Nha Trang nhận định: “Tuy lực lượng Công an có nhiều cố gắng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhưng tình hình PPHS, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua tăng cao, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản. Trong khi đó, tỷ lệ phá án thấp, chỉ đạt 53,1% (142/267 vụ) đã gây lo ngại trong nhân dân”.

Giải trình tại kỳ họp, Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn - Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: Nguyên nhân số vụ PPHS gia tăng do công tác phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn phòng, chống tội phạm giữa các lực lượng (công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng) chưa được duy trì thường xuyên nên hiệu quả chưa cao. Hàng năm, số đối tượng tù, đặc xá, cải tạo… được tha về trên địa bàn tương đối nhiều; trong đó, một số đối tượng không chịu hoàn lương, tiếp tục tái phạm, lôi kéo số đối tượng xấu hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, địa bàn thành phố là nơi diễn ra nhiều lễ hội với số lượng khách tham dự đông; trong khi đó, lực lượng bảo vệ lại mỏng nên bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động. Công tác điều tra phá án, truy xét đối tượng gây án của cơ quan điều tra còn thấp… dẫn đến các đối tượng tiếp tục hoạt động, tái phạm…

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn: Hiện nay, Công an TP. Nha Trang đang triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, trên cơ sở nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, chủ động lựa chọn thời gian, địa bàn, khu vực trọng điểm để tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo hiệu quả cao. Đồng thời, duy trì hoạt động lực lượng nòng cốt ở cơ sở phường, xã thôn, dân phòng và các đoàn thể… hỗ trợ phối hợp với lực lượng Công an trong việc phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là một trong những giải pháp Công an TP. Nha Trang đang triển khai để kiềm chế và giảm tình hình PPHS trên địa bàn.

Ngoài ra, ngành sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm, tự bảo vệ tài sản. Thực tế thời gian qua, hầu hết số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra do người dân mất cảnh giác như: ngủ quên khóa cửa, ra vào không đóng cổng, xe máy không người trông coi… Bên cạnh đó, ngành sẽ làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra việc thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ về công tác an ninh trật tự, nhằm quản lý chặt chẽ hộ dân cư và phát hiện đối tượng tạm trú hoạt động vi phạm hoặc có các dấu hiệu, biểu hiện vi phạm để kịp thời xác minh, điều tra làm rõ, xử lý… Bên cạnh đó, tham mưu các cấp, ngành, doanh nghiệp tìm kiếm việc làm, hỗ trợ vốn cho đối tượng không nghề nghiệp, có tiền án tiền sự có biểu hiện hoàn lương nhằm sớm hòa nhập với cộng đồng; có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha về, nhất là đối tượng tù với tội danh “Trộm cắp, cướp giật”… Tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã nhằm kịp thời phát hiện, điều tra tội phạm và hỗ trợ lẫn nhau… Khi khám phá các vụ án trộm cắp, cướp giật cần khẩn trương điều tra kết thúc hồ sơ đề nghị truy tố nghiêm minh. Bên cạnh đó, việc quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời đối với quần chúng, cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sẽ động viên lực lượng tích cực tham gia công tác trấn áp tội phạm.

B.K