12:08, 31/08/2011

Sân chơi bổ ích và ý nghĩa

Hơn 2 năm nay, hàng nghìn sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã quen với chương trình phát thanh hấp dẫn vào mỗi sáng Thứ bảy hàng tuần. Thật thú vị khi chương trình do chính các bạn sinh viên tự làm.

Hơn 2 năm nay, hàng nghìn sinh viên (SV) của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã quen với chương trình phát thanh hấp dẫn vào mỗi sáng Thứ bảy hàng tuần. Thật thú vị khi chương trình do chính các bạn SV tự làm.

. “Đài chúng em cũng Pro lắm”

Nhóm trưởng Đài PTSV của Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Lê Thị Thắm (SV năm cuối khoa Mầm non) kể: “Khi mới vào trường, em thấy SV rất cần thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội và những gì mới diễn ra. Bên cạnh đó, nhu cầu giao lưu với nhau qua một kênh thông tin chính thức của trường cũng rất ý nghĩa. Vì vậy, em đã chủ động đề xuất ý tưởng với lãnh đạo nhà trường. Ngày 10-10-2009, Đài PTSV chính thức thành lập gồm 7 thành viên, với cam kết: ngoài thông tin âm nhạc còn phải có thông tin thời sự nổi bật và các thông tin về hoạt động của trường”.

Chương trình được phát cố định vào Thứ bảy hàng tuần. Lúc đầu, các bạn SV thường chuẩn bị bài rất kỹ, sau đó đọc trực tiếp trên loa. Tuy nhiên, đọc trực tiếp chất lượng âm thanh không tốt, thỉnh thoảng bị mắc lỗi, và khi đổi giữa hai giọng đọc thì bị ngắt quãng hơi lâu. Nhận thấy khuyết điểm này, nhóm phát thanh quyết định đầu tư thời gian để thu âm trước rồi xử lý lại bằng phần mềm trên máy vi tính. Thông tin của đài được chia làm nhiều chuyên mục chính như: câu chuyện Bác Hồ, thông tin trong tuần, góc học tập, góc thanh niên, quà tặng âm nhạc… Trong đó mục thông tin trong tuần và câu chuyện Bác Hồ được duy trì thường xuyên.

Lê Thị Thắm cho biết, các thành viên trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ riêng, như: Thắm chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, Nguyễn Thị Hồng Tươi (khoa Mầm non) chịu trách nhiệm chuyên mục câu chuyện Bác Hồ, Nguyễn Alykha (SV năm cuối khoa Âm nhạc) chịu trách nhiệm chuyên mục quà tặng âm nhạc… Các chuyên mục tự viết hay sưu tầm đều phải được Đoàn trường kiểm duyệt trước ngày thu âm. “Chương trình của chúng em cũng Pro lắm. Mỗi khi đến ngày lễ, ngày kỷ niệm, chúng em phải chuẩn bị nội dung phát sóng cho phù hợp với chủ đề đó. Các khoa có hoạt động gì đều điện thoại hoặc gửi giấy mời chúng em đến tham dự để đưa tin” - Lê Thị Hương Thảo (SV năm hai khoa Việt Nam học và Quản trị văn phòng), thành viên của Đài hào hứng khoe.

. Hết mình vì công việc

Lê Thị Hương Thảo cùng các bạn trong nhóm thu âm vào buổi tối Thứ sáu để phát vào sáng Thứ bảy

Trong khi buổi tối Thứ sáu hàng tuần, mọi người được đi chơi thoải mái thì nhóm phát thanh lại tự “nhốt” mình trong một căn phòng kín để thu âm, có hôm đến 12 giờ đêm mới xong. Sáng Thứ bảy, nhóm phải cử một vài bạn mang sản phẩm đến trường để phát. Tuy công việc vất vả nhưng chưa bạn nào nghĩ sẽ từ bỏ, bởi những kỷ niệm mà chương trình mang lại.

Alykha cho biết, vì phụ trách mục quà tặng âm nhạc nên nhóm đã dán tờ rơi khắp trường rằng, ai muốn tặng quà âm nhạc thì gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại này (số di động của Alykha). Có hôm, Alykha có tới 20 tin nhắn yêu cầu bài hát, trong đó có cả tin nhắn đến vào lúc… nửa đêm. Hồng Tươi thì được một bạn mới vào trường “kết” vì giọng đọc truyền cảm. Hương Thảo tự hào vì đã vượt qua hàng trăm hồ sơ dự thi để được vào nhóm phát thanh.

Có lẽ mục quà tặng âm nhạc để lại nhiều kỷ niệm nhất đối với các bạn. “Các thầy ở Phòng Công tác SV quán triệt không được phát mấy bài hát về tình yêu, vì vậy chúng em phải tự chỉnh sửa nội dung mà các bạn SV nhắn tới thông qua bài hát, hoặc đổi bài hát cho phù hợp với chương trình. Ví dụ nhắn “anh yêu em” thì đổi thành “chúc em học tốt”, “anh nhớ em lắm” đổi thành “em cố gắng thi tốt nhé”… Và mỗi khi bị sửa như thế Alykha lại phải… hứng chịu những lời trách móc của các bạn SV”, trưởng nhóm Lê Thị Thắm tâm sự.

Anh Đỗ Ánh Dương - Phó Bí thư Đoàn trường cho biết: “Trước đó, trường từng làm chương trình phát thanh cho SV nhưng không duy trì được thường xuyên và chất lượng cũng không tốt. Từ khi các em xin làm lại, tôi thấy chương trình ngày càng chuyên nghiệp, nội dung phong phú. Lãnh đạo nhà trường và Đoàn trường đánh giá rất cao tính chủ động và sáng tạo của các em”.

VĂN KỲ