12:03, 17/03/2011

Chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân vùng biển

Khoảng đầu quý II/2011, cơ sở mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) sẽ đi vào hoạt động. Đây sẽ là cơ sở điều trị tốt cho người dân ở các phường thuộc vùng biển thị xã Ninh Hòa, góp phần giảm tải cho BV tuyến trên.

Khoảng đầu quý II/2011, cơ sở mới Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) sẽ đi vào hoạt động. Đây sẽ là cơ sở điều trị tốt cho người dân ở các phường thuộc vùng biển thị xã Ninh Hòa, góp phần giảm tải cho BV tuyến trên.

BVĐK khu vực Ninh Diêm hiện có 66 nhân viên y tế, trong đó có 8 bác sĩ. Đây là cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cho người dân thuộc các phường vùng biển cách xa BVĐK Ninh Hòa như: Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Diêm, Ninh Phước, Ninh Vân. Thời gian trước, do BV hoạt động trên cơ sở phòng khám cũ, diện tích chật hẹp, nên tuy BV bố trí thêm giường bệnh nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu KCB của người dân, dẫn đến tình trạng quá tải, một số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Các bác sĩ ở BV cho biết: Do tình trạng quá tải nên cán bộ y tế luôn phải làm việc trong trạng thái căng thẳng, người dân phải chờ lâu mới đến lượt khám nên đôi khi không hài lòng. Đã vậy, một số cán bộ phải đi học bồi dưỡng kiến thức ở tuyến trên, khiến nguồn nhân lực càng thêm thiếu hụt vào các thời điểm dịch bệnh tăng cao (năm 2010 có 7 cán bộ được cử đi học). Tuy nhiên, toàn thể cán bộ nhân viên BV đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, cố gắng phục vụ tốt nhu cầu KCB cho người dân. Năm 2010, trên cơ sở phòng khám cũ, BV đã thực hiện hơn 91 nghìn lượt khám bệnh, đạt 182,5% kế hoạch giao. Trong đó, điều trị nội trú 6.640 ca và điều trị ngoại trú 27.263 ca. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 124%. Các chỉ tiêu khác, BV đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, không có sai sót chuyên môn nào xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Trước tình trạng quá tải của BV, được sự quan tâm của ngành Y tế và các cấp chính quyền, Dự án BVĐK khu vực Ninh Diêm khởi công xây dựng vào năm 2008 với tổng số vốn đầu tư khoảng 64 tỷ đồng, trên diện tích hơn 30,6 nghìn m2, dự kiến các hạng mục công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu tháng 4-2011. Vì thế, kế hoạch năm 2011, trên cơ sở đưa vào sử dụng cơ sở xây mới với chỉ tiêu giao 85 giường bệnh, BV sẽ cố gắng nâng tổng số lần khám trong năm lên 70 nghìn lượt, trong đó điều trị nội trú khoảng trên 6,2 nghìn người, công suất sử dụng giường bệnh ước đạt trên 90%.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển mới, BV sẽ phải sắp xếp lại các khoa, phòng phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ; tuyển dụng thêm nhân lực; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên khoa cho cán bộ… Đặc biệt, BV ưu tiên phát triển các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, phục hồi chức năng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, KCB theo yêu cầu. Bên cạnh đó, để sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc mới, BV cần làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc; áp dụng thêm các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn như bổ sung một số kỹ thuật thuộc chuyên ngành mắt, da liễu… “Tuy nhiên, hiện nay mọi thứ đang trong giai đoạn sắp xếp lại, vì thế tập thể cán bộ của BV cần nỗ lực nhiều hơn do nguồn nhân lực đang rất thiếu, trong khi các trạm y tế tuyến dưới thuộc sự quản lý của BV luôn trong tình trạng quá tải, cần hỗ trợ về chuyên môn” - bác sĩ Trịnh Tiến Khoa - Giám đốc BV cho biết.

Chị Đặng Thị Minh Nguyên - một người dân ở Ninh Thủy đang chữa bệnh cho con trai tại BV bày tỏ: “Hy vọng khi BVĐK khu vực Ninh Diêm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ được chữa trị trong một môi trường sạch sẽ hơn, giải quyết các thủ tục nhanh hơn với thái độ phục vụ tận tình của các y, bác sĩ và sẽ không còn cảnh phải chờ lâu như khi còn cơ sở cũ”. Hy vọng, ước mong của người dân sẽ được đáp ứng tốt khi cơ sở BV khu vực khá quy mô này đi vào hoạt động trong thời gian tới.

MINH THIẾT