08:02, 26/02/2011

Đối mặt với… “bão giá”

Hơn 2 tuần sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa chịu “giảm nhiệt”. Không những vậy, người tiêu dùng đang phải đối mặt với nguy cơ diễn ra đợt “bão giá” mới trước sức ép tăng giá của một loạt các mặt hàng điện, than, xăng dầu… vào tháng 3 tới.

Hơn 2 tuần sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa chịu “giảm nhiệt”. Không những vậy, người tiêu dùng đang phải đối mặt với nguy cơ diễn ra đợt “bão giá” mới trước sức ép tăng giá của một loạt các mặt hàng điện, than, xăng dầu… vào tháng 3 tới.

° “Lũ” giá lên nhanh…

Theo số liệu của Cục Thống kê Khánh Hòa, tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn tỉnh đã tăng 2,44% so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (chiếm quyền số khoảng 40% trong “rổ” CPI chung) tiếp tục dẫn đầu bảng tăng giá ở mức 4,59% (thực phẩm tăng 6,32%). Nhìn lại bức tranh thị trường Tết, có thể thấy, chỉ trong vài ngày, hàng loạt mặt hàng tăng vọt lên, cao gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường: thịt heo nạc thăn 90.000 - 95.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), thịt bò loại 1 từ 180.000 đến 220.000 đồng/kg (tăng 70.000 đồng/kg), thịt gà mái ta 110.000 đồng/kg (tăng 25.000 - 30.000 đồng/kg), tôm sú 280.000 đồng/kg (tăng 120.000 đồng/kg), cá thu 300.000 đồng/kg (tăng gấp đôi trước Tết)… Giá thực phẩm cao kéo theo các dịch vụ ăn uống bình dân đua nhau tăng giá, đưa nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình có CPI tăng hơn 3%.

Tháng 2 cũng là thời điểm giá gas, thép có nhiều biến động. Theo phân tích của Cục Thống kê tỉnh, vào đầu tháng 2, giá gas giảm 22.000 - 25.000 đồng/bình 12kg (do giá gas trên thị trường thế giới giảm) thì hơn 10 ngày sau lại “đảo chiều” tăng 17.000 đồng/bình (do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng 9,3%). Biến động về tỷ giá và sức ép tăng giá nguyên liệu đầu vào cũng khiến giá xi-măng tăng 60.000 đồng/tấn, giá thép tăng 500.000 đồng/tấn. Do vậy, CPI nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 2 tăng 0,45% so với tháng trước. Ngoài ra, do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dịp Tết tăng cao khiến CPI một loạt nhóm hàng đồ uống và thuốc lá, giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch tăng từ 2 đến 3%.

°… nhưng “rút” chậm

Người đi chợ ngao ngán vì giá thực phẩm cao ngất ngưỡng

Nhu cầu tiêu dùng dịp Tết lắng xuống, giá một số mặt hàng thực phẩm đã có chiều hướng giảm. Tại chợ Đầm (TP. Nha Trang), giá một số mặt hàng thực phẩm có giảm nhẹ so với tuần trước như: gà các loại từ 110.000 đến 120.000 đồng/kg giảm còn 100.000-110.000 đồng/kg, cá thu từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg giảm còn 100.000 - 120.000 đồng/kg, đậu phộng 45.000 đồng/kg giảm còn 40.000 đồng/kg, trứng các loại giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với Tết… Sau Tết, nhờ thời tiết thuận lợi, diện tích rau xanh trên địa bàn phát triển mạnh nên nguồn cung tại các chợ rất dồi dào. Giá nhiều loại rau xanh đã giảm từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg như: rau cải xanh 6.000 đồng/kg, bắp cải 6.000 đồng/kg, su hào 8.000 đồng/kg, bí xanh 5.000 đồng/kg, dưa leo 5.000 đồng/kg… Một số loại trái cây cũng giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg do đang vào vụ như: cam ngọt 20.000 đồng/kg, mãng cầu 50.000 đồng/kg, thanh long 30.000 đồng/kg… Các loại nước giải khát “đắt hàng” vào ngày Tết, đến nay cũng đã giảm 5.000 - 10.000 đồng/thùng như: Cocacola giá 155.000 đồng/thùng, bia Heineken 335.000 đồng/thùng, bia 333 giá 185.000 đồng/thùng…

Bên cạnh một số mặt hàng giảm giá nhẹ sau Tết, không ít mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu khác vẫn “án binh bất động”. “Giá tăng thì dễ nhưng giảm rất khó. Nguồn cung không thiếu nhưng giá lại không giảm bởi tâm lý của không ít tiểu thương là lợi dụng đà tăng giá dịp Tết để “chốt” mặt bằng giá mới”. - anh Nguyễn Hoàng Hùng (Bình Tân, TP. Nha Trang) lo ngại. Nếu so sánh mức giá hiện tại (đã giảm so với dịp Tết) với giá trước Tết, người tiêu dùng vẫn không khỏi ái ngại vì giá nhiều mặt hàng vẫn ở mức rất cao. Chẳng hạn, nếu như trước Tết, người tiêu dùng mua thịt bò bắp chỉ phải trả 115.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 150.000 - 160.000 đồng/kg thì nay đã phải ngậm ngùi “móc túi” thêm 30.000 - 35.000 đồng/kg. Thịt heo các loại hiện cũng cao hơn 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước Tết. Dầu ăn Neptune 1 lít trước Tết chỉ có giá 37.000 đồng/chai thì nay giữ giá 40.000 đồng/chai… Chị Phan Thị Nga (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) than thở: “Nếu như trước kia, cầm 100.000 đồng ra chợ đủ sắm thức ăn cả ngày cho gia đình với 4 miệng ăn, thì nay chừng ấy chỉ đủ cho một bữa. Mấy ngày nay, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho biết, điện, than, xăng dầu cũng đang nhấp nhổm chờ tăng giá vào tháng 3 tới. Giá cả leo thang chóng mặt, cắt giảm chi tiêu mà vẫn phải đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày quả là một bài toán vô cùng nan giải”.

VIỆT ANH