09:02, 10/02/2011

Tạo tiền đề vững chắc cho Năm Thanh niên 2011

Năm 2010, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi mang lại nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên 2011.

Năm 2010, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi mang lại nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên 2011.

Chương trình “Thắp nến tri ân” tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng.
Chương trình “Thắp nến tri ân” tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng.

      Năm 2010 được xác định là năm “Công trình thanh niên (CTTN) chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 - 2015, chính vì vậy, các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc đã triển khai xây dựng đồng bộ hàng loạt CTTN trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 11 công trình cấp tỉnh trị giá 4 tỉ đồng, 20 công trình cấp huyện trị giá 735 triệu đồng, hơn 400 công trình cấp cơ sở trị giá 1,7 tỉ đồng. Không chỉ thu hút gần 35 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, nhiều CTTN đã mang lại hiệu quả xã hội lẫn kinh tế cao, góp phần tạo nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng cho tổ chức Đoàn hoạt động.

Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tọa đàm, mít tinh, gặp mặt truyền thống, du khảo về nguồn…, nhiều hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho ĐVTN nhân các ngày lễ lớn cũng được đẩy mạnh. Cụ thể như tổ chức diễn đàn “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, du khảo về nguồn… với sự tham gia của hàng chục ngàn ĐVTN.

Đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 247 hội thi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác; gần 250 buổi xem phim, tọa đàm và tổ chức gần 200 lớp học chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân” thu hút gần 100 ngàn ĐVTN tham gia. Qua đó, giúp mỗi ĐVTN có những chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động cụ thể, nâng cao ý thức vươn lên làm giàu chính đáng bằng tài năng và nghị lực của tuổi trẻ. Riêng trong Tháng TN, hàng loạt chương trình ý nghĩa đã được phát động trong các cấp bộ Đoàn, thu hút sự hưởng ứng của hàng chục ngàn ĐVTN như phong trào hiến máu tình nguyện, “Ngày hội TN khỏe”, vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, hỗ trợ gia đình chính sách…

Trong chiến dịch Hè tình nguyện, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích như tổ chức 47 đợt tình nguyện công tác xã hội và vệ sinh môi trường, 12 đợt ra quân giữ gìn an toàn giao thông, 17 đợt tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống các tệ nạn xã hội với sự tham gia của hàng chục ngàn ĐVTN… Hoạt động tiếp sức mùa thi cũng được ĐVTN các trường cao đẳng, đại học tổ chức tốt. Đoàn đã giới thiệu 1.500 chỗ trọ rẻ cho hơn 12 ngàn thí sinh dự thi vào các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Trong năm, phong trào TN xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các tổ chức Đoàn triển khai hiệu quả. Cụ thể, Đoàn đã tổ chức 80 lớp học xóa mù chữ; hỗ trợ tu sửa hơn 120 nhà tình nghĩa; khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 11 ngàn người dân nghèo; hỗ trợ gần 800 suất học bổng cho ĐVTN với tổng trị giá gần 300 triệu đồng… Đặc biệt, trong đợt lũ lụt vừa qua, tinh thần “Tương thân tương ái” được đông đảo ĐVTN phát huy hiệu quả. Các tổ chức Đoàn đã tổ chức gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 34 triệu đồng; ủng hộ bà con lũ lụt trong tỉnh hơn 200 triệu đồng; trao tặng hơn 1.500 bộ quần áo, 700 cuốn sách vở và hơn 3 tấn gạo; kịp thời tổ chức các hoạt động giúp dân di tản khỏi vùng lũ, vận chuyển lương thực đến tay bà con bị cô lập, đồng thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Phong trào TN tình nguyện tham gia xây dựng kinh tế - xã hội miền núi, vùng sâu, vùng xa… cũng được các cấp bộ Đoàn chủ động triển khai hiệu quả. Trong năm, các đội TN tình nguyện đã hỗ trợ bà con nông dân chăm sóc 153ha vườn nhà, trồng mới gần 4 ngàn gốc chuối, táo, hơn 4 ngàn cây mít nghệ, sầu riêng, hơn 6 ngàn cây mây…; phát dọn gần 4 ngàn ha vườn rừng, làm mới hơn 250 chuồng trại chăn nuôi…

Bên cạnh việc không mừng đẩy mạnh công tác Đoàn, phong trào TN, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác chính trị tư tưởng, phát triển ĐV, ĐV tham gia xây dựng Đảng… cũng được các cấp bộ, cơ sở Đoàn từng bước đẩy mạnh một cách đồng bộ. Năm 2010, toàn tỉnh kết nạp mới hơn 17 ngàn đội viên, gần 11 ngàn ĐV mới được tăng cường và có hơn 700 ĐV ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Văn Mừng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 chính là tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Năm TN 2011. Trên nền tảng đã có được, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội và toàn thể thanh thiếu nhi cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Năm TN, phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng công trình TN, xây dựng các chương trình cụ thể để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, tổ chức tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, toàn diện…”.

NGỌC THẢO