02:08, 17/08/2010

Giữ vững an ninh trật tự để phát triển

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, TP. Nha Trang đã đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong những thành tựu đạt được ấy có lĩnh vực quốc phòng - an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, TP. Nha Trang đã đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong những thành tựu đạt được ấy có lĩnh vực quốc phòng - an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho địa phương.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, Đảng bộ và chính quyền thành phố xác định cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với với ban, ngành, đoàn thể, vận động nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm; tổ chức hơn 300 buổi phổ biến tuyên truyền cho 600.000 lượt người về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm… Qua đó, nhân dân đã cung cấp hơn 7.393 nguồn tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 3.205 nguồn tin có giá trị, giúp Công an điều tra làm rõ 1.512/2.213 vụ phạm pháp hình sự, bắt 922 tên, bắt giữ 442 vụ; lập hồ sơ 1.480 đối tượng, đưa vào diện quản lý giáo dục tại xã phường theo Nghị định 163/CP của Chính phủ; kết hợp gọi răn đe 4.525 lượt đối tượng có tiền án tiền sự.

Toàn thành phố đã xây dựng 30 mô hình phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả cao như: Mô hình “Đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương” ở tổ dân phố Ngọc Thảo, (phường Ngọc Hiệp); “Tổ dân phố cơ động” (phường Phước Tân); “Phòng chống ma túy học đường” (phường Phước Hải); “Đường phố an toàn” (phường Phước Hòa); “Tiếng kẻng dân phòng” (phường Vĩnh Hải, Phương Sơn); “Mô hình 1+2” và “Tuần tra nhân dân” (phường Phước Long); mô hình “Phối hợp giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh” khu vực 5 xã, phường phía Bắc; mô hình “Thôn, tổ không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Xây dựng gia đình, thôn, tổ văn hóa”; “Câu lạc bộ ông bà cháu” (ở hầu hết các phường, xã)… Mỗi mô hình một cách làm sáng tạo, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn ở cơ sở. Chính những mô hình này đã đưa phong trào phát triển chiều sâu và bền vững.

Để hỗ trợ cho công tác vận động quần chúng, Công an TP. Nha Trang đã mở 18 đợt tấn công tội phạm, bắt 2.119 đối tượng (trong đó có 827 đối tượng truy nã, 181 tên tội phạm nguy hiểm, 204 đối tượng đầu thú); triệt phá 626 ổ nhóm (cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng); xử lý hành chính 14.265 vụ, phạt tiền 1,5 tỷ đồng.

Lực lượng thanh niên xung kích làm nhiệm vụ ở khu vực bờ biển.

Thông qua phong trào, các xã, phường đã xây dựng 8 Ban Công an xã, 19 Ban bảo vệ dân phố, 1 Đội Thanh niên xung kích, 51 tổ an ninh nhân dân với hơn 1.600 thành viên. Đây là những lực lượng nòng cốt của phong trào, được huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn được gắn kết với Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn thành phố có 27 phường, xã, dân số 85.000 hộ, với 405.000 khẩu. 51 thôn, 302 tổ dân phố đều đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác vận động, hai phong trào này cùng phát triển sâu rộng ở các khu dân cư.

Nhìn lại 5 năm (2005 - 2010) thực hiện quyết định 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP. Nha Trang phát triển mạnh mẽ, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, hình thức cũng như nội dung, phù hợp với từng địa bàn. Thước đo của phong trào là trình độ tự giác của quần chúng, những mô hình hay, cách làm tốt. Điển hình là phường Phước Long 9 năm liền (2001 - 2009) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; phường Phước Hải 5 năm liền (2004 - 2009) được Bộ Công an tặng bằng khen. Ngoài ra còn nhiều xã, phường khác được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Nha Trang ngày càng phát triển, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nha Trang nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Đồng chí Nguyễn Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: “Nha Trang là một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, ANTT phát sinh nhiều vấn đề khá phức tạp, nếu không làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, không thể giữ vững ANTT. Làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT, kết hợp với đấu tranh trấn áp các loại tội phạm sẽ tạo niềm tin cho quần chúng tích cực tham gia phong trào.Thời gian tới, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao hơn, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ trong xây dựng phong trào; chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, thu hút nhiều người dân tham gia”.

HOÀNG LẬP