
Chiều 15-3-2010, 2 phụ nữ sống ở đội Phước Tân, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) vội vã tới Tòa soạn Báo Khánh Hòa xin được giúp đỡ vì khu vực họ sống đang bị khói từ đám cháy ở bãi tập kết mùn cưa cạnh đó bao phủ. Điều này đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ, đặc biệt là người già và trẻ em.
Chiều 15-3-2010, 2 phụ nữ sống ở đội Phước Tân, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) vội vã tới Tòa soạn Báo Khánh Hòa xin được giúp đỡ vì khu vực họ sống đang bị khói từ đám cháy ở bãi tập kết mùn cưa cạnh đó bao phủ. Điều này đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ, đặc biệt là người già và trẻ em.
![]() |
| Bãi mùn cưa tại thôn Phước Điền đang cháy (ảnh chụp lúc 18 giờ ngày 15-3-2010). |
Sau khi nhận được tin báo, phóng viên Báo Khánh Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh. Từ xa đã thấy cột khói đen bốc cao và lan tỏa ra một vùng rộng lớn. Cách khu vực trung tâm chừng 1km đã thấy mùi hăng nồng của khói; đến tận nơi thì cảm giác ngột ngạt còn khủng khiếp hơn nhiều. Chúng tôi bị khói thốc vào đường hô hấp làm cho ho sặc sụa và cay xè hai mắt. Khắp nơi chỉ có khói và khói. Khói che khuất cả đường đi, tràn vào nhà dân, làm cho nhiều gia đình sống gần đám cháy phải đi trú tạm ở nhà người quen.
Tất cả đều bắt nguồn từ đám cháy rộng hàng ngàn mét vuông. Nằm ngay cạnh khu vực dân cư của đội Phước Tân là một bãi lớn thải mạt cưa và vỏ cây keo. Đây chính là những phế phẩm của ngành giấy được đem đổ ra nơi này. Những người dân ở đây cho biết, bãi thải mùn cưa và vỏ cây đã hình thành cách đây hơn 2 năm. Người dân không rõ lượng mùn cưa do ai đem đến đổ nhưng họ cũng phán đoán rằng, nó có nguồn gốc từ Công ty TNHH Cát Phú. Thường cứ khoảng 3 tháng là người ta lại đốt số rác thải này một lần. Do mùn cưa cháy âm ỉ nên mỗi lần đốt, đám cháy kéo dài hàng tuần, thậm chí là nửa tháng. Với lượng mùn cưa hàng chục tấn, cháy kéo dài ngay cạnh khu dân cư nên không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Khói bụi lấy hết dưỡng khí làm cho người dân bị khó thở, tức ngực. Đặc biệt, trẻ nhỏ ở đây thường xuất hiện nhiều cơn ho kéo dài. Cháu Nguyễn Thị Thanh Hà (hiện là học sinh lớp 7) đã ngất xỉu nhiều lần do bị ngạt khói từ những lần người ta đốt rác như thế này. Việc đốt mùn cưa với số lượng lớn, tạo nên quá nhiều khói, tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt cho người dân khi ngủ. Sự việc này đã lặp đi, lặp lại nhiều lần trong một thời gian khá dài, song chính quyền địa phương vẫn không hề có động thái nào. Chị Nguyễn Thị Lệ (người đã đến Báo Khánh Hòa báo tin) tỏ ra rất bức xúc: “Gia đình tôi nằm gần khu vực bãi tập kết mùn cưa nên mỗi lần họ đốt bãi rác là gia đình chúng tôi khốn đốn vô cùng. Sáng nay, khi đi làm, các con tôi đều ở trong nhà, khi tôi về thì các cháu đang bị ngạt khói. May mà tôi về kịp nên không có chuyện gì xảy ra”. Chính vì lo cho sức khỏe, tính mạng của các con nên chị Lệ đã lên cầu cứu chính quyền địa phương khi đám cháy mới bắt đầu, song không nhận được sự can thiệp kịp thời. Cũng giống như gia đình chị Lệ, mấy chục hộ dân sống cạnh đám cháy, hầu như nhà ai cũng có con nhỏ. Mỗi lần đốt rác, khói bay ngút trời, cuộc sống và sức khỏe của các cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia đình anh Hồ Văn Đoàn (nhà cách đám cháy 100m) cho biết, khi người ta đốt rác là mấy chục hộ dân quanh đây đều bị ảnh hưởng. Người già khó thở, còn trẻ nhỏ thì ho liên tục. Sau khi đám cháy kết thúc, các tàn tro không được dọn dẹp, gặp gió lại bay mù mịt, phủ khắp nhà dân. Nguy hiểm hơn, đám cháy rộng hàng ngàn mét vuông này nằm ngay cạnh khu dân cư và kề bên khu vực rừng sản xuất. Điều này không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ gây cháy rừng. Chỉ cần có cơn gió mạnh, đẩy tàn lửa đi xa, đám mùn cưa cháy này sẽ thành một vụ cháy rừng. Bức xúc trước sự việc đó, nhiều người dân đã chặn xe tải, không cho đem mùn cưa đến đây đổ.
Trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Chí Danh - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, bãi mùn cưa ở đây có nguồn gốc từ Công ty TNHH Cát Phú. Công ty này đã thuê tư nhân vận chuyển các phế phẩm ra đổ tại bãi rác đèo Rù Rì. Nhưng để tiết kiệm chi phí vận chuyển, các cá nhân nhận chuyên chở lại đem số mùn cưa đó đổ tại khu vực đất trống tại thôn Phước Điền. UBND xã Phước Đồng sẽ sớm xử lý vấn đề này.
Có thể thấy, việc để bãi mùn cưa tồn tại và đốt rác suốt một thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương. UBND xã Phước Đồng cần nhanh chóng xử lý dứt điểm việc này để đảm bảo sức khỏe cho người dân.
LAM ĐIỀN





