06:03, 06/03/2010

Sẵn sàng phòng, chống cháy rừng

Mùa khô năm 2010 đã đến. Rừng Khánh Sơn (Khánh Hòa) được xem là khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh rất dễ xảy ra cháy rừng...

Mùa khô năm 2010 đã đến. Rừng Khánh Sơn (Khánh Hòa) được xem là khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh rất dễ xảy ra cháy rừng. Với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời”, từ cuối năm 2009, địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng cháy - chữa cháy rừng (PCCCR). Đến nay, công tác PC-CCR đã sẵn sàng.

Cán bộ kiểm lâm và lực lượng phòng cháy - chữa cháy rừng tăng cường kiểm tra các khu vực rừng dễ xảy ra cháy.  

Khánh Sơn có 16.892,6ha rừng. Trong đó, diện tích có nguy cơ cháy cao gồm: hơn 631,4ha rừng thông trồng đang trong thời kỳ chăm sóc; gần 1.268,5ha rừng keo theo chương trình 743, 132, 147 cũng đang trong thời kỳ chăm sóc. Số diện tích này dưới tán rừng đều có lớp thảm thực bì khô nỏ, dễ bén lửa, nếu không được xử lý tốt, khi xảy ra cháy có khả năng lan rộng, tạo ra đám cháy lớn, lây lan nhanh, gây khó khăn cho công tác CCR. Theo ông Tô Quốc Hùng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PC-CCR huyện, diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao chủ yếu tập trung ở các xã: Ba Cụm Bắc, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Ba Cụm Nam thuộc sự quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ Khánh Sơn và UBND các xã. Ngoài ra, còn một số diện tích rừng thuộc hộ gia đình, cá nhân quản lý, chủ yếu trồng phân tán nhưng ít được chăm sóc vào mùa khô hanh nên rất dễ xảy ra cháy.

Nắm được thực tế này, từ tháng 12-2009, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng (PCCR). Các phương án này đều được hoàn thành trong tháng 12-2009 và triển khai thực hiện trong tháng 1, 2, 3-2010. Bên cạnh đó, Hạt cũng tiến hành kiểm tra nương rẫy, khu vực trọng điểm dễ cháy; kiểm tra thực địa; tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm đường ranh cản lửa, yêu cầu người dân viết cam kết khi đốt rẫy phải thông báo đến thôn, xã chuẩn bị lực lượng và dụng cụ sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra cháy lan. Qua rà soát, Hạt đã thống kê được 173ha rẫy, 682ha rừng chưa khép tán là trọng điểm dễ cháy… Hiện nay, các xã, thị trấn cũng tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh bằng tiếng Kinh và tiếng Raglai; niêm yết các bảng quy ước PC-CCR ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ để quần chúng thực hiện.

Thực tế, trong những năm qua, vẫn còn trường hợp nhiều người dân đốt nương rẫy, sử dụng lửa ở ven rừng, trong rừng nhưng không chấp hành quy ước PC-CCR và đã gây ra cháy. Bên cạnh đó, việc chăm sóc rừng, đưa vật liệu dễ phát sinh cháy ra khỏi rừng chưa được thực hiện tốt, nhất là đối với rừng trồng sau 3 năm tuổi không được chăm sóc. 2 năm qua, Khánh Sơn không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại đến rừng. Trong năm 2009, tại xã Sơn Hiệp xảy ra 2 vụ cháy nhưng đã được phát hiện và dập tắt kịp thời. Ông Tô Quốc Hùng cho biết, bên cạnh địa hình phức tạp thì việc người dân không chấp hành quy định sử dụng lửa trong khu vực có rừng, ven rừng đã gây khó khăn trong công tác PC-CCR. Những năm qua, đã xảy ra những đám cháy, tuy nhiên không có bằng chứng để xử phạt người vào rừng trước và trong thời điểm phát sinh cháy. Vì vậy, để đảm bảo tốt công tác PCCR trong năm 2010, Ban chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PC-CCR huyện đã chỉ đạo mỗi xã thành lập một đội cơ động (ít nhất 12 người), chủ yếu là thanh niên tình nguyện, dân quân địa phương. Ngoài ra, các xã trọng điểm còn hợp đồng từ 6 - 8 người làm nhiệm vụ canh coi lửa rừng; mỗi thôn có một đội PC-CCR được trang bị dụng cụ phục vụ CCR. Đối với rừng của Ban quản lý Rừng phòng hộ, huyện chỉ đạo đơn vị xây dựng và phát mới đường ranh cản lửa hoặc phục hồi đường ranh cũ.

Được biết, huyện đã chỉ đạo các chủ rừng làm đường ranh cản lửa ở những khu vực rừng trọng điểm xong trước ngày 30-3. Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các biện pháp PCCR, huyện cũng chủ động xây dựng các công trình phòng cháy như: chòi canh lửa rừng; tu bổ và làm mới biển báo, biển cấm, mua sắm trang thiết bị, phương tiện PC-CCR. Hiện nay, các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao như: tiểu khu 291, 293 xã Ba Cụm Nam; tiểu khu 283 xã Ba Cụm Bắc; tiểu khu 271 xã Sơn Trung; tiểu khu 270, 282 xã Sơn Hiệp; tiểu khu 273, 281 xã Sơn Bình; tiểu khu 275 xã Sơn Lâm. Lực lượng PC-CCR cũng luôn túc trực để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng lửa trái với quy định PC-CCR.

ĐẠI HẢI