08:03, 08/03/2010

Phụ nữ Khánh Hòa thi đua xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc

Trong số các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là những phong trào nổi bật, đạt được kết quả thiết thực.

Trong số các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, phong trào phụ nữ (PN) giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là những phong trào nổi bật, đạt được kết quả thiết thực. Các phong trào này thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của PN, do đó đã thu hút đông đảo chị em tham gia.

Trong thành tựu chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, phụ nữ đóng góp một phần không nhỏ.
Trong thành tựu chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, phụ nữ đóng góp một phần không nhỏ.

Giai đoạn 2006 - 2010, có rất nhiều phong trào thi đua đã được Hội Liên hiệp PN Việt Nam phát động như: “PN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì PN nghèo”, “Giúp PN nghèo có địa chỉ”, “Giúp hộ nghèo do PN làm chủ hộ”… Các phong trào đã khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, vận động PN phát huy sức sáng tạo, cần cù, đoàn kết, tương trợ nhau vượt khó đi lên. Với quyết tâm “không cam chịu đói nghèo”, và với phương châm “phát huy nội lực”, “Người có giúp người khó, người khó ít giúp người khó nhiều, ai có gì giúp nấy”, phong trào thi đua giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã phát triển sâu rộng trong các tầng lớp PN. Từ giúp nhau cây, con giống, thóc giống, ngày công lao động đến đồng vốn cho vay không lãi, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 12.914 lượt PN được giúp đỡ vốn, giống, ngày công trị giá gần 19 tỷ đồng.

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất vượt qua đói nghèo, PN còn thi đua tiết kiệm. Với mô hình tổ - nhóm “PN tiết kiệm”, hàng nghìn PN đã tham gia tiết kiệm thường xuyên, liên tục. Số tiền gom góp của chị em đã tạo nên nguồn tiết kiệm chiếm 10% tổng số vốn do các cấp Hội quản lý, vừa tạo được nguồn vốn tự có cho bản thân chị em, vừa là nguồn vốn quan trọng giúp PN nghèo phát triển kinh tế gia đình, hạn chế tình trạng vay nặng lãi. Hiện nay, toàn Hội có 2.145 tổ - nhóm PN tiết kiệm với sự tham gia của 27.224 lượt chị em với số tiền gần 55 tỷ đồng, giúp cho 12.260 lượt chị mượn vốn xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội điển hình trong hoạt động này là: Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Ban công tác nữ Công an tỉnh và các Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh… Đặc biệt, với phong trào “Giúp PN nghèo có địa chỉ”, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 15.482 hộ PN nghèo được các cấp Hội giúp đỡ vốn và hướng dẫn cách làm ăn, trong đó có 5.047 hộ thoát nghèo (đạt 32,6%).

Không chỉ thi đua xóa đói giảm nghèo, PN còn tích cực vươn lên làm giàu chính đáng và làm kinh tế giỏi. Với ý chí nghị lực vươn lên làm giàu cho mình và cho quê hương, với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nhiều chị đã trở thành chủ các doanh nghiệp thành đạt, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo ra của cải cho xã hội, tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Tiêu biểu là các chị: Lê Như Cần, chủ tổ hợp sản xuất bánh tráng, bánh phở (Diên Khánh), vững vàng đưa cơ sở sản xuất của mình vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế, duy trì và phát triển sản xuất, hiện nay, sản phẩm của chị đã được xuất khẩu ra nước ngoài; chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Diên Khánh) với cơ sở trồng nấm rơm ngày càng được mở rộng và chị còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho các PN nghèo tại địa phương để cùng phát triển kinh tế; chị Nguyễn Thị Phước - chủ DNTN Suốt Đương (Nha Trang) sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chị Nguyễn Thị Kim Hằng - chủ DNTN Anh Thư kinh doanh tranh mỹ nghệ và trang sức đá quý, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 60 lao động…

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chị em vẫn hết lòng nuôi dạy con, phụng dưỡng cha mẹ già, động viên chia sẻ với chồng con lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhiều chị giữ chức vụ cao nhưng về gia đình vẫn là người dâu hiền, vợ đảm, người mẹ mẫu mực. Nhiều câu chuyện cảm động về người mẹ, người vợ tận tụy suốt đời hy sinh cho chồng con, vượt qua mọi khó khăn,

 nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi đạt thành tích cao trong học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc; không ít chị là vợ thương binh nặng, kinh tế gia đình khó khăn nhưng đã khắc phục mọi trở ngại, vươn lên trở thành chỗ dựa cho gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiêu biểu như các chị: Trần Thị Oanh - Trạm Khai thác công trình thủy lợi Vạn Ninh. Gia đình chị có 4 thế hệ cùng chung sống. Trong điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ chồng già yếu, chồng bị bệnh tâm thần nhưng chị vẫn vượt lên, nuôi con học giỏi ; Chị Nguyễn Thị Thư (công nhân lao động Công ty CP Cafico Việt Nam) có 2 con nhận được học bổng Lê Quý Đôn, con thứ nhất thi 2 trường đại học đều đạt danh hiệu á khoa 29/30 điểm, nhận học bổng sinh viên tài năng ngành Công nghệ thông tin, con thứ 2 đạt học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh năm 2007, Huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng và Huy chương vàng cờ vua; chị Nguyễn Thị An (giáo viên Trường Tiểu học Ninh Phụng - Ninh Hòa) vừa công tác vừa chăm sóc chồng bị bại liệt do tai nạn nhưng vẫn nuôi con học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định, 2 con chị là kỹ sư của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hòa và Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin, 1 con là cử nhân công nghệ thông tin đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh… Sự bình dị và những nỗ lực của các chị đã trở thành ngọn lửa ấm áp giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Có thể nói, với những thành tích đã đạt được, PN Khánh Hòa xứng đáng là những người đi đầu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

NGỌC KHÁNH